Tổng thống Đức nói Ukraina không hoan nghênh ông tới Kiev

Hải Anh |

Chuyến thăm Kiev của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã không được Ukraina hoan nghênh, tổng thống chia sẻ với báo giới ngày 12.4.

Tổng thống Đức Steinmeier đã lên kế hoạch thăm Kiev cùng với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda và các tổng thống của Estonia, Lithuania và Latvia "để gửi một tín hiệu mạnh mẽ về tình đoàn kết của Châu Âu với Ukraina ở đó", ông chia sẻ với báo giới trong chuyến thăm Warsaw.

"Tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Nhưng dường như, tôi phải thừa nhận, điều đó không được mong muốn ở Kiev" - Tổng thống Frank-Walter Steinmeier nói và không giải thích gì thêm, theo Reuters.

Hiện vẫn chưa rõ các nhà lãnh đạo Châu Âu khác có đến thăm Ukraina mà không có ông Steinmeier hay không.

The Guardian cho hay, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ba Lan để thảo luận về tác động của chiến sự Nga - Ukraina với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda.

Trước đó, tờ Bild của Đức đưa tin cùng ngày rằng, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã từ chối kế hoạch đến thăm của ông Steinmeier do mối quan hệ thân thiết của nhà lãnh đạo Đức với Nga trong những năm gần đây. Ông Steinmeier đã nhiều năm ủng hộ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 - một dự án được thiết kế để tăng gấp đôi dòng khí đốt Nga trực tiếp đến Đức. Dự án khí đốt này hiện đã bị đình chỉ.

“Tất cả chúng tôi ở đây đều biết mối quan hệ chặt chẽ của ông Steinmeier với Nga, cũng được đánh dấu bằng công thức Steinmeier. Ông ấy hiện không được chào đón ở Kiev. Chúng tôi sẽ xem liệu điều đó có thay đổi vào một ngày nào đó hay không” - một nhà ngoại giao Ukraina giấu tên nói với Bild.

“Công thức Steinmeier” là một đề xuất được ông Steinmeier đưa ra năm 2016 khi còn là ngoại trưởng với mục tiêu phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa Ukraina và Nga về hòa bình ở miền đông Ukraina. Đề xuất, một phiên bản đơn giản hóa của các thỏa thuận Minsk, kêu gọi tổ chức bầu cử ở các vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát theo luật của Ukraina, do Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu (OSCE) giám sát. Nỗ lực này đã không đạt được sau khi cả Mátxcơva và Kiev đều không thực hiện thỏa thuận Minsk.

Khi được yêu cầu bình luận về phát biểu của Tổng thống Steinmeier, người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết: "Đức đã và đang là một trong những nước ủng hộ kiên quyết nhất của Ukraina và sẽ tiếp tục như vậy".

"Tổng thống liên bang có quan điểm rõ ràng và dứt khoát về phía Ukraina" - người phát ngôn nói thêm.

Ông Steinmeier thuộc Đảng Dân chủ Xã hội, từng là ngoại trưởng dưới thời Thủ tướng Angela Merkel trước khi được bầu làm tổng thống. Ông đã biết Tổng thống Nga Vladimir Putin từ năm 2001.

Ông nói với tạp chí Spiegel trong một cuộc phỏng vấn được công bố trước đó trong ngày 12.4 rằng, một bài phát biểu của ông Putin tại Hạ viện Đức năm 2001, nói tiếng Đức trước các nhà lập pháp, đã mang lại cho ông vọng về mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Mátxcơva và Berlin.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chiến sự Ukraina làm xáo trộn danh sách hộ chiếu quyền lực toàn cầu

Hải Anh |

Việc đóng cửa không phận do Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina và việc mở cửa biên giới cho người tị nạn Ukraina đã bắt đầu tác động tới tự do đi lại toàn cầu, theo báo cáo của Henley & Partners.

Bị từ chối, Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí

Ngọc Vân |

Dù đã bị Seoul từ chối, song Tổng thống Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí khi phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 11.4.

Lãnh đạo Châu Âu đầu tiên thăm Nga kể từ chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer đến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva vào ngày 11.4, trở thành nhà lãnh đạo Châu Âu đầu tiên gặp tổng thống Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chiến sự Ukraina làm xáo trộn danh sách hộ chiếu quyền lực toàn cầu

Hải Anh |

Việc đóng cửa không phận do Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina và việc mở cửa biên giới cho người tị nạn Ukraina đã bắt đầu tác động tới tự do đi lại toàn cầu, theo báo cáo của Henley & Partners.

Bị từ chối, Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí

Ngọc Vân |

Dù đã bị Seoul từ chối, song Tổng thống Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí khi phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 11.4.

Lãnh đạo Châu Âu đầu tiên thăm Nga kể từ chiến sự Ukraina

Hải Anh |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer đến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva vào ngày 11.4, trở thành nhà lãnh đạo Châu Âu đầu tiên gặp tổng thống Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.