Thủng tàu vũ trụ Nga, phi hành gia Nga - Mỹ mắc kẹt trên ISS

Khánh Minh |

NASA và Roscosmos tiếp tục điều tra lỗ thủng siêu nhỏ trên tàu vũ trụ Nga Soyuz khiến các phi hành gia Nga - Mỹ mắc kẹt trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos cho biết sự cố rò rỉ chất làm mát của tàu vũ trụ Soyuz MS-22 có thể buộc Nga gửi một tàu vũ trụ rỗng tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) để đưa các thành viên phi hành đoàn Nga và Mỹ bị mắc kẹt trở lại Trái đất.

Ông Sergey Krikalev - giám đốc các chương trình du hành vũ trụ của con người tại Roscosmos - cho biết hôm 22.12 rằng chưa có quyết định cuối cùng nào về vấn đề này được đưa ra.

Joel Montalbano - giám đốc chương trình ISS của NASA - khẳng định các chuyên gia từ các cơ quan vũ trụ của Nga và Mỹ đã “làm việc cùng nhau như vẫn làm” để điều tra vụ rò rỉ xảy ra trên tàu Soyuz vào tuần trước. Hai bên đang liên tục trao đổi dữ liệu.

Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Soyuz MS-22 sẽ đưa các nhà du hành vũ trụ Nga Dmitry Petelin và Sergey Prokopyev, cũng như phi hành gia NASA Frank Rubio trở về từ quỹ đạo. Bộ ba đã ở ISS từ tháng 9 năm nay.

Từ trái qua: Phi hành gia Frank Rubio của NASA, phi hành gia Nga Sergey Prokopyev và phi hành gia Nga Dmitri Petelin hoàn thành công tác huấn luyện trước khi tàu vũ trụ Soyuz MS-22 chuẩn bị phóng vào ngày 11.9.2017. 21 cho một nhiệm vụ kéo dài sáu tháng trên Trạm vũ trụ quốc tế. Tàu vũ trụ Soyuz mang tên Konstantin Tsiolkovsky, “cha đẻ” của ngành du hành vũ trụ. Tín dụng: NASA/Victor Zelentsov.
Từ trái qua: Phi hành gia NASA Frank Rubio, phi hành gia Nga Sergey Prokopyev và phi hành gia Nga Dmitry Petelin hoàn thành công tác huấn luyện trước khi tàu vũ trụ Soyuz MS-22 chuẩn bị phóng vào ngày 21.9.2022 cho sứ mệnh kéo dài 6 tháng trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: NASA

Theo một cuộc điều tra của Roscosmos và NASA, lỗ thủng có đường kính vài mm đã ảnh hưởng đến một ống dẫn chất làm mát trong tàu Soyuz MS-22. Chất lỏng thoát ra vì rò rỉ không làm ô nhiễm các bề mặt bên ngoài của ISS, chẳng hạn như các tấm pin mặt trời hoặc cửa sổ.

Ông Krikalev cho biết quá trình phân tích nhiệt đang được tiến hành để xác định liệu Soyuz MS-22 có phù hợp để đưa phi hành đoàn về nhà hay hoặc liệu có cần gửi phương tiện cứu hộ đến ISS trong tương lai hay không.

Trong trường hợp thứ hai, tàu Soyuz MS-23 sẽ phải bay tới ISS mà không có phi hành đoàn để đón Petelin, Prokopyev và Rubio, và tàu Soyuz MS-22 trở về Trái đất mà cũng không có phi hành đoàn.

Đại diện của Roscosmos đảm bảo rằng tàu Soyuz MS-23 - dự kiến ​​sẽ được phóng vào tháng 3 năm 2023 - nhưng thời gian khởi hành có thể được dời sang tháng 2 nếu cần. Nếu điều này xảy ra, các nhiệm vụ luân chuyển phi hành đoàn trong tương lai tới ISS sẽ phải được điều chỉnh lại - ông Krikalev nói thêm.

Lý do chính xác cho vụ rò rỉ tàu vũ trụ cho đến nay vẫn chưa được xác định, nhưng cả hai bên đã loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào do mưa sao băng Geminid, diễn ra hàng năm.

Theo ông Montalbano, cả nhóm quỹ đạo ở Houston (Mỹ) và nhóm quỹ đạo ở Mátxcơva (Nga) đều xác nhận đó không phải do mưa sao băng.

Ông cho biết thêm, vẫn chưa xác định được liệu lỗ thủng trên Soyuz MS-22 là do thiên thạch cực nhỏ xuất hiện tự nhiên, các mảnh vỡ nhân tạo trên quỹ đạo hay một số dạng hư hại khác.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tàu vũ trụ rò rỉ, Nga hủy sứ mệnh đi bộ ngoài không gian

Anh Vũ |

Cảnh quay của NASA cho thấy một loạt các hạt giống như bông tuyết phun ra từ phần phía sau của tàu vũ trụ Soyuz MS-22 của Nga.

Tàu vũ trụ NASA lần đầu ghi được âm thanh của quỷ bụi trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Âm thanh của lốc bụi hay quỷ bụi trên sao Hỏa được ghi lại lần đầu khi tâm của cơn lốc quét qua phía trên tàu thám hiểm Perseverance của NASA.

Tàu vũ trụ Orion của NASA đã trở lại Trái đất

Anh Vũ |

Tàu vũ trụ Orion của NASA đã hạ cánh xuống Thái Bình Dương sau một sứ mệnh gần như hoàn hảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu vũ trụ rò rỉ, Nga hủy sứ mệnh đi bộ ngoài không gian

Anh Vũ |

Cảnh quay của NASA cho thấy một loạt các hạt giống như bông tuyết phun ra từ phần phía sau của tàu vũ trụ Soyuz MS-22 của Nga.

Tàu vũ trụ NASA lần đầu ghi được âm thanh của quỷ bụi trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Âm thanh của lốc bụi hay quỷ bụi trên sao Hỏa được ghi lại lần đầu khi tâm của cơn lốc quét qua phía trên tàu thám hiểm Perseverance của NASA.

Tàu vũ trụ Orion của NASA đã trở lại Trái đất

Anh Vũ |

Tàu vũ trụ Orion của NASA đã hạ cánh xuống Thái Bình Dương sau một sứ mệnh gần như hoàn hảo.