Bloomberg đưa tin, các lực lượng của Kiev đang gặp khó khăn trong việc cầm chân quân Nga do viện trợ nước ngoài chậm trễ và thiếu nhân lực.
Mỹ và EU lo ngại lực lượng Nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraina trong những tuần tới - Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho hay.
Theo Bloomberg, quân đội Nga đang tiếp tục tiến lên nhờ lợi thế về đạn dược. Trong khi đó, các lực lượng Ukraina “gặp khó khăn vì sự chậm trễ trong viện trợ quân sự của Mỹ và châu Âu cũng như tình trạng thiếu nhân sự”.
Theo Bloomberg, Ukraina cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và bom hàng ngày của Nga, phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng và tấn công các vị trí quân sự do thiếu hệ thống phòng không.
Vì điều này, Mỹ và EU “ngày càng lo ngại rằng Nga có thể đạt được những lợi ích lớn trong những tuần tới sau khi chọc thủng các phòng tuyến quá căng của Ukraina”.
Bloomberg viết: Lực lượng Nga hiện đã tiến tới vùng ngoại ô Chasov Yar ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk - một thị trấn quan trọng đối với lực lượng phòng thủ của Ukraina trong khu vực do nằm ở vị trí trên cao.
Trong bài phát biểu qua video trước các nhà lãnh đạo EU hôm 17.4, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói với các quan chức cấp cao châu Âu rằng sự thiếu hụt nguồn cung vũ khí của phương Tây và những lời hứa không được thực hiện của các thành viên EU đã cho phép Nga tiến lên trên chiến trường.
Nhà lãnh đạo Ukraina nhắc lại rằng Kiev cần thêm sự hỗ trợ tài chính và vũ khí của phương Tây để tiếp tục cuộc xung đột vũ trang với Nga.
“Quân đội Nga cảm nhận được sức mạnh của mình trong hầu hết lực lượng vũ trang. Và chính vì sức mạnh này - về pháo binh, trang bị, khả năng hoạt động trên bầu trời - mà họ đang gây áp lực lên chúng tôi ở tiền tuyến” - ông Zelensky nói.
Dù cảm ơn viện trợ của các nước phương Tây, nhưng ông Zelensky cũng phàn nàn về những lời hứa chưa được thực hiện.
“Chúng tôi chưa thấy 1 triệu quả đạn pháo nào từ EU như đã hứa. Ngoài ra, một số sáng kiến khác vẫn chưa được triển khai đầy đủ”, ông nói.
Ngoài các hệ thống tấn công, Kiev muốn có thêm hệ thống phòng không của phương Tây để bảo vệ cơ sở công nghiệp của mình cũng như đầu tư và công nghệ để khởi động sản xuất vũ khí trong nước. Ukraina cũng cần điện vì các cơ sở điện đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công chính xác của Nga.
Theo ông Zelensky, Ukraina cũng cần “năng lượng tinh thần” dưới hình thức tăng tốc gia nhập EU.
“Chúng tôi cần Liên minh châu Âu thực hiện những gì họ đã hứa và người dân của chúng tôi cần thấy Ukraina tiến gần hơn đến tư cách thành viên đầy đủ của EU” - ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời thúc giục Brussels tiến tới giai đoạn đàm phán tiếp theo vào tháng 6.
Đầu tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đã giành thêm 403 km2 đất từ Ukraina kể từ đầu năm. Ông nói, quân đội Ukraina đã mất khoảng 800 quân nhân và khoảng 120 đơn vị thiết bị mỗi ngày trong thời gian này.