Thực hiện cam kết hậu thượng đỉnh Mỹ - Triều: Vừa đi vừa dò đường

THANH HÀ |

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump hôm 1.7 nói rằng, Triều Tiên có thể giải giáp tất cả vũ khí hạt nhân, tên lửa và vũ khí sinh học “trong một năm”. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Mike Pompeo chuẩn bị công du Triều Tiên lần thứ 3 vào cuối tuần này.

Đối thoại đầu tiên hậu thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim có cuộc họp với các quan chức Triều Tiên tại khu phi quân sự liên Triều hôm 1.7, một quan chức Bộ Ngoại giao xác nhận. Theo Washington Post, cuộc gặp dường như là liên hệ trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức Mỹ - Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump gặp lãnh đạo Kim Jong-un ngày 12.6.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, cuộc gặp để thảo luận các bước tiếp theo trong việc thực hiện tuyên bố chung do hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên ký kết tại Singapore. Các cuộc gặp cũng được cho là tập trung vào việc thiết lập chương trình nghị sự cho chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Triều Tiên, theo Telegraph.

“Mục tiêu của chúng tôi vẫn là đạt được phi hạt nhân hóa toàn diện, không thể đảo ngược của Triều Tiên, như thỏa thuận đã được Chủ tịch Kim nhất trí tại Singapore” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Sung Kim đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choi Sun-hee tại Bàn Môn Điếm trong một tiếng rưỡi. Một nguồn ngoại giao giấu tên nói rằng, trong cuộc gặp Andrew Kim - người đứng đầu Trung tâm Sứ mệnh Hàn Quốc của CIA chuyển một lá thư của ông Mike Pompeo cho phái viên Triều Tiên Kim Yong-chol.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh sự tập trung ngày càng tăng vào cam kết của Triều Tiên về phi hạt nhân hóa và những nỗ lực chung để hồi hương hài cốt của quân nhân Mỹ từ Triều Tiên mất nhiều thời gian hơn dự đoán.

Tờ Washington Post đưa tin hôm 30.6, các quan chức tình báo Mỹ có bằng chứng cho thấy Triều Tiên không có ý định từ bỏ toàn bộ kho hạt nhân, mặc dù ông Donald Trump tuyên bố “không còn mối đe dọa hạt nhân” từ quốc gia này sau Hội nghị thượng đỉnh Singapore.

Trả lời phỏng vấn CBS hôm 1.7, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton nói rằng, ông Mike Pompeo “sẽ thảo luận điều này với phía Triều Tiên trong tương lai gần về việc thực sự làm thế nào để giải trừ tất cả các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của họ trong một năm”.

Những hoài nghi

Theo Wall Street Journal, Triều Tiên đang hoàn thành việc mở rộng Viện Vật liệu hóa chất ở Hamhung, thuộc Học viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên - một nhà máy sản xuất tên lửa chính.

Hình ảnh vệ tinh được các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin tại Viện Nghiên cứu quốc tế Middlebury phân tích cho thấy, phần lớn công trình đã được xây dựng trong tháng 5 và tháng 6.

“Việc mở rộng cơ sở hạ tầng cho địa điểm sản xuất tên lửa nhiên liệu rắn của Triều Tiên cho thấy ông Kim Jong-un dường như không có ý định từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa” - nhà nghiên cứu David Schmerler nói.

Ngoài Hamhung, Triều Tiên có 2 cơ sở khác gần đó dành riêng cho sản xuất tên lửa. Một con đường mới đi vào một cơ sở được xây dựng trong khi cơ sở còn lại đã hoàn tất việc phá dỡ - động thái dường như báo trước việc mở rộng tại đây.

Góp thêm vào lo ngại rằng Triều Tiên vẫn đang thúc đẩy chương trình vũ khí, tổ chức theo dõi Triều Tiên 38 North tuần trước công bố ảnh vệ tinh cho thấy trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính ở Yongbyon đang được nâng cấp “với tốc độ nhanh chóng”.

Hôm 2.7, The Diplomat dẫn theo một đánh giá quân sự gần đây của Mỹ, Triều Tiên tiếp tục sản xuất thiết bị hỗ trợ và bệ phóng cho một trong những tên lửa đạn đạo tầm trung mới hơn trong năm nay.

Trong khi đó, cuối tuần qua, NBC cũng cho biết, các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng, Triều Tiên đã tăng sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân tại nhiều địa điểm bí mật trong những tháng gần đây, ngay cả khi đang tham gia đàm phán với Mỹ và tìm kiếm sự nhượng bộ khỏi các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Những diễn biến gần đây đặt câu hỏi về tuyên bố của ông Donald Trump trên Twitter sau hội nghị thượng đỉnh rằng “không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên”.

Bản thân Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 1.7 rằng “có thể” thỏa thuận với Triều Tiên có khả năng không “tiến triển”, dù ông tiếp tục nhấn mạnh sau khi bắt tay lãnh đạo Kim Jong-un “Tôi thực sự tin rằng ông ấy muốn điều đó”.

Các quan chức cấp cao của Mỹ cho đến nay không bình luận gì về các báo cáo tình báo cho rằng ông Kim Jong-un không có ý định từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của mình hoặc bàn giao tên lửa.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.