Tiền đề tăng tốc phục hồi du lịch toàn cầu hậu COVID-19

Thanh Hà |

Tuần này, Trung Quốc khôi phục du lịch theo đoàn tới 78 quốc gia, khu vực. Đây là đợt nối lại du lịch theo đoàn thứ 3 của Trung Quốc kể từ khi mở cửa trở lại, giúp mở rộng phạm vi du lịch theo đoàn từ 60 lên 138 quốc gia và khu vực.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc thông tin, 78 quốc gia và khu vực được nối lại du lịch theo đoàn lần này gồm 12 ở châu Á, 27 ở châu Âu, 18 ở châu Phi cùng những nước khác ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Đại Dương.

“Kể từ khi nối lại thử nghiệm các đoàn du lịch nước ngoài cho công dân Trung Quốc, hoạt động chung của thị trường du lịch nước ngoài vẫn ổn định, trật tự, đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy trao đổi và hợp tác du lịch” - Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc cho hay.

Theo Thời báo Hoàn cầu, trong vòng nửa giờ sau khi công bố, các nền tảng du lịch ở Trung Quốc đã tung ra một số sản phẩm cho các điểm đến mới được bổ sung, bao gồm các gói tour 12 ngày đến Áo và Cộng hòa Czech, cũng như các chuyến đi đến Nhật Bản.

Dữ liệu được các nền tảng du lịch trực tuyến công bố cuối ngày 10.8 chỉ ra, sau thông báo của Bộ Văn hoá và Du lịch, lượt tìm kiếm trực tuyến về các điểm đến du lịch mới cho phép du lịch theo đoàn vượt 150%, trong đó Nhật Bản dẫn đầu với mức tăng 350%.

Công ty du lịch Ctrip cho hay, mức tăng trưởng tìm kiếm tức thời cho các sản phẩm du lịch nước ngoài đã tăng gấp 20 lần sau thông báo.

Bloomberg nhận định, việc Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm các đoàn du lịch tới một loạt quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản nằm trong cuộc thử nghiệm lớn về nhu cầu đi du lịch nước ngoài từ nơi từng là nguồn khách du lịch lớn nhất thế giới.

Chính sách nới lỏng mới nhất của Trung Quốc có thể tạo tiền đề tăng tốc phục hồi du lịch toàn cầu hậu COVID-19. Ngành du lịch toàn cầu vốn tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh công suất các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc phục hồi chậm. Tuy nhiên, việc quay trở lại như thời kỳ hoàng kim trước đại dịch COVID-19 có thể cần thời gian khi nền kinh tế đang suy yếu, khách du lịch Trung Quốc mong muốn đi du lịch nội địa nhiều hơn.

Giáo sư Dongshu Liu (Đại học TP Hong Kong, Trung Quốc) nhận định: “Sẽ có người đi nhưng quy mô du lịch nước ngoài sẽ không lớn như thời kỳ trước COVID-19 hoặc trước thời kỳ kinh tế tăng trưởng chậm lại".

Du khách Trung Quốc chi 277 tỉ USD ở nước ngoài vào năm 2018 và 255 tỉ USD khác vào năm 2019, chiếm gần 20% tổng chi tiêu du lịch quốc tế, dữ liệu từ Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc chỉ ra.

Nhiều tháng sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp ngừa COVID-19, du lịch nước ngoài vẫn chưa phục hồi trở lại. Trong nửa đầu năm 2023, khách du lịch Trung Quốc thực hiện khoảng 40,4 triệu chuyến đi nước ngoài - chủ yếu là đến châu Á - tương đương 26% so với mức trước đại dịch, theo Học viện Du lịch Trung Quốc. Vào tháng 7 năm nay, công suất chuyến bay nội địa Trung Quốc đạt 17% so với mức trước đại dịch, nhưng công suất quốc tế vẫn chỉ bằng một nửa so với mức của năm 2019 - dữ liệu từ Công ty Phân tích Hàng không Cirium chỉ ra.

