Cựu thẩm phán Tòa tối cao Venezuela trốn sang Mỹ phản đối ông Maduro

Ngọc Diệp |

Cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Venezuela Christian Zerpa đã trốn sang Mỹ để phản đối Tổng thống Nicolas Maduro, người sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với lễ nhậm chức trong tuần này.

Ông Nicolas Maduro sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào tuần này, sau khi đắc cử trong một cuộc bỏ phiếu bị các nước chỉ trích rộng rãi là dàn dựng.

Vụ đào tẩu diễn ra trong bối cảnh ​​quốc gia thành viên OPEC này đang bị khủng hoảng, đưa ra áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với Tổng thống Maduro trong nhiệm kỳ mới của ông.

“Một lần nữa, tôi đã quyết định rời Venezuela để không thừa nhận chính phủ của ông Nicolas Maduro”, ông Zerpa nói trong một cuộc phỏng vấn với EVTV. “Tôi tin rằng ông Maduro không xứng đáng có nhiệm kì thứ hai ở chức tổng thống vì cuộc bầu cử mà ông ta dành chiến thắng được cho là không tự do và cạnh tranh”.

Tòa án Tối cao đã xác nhận trong một tuyên bố rằng vị cựu thẩm phán đã bỏ trốn. Thêm vào đó là một cuộc điều tra về ông ta vào tháng 11 về các cáo buộc quấy rối tình dục phụ nữ trong văn phòng của mình.

Trong nhiều năm, Zerpa là đồng minh quan trọng của ông Maduro ở Tòa án tối cao - nơi đã ủng hộ Đảng Xã hội cầm quyền trong mọi tranh chấp pháp lý lớn kể từ năm 2013.

Zerpa cho biết ông đã không chỉ trích cuộc bầu cử ông Maduro vào tháng 5 năm 2018 để đảm bảo ông có thể mở đường cho một lối thoát an toàn khỏi đất nước.

Các nhà lãnh đạo phe đối lập đã kêu gọi các chính phủ nước ngoài không công nhận Maduro và một nhóm các quốc gia Mỹ Latinh hôm 5.1 đã yêu cầu ông Maduro không nhậm chức. Nhưng các nhà ngoại giao cho biết rất ít quốc gia có khả năng sẽ đóng cửa đại sứ quán hoặc cắt đứt quan hệ với Venezuela.

Những lời của Zerpa đã lặp lại những lời của cựu Thẩm phán Eladio Aponte - người đã trốn sang Mỹ vào năm 2012 và nói rằng chính phủ của cố lãnh đạo Hugo Chavez - người tiền nhiệm của ông Maduro bị thao túng một cách có hệ thống.

Ngọc Diệp
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump định "qua mặt" Quốc hội ban bố khẩn cấp xây tường biên giới

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới mà không cần có sự chấp thuận của Quốc hội.

Nga công khai hoạt động của máy bay Tu-160 trong chuyến thăm Venezuela

Hải Anh |

Máy bay ném bom chiến lược của Nga được các máy bay chiến đấu Su-30 và F-16 của Venezuela hộ tống vào một số thời điểm nhất định trong chuyến bay kéo dài 10h trên biển Caribbean.

Các nước Châu Mỹ lên kế hoạch can thiệp quân sự vào Venezuela

Phong Lâm |

Tổng Thư ký của Tổ chức các nước Châu Mỹ (OAS), ông Luis Almagro tuyên bố hôm 15.9 rằng, không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Ông Trump định "qua mặt" Quốc hội ban bố khẩn cấp xây tường biên giới

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới mà không cần có sự chấp thuận của Quốc hội.

Nga công khai hoạt động của máy bay Tu-160 trong chuyến thăm Venezuela

Hải Anh |

Máy bay ném bom chiến lược của Nga được các máy bay chiến đấu Su-30 và F-16 của Venezuela hộ tống vào một số thời điểm nhất định trong chuyến bay kéo dài 10h trên biển Caribbean.

Các nước Châu Mỹ lên kế hoạch can thiệp quân sự vào Venezuela

Phong Lâm |

Tổng Thư ký của Tổ chức các nước Châu Mỹ (OAS), ông Luis Almagro tuyên bố hôm 15.9 rằng, không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela.