Tổng thống Maduro tố Mỹ hậu thuẫn đối lập Venezuela đảo chính

Khánh Minh |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc phe đối lập tìm cách đảo chính với sự giúp đỡ của Mỹ, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Washington và cho các nhà ngoại giao Mỹ 72 tiếng để rời khỏi Venezuela.

Theo CNBC, Tổng thống Maduro thông báo cắt đứt quan hệ với Mỹ sau khi ông Juan Guaido, lãnh đạo Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, tuyên bố trở thành Tổng thống lâm thời và được chính quyền ông Donald Trump cùng một số quốc gia Mỹ Latin ủng hộ.

Phát biểu với những người ủng hộ bên ngoài dinh tổng thống ở Caracas, nhà lãnh đạo Maduro tuyên bố cho nhân viên ngoại giao Mỹ 72 giờ để rời khỏi Venezuela.

Trong một chương trình phát sóng trên truyền hình từ dinh tổng thống, ông Maduro cáo buộc phe đối lập tìm cách đảo chính với sự hỗ trợ của Mỹ - nước mà ông nói đang tìm cách khống chế Venezuela từ Washington.

“Chúng tôi đã chịu đựng đủ sự can thiệp rồi, ở đây chúng tôi có lòng tự trọng và nhân phẩm. Ở đây chúng tôi có một dân tộc sẵn sàng bảo vệ mảnh đất này” - ông Maduro phát biểu, đứng bên cạnh là các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Xã hội, nhưng không có Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino.

Ông Maduro bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai hôm 10.1 sau cuộc bầu cử năm 2018 bị tẩy chay là gian lận. Hiến pháp Venezuela quy định, nếu vị trí tổng thống được xác định bỏ trống, cuộc bầu cử mới sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày và người đứng đầu Quốc hội sẽ đảm nhận chức tổng thống trong thời gian đó.

Tuy nhiên, Toà án Tối cao đã phán quyết rằng tất cả những hành động của Quốc hội là vô hiệu, và chính quyền của Tổng thống Maduro trước đó cũng đã cáo buộc ông Guaido dàn dựng một cuộc đảo chính và đe doạ tống giam ông này.

Cố vấn chính trị của ông Guaido, Leopoldo Lopez, bị bắt năm 2014 cùng hơn chục nhà hoạt động đối lập khác vì tìm cách lật đổ ông Maduro thông qua các cuộc biểu tình bạo lực năm 2014 và 2017.

“Tôi sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ sức mạnh kinh tế và ngoại giao của Mỹ để gây sức ép cho việc khôi phục nền dân chủ Venezuela” - Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Theo các nguồn tin, chính quyền Washington có thể áp đặt trừng phạt với dầu mỏ của Venezuela trong tuần này. Quốc gia Nam Mỹ này có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chính cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ, mặc dù sản lượng đang ở mức thấp nhất trong vòng 70 năm qua.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Venezuela ra lệnh xem xét lại quan hệ với Mỹ

K.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 22.1 cho biết đã ra lệnh xem xét lại quan hệ ngoại giao với Mỹ và sẽ thông báo các biện pháp mới.

Nhóm binh sĩ Venezuela bị bắt sau khi kêu gọi phản đối Maduro

NGỌC DIỆP |

Một nhóm 27 binh sĩ nổi dậy chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một sở chỉ huy ở Caracas hôm 21.1, nhưng họ đã nhanh chóng bị bắt giữ sau khi đăng một video kêu gọi phản đối tổng thống.

Cựu thẩm phán Tòa tối cao Venezuela trốn sang Mỹ phản đối ông Maduro

Ngọc Diệp |

Cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Venezuela Christian Zerpa đã trốn sang Mỹ để phản đối Tổng thống Nicolas Maduro, người sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với lễ nhậm chức trong tuần này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng thống Venezuela ra lệnh xem xét lại quan hệ với Mỹ

K.M |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 22.1 cho biết đã ra lệnh xem xét lại quan hệ ngoại giao với Mỹ và sẽ thông báo các biện pháp mới.

Nhóm binh sĩ Venezuela bị bắt sau khi kêu gọi phản đối Maduro

NGỌC DIỆP |

Một nhóm 27 binh sĩ nổi dậy chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại một sở chỉ huy ở Caracas hôm 21.1, nhưng họ đã nhanh chóng bị bắt giữ sau khi đăng một video kêu gọi phản đối tổng thống.

Cựu thẩm phán Tòa tối cao Venezuela trốn sang Mỹ phản đối ông Maduro

Ngọc Diệp |

Cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Venezuela Christian Zerpa đã trốn sang Mỹ để phản đối Tổng thống Nicolas Maduro, người sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với lễ nhậm chức trong tuần này.