Tổng thống Đức thăm Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Đức đến Kiev ngày 25.10 trong chuyến thăm đầu tiên tới Ukraina kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Phát biểu khi tới Kiev, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh: “Trong giai đoạn xảy ra không kích bằng máy bay không người lái, rocket và tên lửa hành trình này, điều quan trọng với tôi là gửi tín hiệu đoàn kết tới người Ukraina".

Người phát ngôn của Tổng thống Đức Steinmeier, bà Cerstin Gammelin, đã đăng ảnh ở Kiev trong ngày 25.10 kèm chia sẻ: “Tình đoàn kết của chúng tôi không bị gián đoạn và sẽ vẫn như vậy".

Tổng thống Đức đã đến Ukraina trong lần lên kế hoạch thứ 3, theo AP. Vào tháng 4, ông lên kế hoạch đến Ukraina cùng người đồng cấp Ba Lan và các nước Baltic. Tuy nhiên, thời điểm đó, chuyến thăm của tổng thống Đức "dường như không được mong muốn ở Kiev". Ông Steinmeier bị chỉ trích ở Ukraina vì bị cáo buộc thân thiết với Nga trong thời gian làm ngoại trưởng Đức.

Tuần trước, chuyến đi Kiev của Tổng thống Frank-Walter Steinmeier bị hoãn lại do lo ngại về an ninh.

Chuyến thăm của ông Tổng thống Đức Steinmeier diễn ra trong bối cảnh người dân Ukraina đang chuẩn bị cho việc tiêu thụ ít điện hơn vào mùa đông sau khi Nga liên tục tấn công cơ sở hạ tầng của nước này trong những tuần gần đây. Người dân ở thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraina, đã xếp hàng để mua nước và các nguồn cung cấp thiết yếu trong ngày 25.10, thời điểm các lực lượng Ukraina đang tiến vào thành phố Kherson do Nga kiểm soát ở gần đó.

Các lực lượng Ukraina đã bắn hạ hơn 2/3 trong số khoảng 330 máy bay không người lái Shahed mà Nga triển khai ngày 22.10 - người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraina Kyrylo Budanov thông tin ngày 24.10. Theo ông Budanov, quân đội Nga đã đặt hàng khoảng 1.700 máy bay không người lái các loại và đang tung ra lô thứ hai với khoảng 300 chiếc Shahed.

Dù Nga và Iran phủ nhận máy bay không người lái do Iran chế tạo đã được sử dụng nhưng những chiếc Shahed-136 hình tam giác đặc trưng đã tấn công ở Kiev và nhiều nơi khác.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga có khả năng sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái trong nỗ lực xuyên thủng "hệ thống phòng không ngày càng hiệu quả của Ukraina".

Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có cuộc trao đổi với những người đồng cấp Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, trong đó cáo buộc các lực lượng Ukraina đang chuẩn bị "hành động khiêu khích" liên quan đến thiết bị phóng xạ gọi là bom bẩn. Anh, Pháp và Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này.

Bom bẩn dùng chất nổ để phân tán chất thải phóng xạ. Vũ khí này không có sức tàn phá khủng khiếp như một vụ nổ hạt nhân nhưng có thể khiến những khu vực rộng lớn bị ô nhiễm phóng xạ.

Ngày 24.10, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga, cho hay, các khí tài quân sự của Nga luôn sẵn sàng cao trước khả năng nhiễm phóng xạ. Ông nói rằng, một vụ nổ bom bẩn có thể gây ô nhiễm hàng nghìn km vuông.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, cáo buộc dùng bom bẩn không phải là nghi ngờ vô căn cứ. "Chúng tôi có lý do nghiêm túc để tin rằng những điều như vậy có thể được lên kế hoạch" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ đô Kiev của Ukraina lại bị tấn công

Song Minh |

Các cuộc tấn công mới nhất ở thủ đô Kiev của Ukraina được cho là nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tổng thống Pháp: Cuộc tấn công Kiev là tín hiệu thay đổi sâu sắc chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu rằng cuộc tấn công của Nga vào Kiev ngày 10.10 báo hiệu "sự thay đổi sâu sắc" trong cách thức diễn tiến của chiến sự Ukraina.

Nổ lớn rung chuyển Kiev, nghi tên lửa tấn công

Thanh Hà |

Loạt vụ nổ lớn rung chuyển trung tâm Kiev đầu ngày 10.10 sau nhiều tháng tương đối êm đềm ở thủ đô của Ukraina.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Thủ đô Kiev của Ukraina lại bị tấn công

Song Minh |

Các cuộc tấn công mới nhất ở thủ đô Kiev của Ukraina được cho là nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tổng thống Pháp: Cuộc tấn công Kiev là tín hiệu thay đổi sâu sắc chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu rằng cuộc tấn công của Nga vào Kiev ngày 10.10 báo hiệu "sự thay đổi sâu sắc" trong cách thức diễn tiến của chiến sự Ukraina.

Nổ lớn rung chuyển Kiev, nghi tên lửa tấn công

Thanh Hà |

Loạt vụ nổ lớn rung chuyển trung tâm Kiev đầu ngày 10.10 sau nhiều tháng tương đối êm đềm ở thủ đô của Ukraina.