Bloomberg cũng lưu ý, có nhiều dấu hiệu khác cho thấy còn những trở ngại với phục hồi du lịch quốc tế. Những quốc gia Đông Nam Á được Trung Quốc chấp nhận cho du lịch theo đoàn trong các đợt trước đó cũng không chứng kiến lượng khách tăng vọt. Trong tháng 5 năm nay, số lượng khách Trung Quốc đến Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Philippines dao động từ 14% đến 39% so với cùng kỳ năm 2019 và lượng đặt tour du lịch mùa hè cũng gây thất vọng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau 2 ngày mở cửa, Móng Cái đón 700 khách du lịch Trung Quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Theo thống kê từ Phòng Văn hóa thông tin TP.Móng Cái, sau hai ngày chính thức mở cửa (15 - 16.3), đã có 700 khách du lịch Trung Quốc (theo đoàn) làm thủ tục nhập cảnh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc). Nhiều đoàn đã thực hiện tour du lịch tại thành phố Móng Cái.

Doanh nghiệp hiến kế gỡ nút thắt, phục hồi du lịch

Hoàng Phong |

Ngày 10.3, Hội thảo “Mở visa, phục hồi du lịch” diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý, bộ, ban ngành và các doanh nghiệp du lịch, hàng không. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp để gỡ nhiều "nút thắt" và nhanh chóng phục hồi kinh tế du lịch trong nước.

Giải pháp hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam

Quỳnh Nga |

Ngày 9.1, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cùng với tỉnh Quảng Ninh, các doanh nghiệp, đối tác liên quan đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam”.

Điện lực Khe Sanh xin lỗi sau việc nhân viên tự ý mở hơn 400 tài khoản ngân hàng số

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Điện lực đã lên tiếng xin lỗi người dân và chính quyền địa phương sau khi xảy ra vụ việc để nhân viên bưu điện vào trụ sở mở hơn 400 tài khoản ngân hàng số không đúng quy định.

Hàng trăm quan chức y tế Trung Quốc bị điều tra tham nhũng trong đại dịch

Khánh Minh |

Trung Quốc tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trong ngành y chỉ vài tháng sau khi kết thúc chính sách Zero-COVID nghiêm ngặt.

Hiện trạng dự án hơn 16.000 tỉ đồng hồi sinh các dòng sông chết ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Khởi công từ tháng 10.2016, đến nay, dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) đã hoàn thành hơn 90% khối lượng xây dựng và lắp đặt máy móc. Chỉ còn đường ống kết nối từ bên ngoài nhà máy vẫn còn đang dang dở.

Doanh nghiệp nói “mù thông tin” trước việc sửa đổi Nghị định 95 về xăng dầu

Cường Ngô |

Trong quá trình xây dựng Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, không được mời tham gia góp ý kiến, trong khi doanh nghiệp bán lẻ là thành phần rất lớn tham gia thị trường lên tới gần 9.000 cửa hàng trên cả nước.

Đồng nghiệp, cầu thủ đến viếng trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh

Thanh Vũ |

Nhiều đồng nghiệp, cầu thủ,... từng làm việc cùng trợ lý Dương Minh Ninh đã tới lễ tang để tiễn biệt ông đoạn đường cuối cùng.

Sau 2 ngày mở cửa, Móng Cái đón 700 khách du lịch Trung Quốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Theo thống kê từ Phòng Văn hóa thông tin TP.Móng Cái, sau hai ngày chính thức mở cửa (15 - 16.3), đã có 700 khách du lịch Trung Quốc (theo đoàn) làm thủ tục nhập cảnh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc). Nhiều đoàn đã thực hiện tour du lịch tại thành phố Móng Cái.

Doanh nghiệp hiến kế gỡ nút thắt, phục hồi du lịch

Hoàng Phong |

Ngày 10.3, Hội thảo “Mở visa, phục hồi du lịch” diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý, bộ, ban ngành và các doanh nghiệp du lịch, hàng không. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp để gỡ nhiều "nút thắt" và nhanh chóng phục hồi kinh tế du lịch trong nước.

Giải pháp hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam

Quỳnh Nga |

Ngày 9.1, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cùng với tỉnh Quảng Ninh, các doanh nghiệp, đối tác liên quan đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam”.