Tổng thống Putin đề xuất quy chế đặc biệt cho các nước cộng hòa ở Donbass

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin đề nghị giới chức Kiev cấp quy chế đặc biệt cho các nước cộng hòa ở Donbass, như Nga đã làm với Chechnya, để ngăn chặn xung đột nội bộ ở Ukraina.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Áo ORF đăng tải trên website Điện Kremlin ngày 5.6, Tổng thống Putin cho biết "Nga đã phải đưa ra một quyết định rất phức tạp và cấp quy chế nước cộng hòa cho Chechnya và nhiều khu vực khác để họ có mức độ độc lập lớn trong Liên bang Nga".

"Điều tương tự có thể được thực hiện ở Donbass nhưng tôi tự hỏi vì sao họ vẫn chưa thực hiện? Với kịch bản như vậy không cần thiết phải hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ thiểu số ở Ukraina, ý tôi không chỉ là tiếng Nga, mà còn cả tiếng Romania, Hungary và Ba Lan. Ở Châu Âu người ta ít nói về vấn đề này, nhưng đây là những thực tế của ngày hôm nay" - Tổng thống Nga nói.

Cuộc xung đột vũ trang ở các khu vực đông nam Ukraina, bắt đầu vào năm 2014 sau một cuộc đảo chính bạo lực ở Kiev đưa chính phủ thân phương Tây lên nắm quyền, gần như ngay lập tức đã vi phạm quyền của người nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số khác sống ở những khu vực này.

Cuộc xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng và kéo dài cho đến hôm nay. Người dân vùng đông nam Ukraina tuyên bố ly khai và thành lập hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.

Tháng 9.2017, ông Putin kêu gọi đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đến đông Ukraina. Sáng kiến này được Đức hoan nghênh nhưng Ukraina và Mỹ từ chối thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Giữa tháng Giêng năm nay, quốc hội Ukraina thông qua cái gọi là "Luật tái hòa nhập Donbass", cho phép tổng thống có quyền sử dụng vũ lực quân sự bên trong Ukraina mà không cần sự chấp thuận của quốc hội. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng động thái này chứng tỏ ý định của Ukraina giải quyết xung đột bằng vũ lực.

Vào cuối tháng Năm, vấn đề này một lần nữa được đưa ra tại phiên họp mở của Ủy ban An ninh Liên Hợp Quốc. Các thành viên tham dự nhất trí rằng tình hình ở Donbass đang xấu đi, nhắc lại các đề xuất để đưa Donbass trở lại trạng thái bình thường, nhưng đến nay chưa có đề xuất nào được thông qua.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina dự đoán về chiến dịch quân sự mới tại Donbass

K.M |

Yury Bobrov, sỹ quan bộ phận pháp lý của Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraina cho biết Kiev có thể khởi động một chiến dịch quân sự ở Donbass mà không cần chấm dứt hoạt động "chống khủng bố".

Nga "nổi đóa" khi Ukraina ký luật tái hòa nhập Donbass

Ngọc Vân |

Việc ký luật tái hòa nhập Donbass chứng tỏ Kiev ủng hộ những tội ác quân sự ở đông Ukraina của các lực lượng thân chính phủ và dân tộc chủ nghĩa - TASS dẫn lời đặc phái viên OSCE của Nga phát biểu hôm 21.2.

Tổng thống Ukraina khăng khăng về luật tái hòa nhập Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina khăng khăng cho rằng luật tái hòa nhập Donbass không đi ngược lại thỏa thuận Minsk.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Ukraina dự đoán về chiến dịch quân sự mới tại Donbass

K.M |

Yury Bobrov, sỹ quan bộ phận pháp lý của Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraina cho biết Kiev có thể khởi động một chiến dịch quân sự ở Donbass mà không cần chấm dứt hoạt động "chống khủng bố".

Nga "nổi đóa" khi Ukraina ký luật tái hòa nhập Donbass

Ngọc Vân |

Việc ký luật tái hòa nhập Donbass chứng tỏ Kiev ủng hộ những tội ác quân sự ở đông Ukraina của các lực lượng thân chính phủ và dân tộc chủ nghĩa - TASS dẫn lời đặc phái viên OSCE của Nga phát biểu hôm 21.2.

Tổng thống Ukraina khăng khăng về luật tái hòa nhập Donbass

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina khăng khăng cho rằng luật tái hòa nhập Donbass không đi ngược lại thỏa thuận Minsk.