Tổng thống Donald Trump giục giã cải tổ Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm trụ sở Liên Hợp Quốc lần đầu tiên ngày 18.9 đã kêu gọi "cải cách mạnh mẽ và thực thụ" để tổ chức này có thể là một lực lượng vững mạnh hơn cho hòa bình thế giới.

Trước bài diễn văn đầu tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm nay (19.9), ông Donald Trump chủ trì một sự kiện ngắn để thúc đẩy ủng hộ cho những thay đổi tại cơ quan quyền lực này.

"Trong những năm gần đây, Liên Hợp Quốc không đạt được khả năng đầy đủ của mình vì quan liêu và quản lý yếu kém, trong khi ngân sách tăng 140% và nhân viên tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000" - BBC trích lời ông Donald Trump nói. "Hãy tập trung nhiều hơn vào con người, ít hơn vào bộ máy quan liêu" - ông phát biểu trong một buổi họp đặc biệt về cải cách tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

Tổng thống Mỹ khuyến khích các quốc gia thành viên có lập trường can đảm để thay đổi cách làm việc của Liên Hợp Quốc thay vì "níu kéo cách làm của quá khứ mà hiện giờ không còn hoạt động tốt". Ông kêu gọi vị Tổng Thư ký mới của Liên Hợp Quốc, ông António Guterres, tiến hành cải cách.

Ông Guterres đáp lời, nói ông đồng ý với ông Donald Trump rằng những thủ tục hành chính quá mức làm ông mất ngủ hàng đêm.

Tổng thống Mỹ cũng nói, không một quốc gia nào phải chịu phần góp ngân sách quá mức. Trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Donald Trump từng than phiền về việc Mỹ đóng góp nhiều hơn cho Liên Hợp Quốc so với những nước khác, nay ông lại đưa ra luận điểm nay một lần nữa. "Chúng ta phải đảm bảo là không có ai, không quốc gia thành viên nào lại phải gánh chịu một phần nặng hơn về mặt quân sự hay tài chính".

Mỹ hiện là nước đóng góp lớn nhất cho Liên Hợp Quốc, cung cấp 22% trong số 5,4 tỉ USD ngân sách hàng năm và 28,5% trong số 7,3 tỉ USD ngân sách gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Những đóng góp này được nhất trí bởi 193 quốc gia thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Dưới sức ép của chính quyền Donald Trump, Liên Hợp Quốc đã cắt giảm ngân sách hơn 500 triệu USD.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.