Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã "phải lòng" ông Kim Jong-un

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã "phải lòng" nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, một tín hiệu tích cực khác về sự hồi sinh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước. 

Theo Korea Times, ông Donald Trump đưa ra bình luận này trong một sự kiện ở Wheeling, West Virginia hôm 29.9 (giờ địa phương). 

"Tôi đã thực sự cứng rắn và ông ấy cũng vậy" - ông Donald Trump nói về cuộc đàm phán với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về vấn đề vũ khí hạt nhân.

"Và chúng tôi đã có đáp trả qua lại. Nhưng chúng tôi đã phải lòng nhau. Thực sự là vậy. Ông ấy đã viết cho tôi những lá thư tuyệt vời. Chúng là những lá thư tuyệt vời. Và sau đó chúng tôi phải lòng nhau" - Tổng thống Mỹ nói. 

Tổng thống Mỹ dường như đề cập tới loạt thư từ trao đổi với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kể từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6.

Tại cuộc họp này, ông Kim Jong-un đã nhất trí trong tuyên bố chung về việc làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên trong khi ông Donald Trump cam kết đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng đồng thời tiến tới bình thường hóa quan hệ. 

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc mới đây, ông Donald Trump đã bày tỏ hy vọng cuộc họp thượng đỉnh lần 2 với ông Kim Jong-un có thể diễn ra "khá sớm".

Trong bài phát biểu này, ông Donald Trump cũng đã ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên là "rất cởi mở" và "tuyệt vời". 

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông đã có một "cuộc họp rất tích cực" với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho tại New York. Ông Mike Pompeo đã nhất trí thăm Triều Tiên vào đầu tháng 10 để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên công khai "nhắc nhở" Mỹ trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố, việc tiếp tục trừng phạt làm sâu sắc thêm sự ngờ vực của nước này đối với Mỹ. Và do đó, không đời nào Triều Tiên đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân trong hoàn cảnh như vậy.

Mỹ "ngậm ngùi" thừa nhận nền kinh tế Nga quá lớn để trừng phạt kiểu Iran, Triều Tiên

H.Liên |

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Nga nhằm hạn chế các cá nhân và các doanh nghiệp, thay vì các lĩnh vực kinh tế, bởi nền kinh tế của Nga đơn giản là quá lớn và được tích hợp tốt với nền kinh tế thế giới - Marshall Billingslea - Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề Tài trợ khủng bố phát biểu trước các nhà lập pháp.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ khoan nhượng với Triều Tiên

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump bất ngờ thay đổi chiến lược với Triều Tiên, khoan nhượng thời gian cho Bình Nhưỡng phi hạt nhân hoá.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Triều Tiên công khai "nhắc nhở" Mỹ trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Triều Tiên tuyên bố, việc tiếp tục trừng phạt làm sâu sắc thêm sự ngờ vực của nước này đối với Mỹ. Và do đó, không đời nào Triều Tiên đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân trong hoàn cảnh như vậy.

Mỹ "ngậm ngùi" thừa nhận nền kinh tế Nga quá lớn để trừng phạt kiểu Iran, Triều Tiên

H.Liên |

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Nga nhằm hạn chế các cá nhân và các doanh nghiệp, thay vì các lĩnh vực kinh tế, bởi nền kinh tế của Nga đơn giản là quá lớn và được tích hợp tốt với nền kinh tế thế giới - Marshall Billingslea - Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách vấn đề Tài trợ khủng bố phát biểu trước các nhà lập pháp.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ khoan nhượng với Triều Tiên

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump bất ngờ thay đổi chiến lược với Triều Tiên, khoan nhượng thời gian cho Bình Nhưỡng phi hạt nhân hoá.