Thủ tướng Thái Lan tự cách ly sau khi tiếp xúc ca dương tính tại Phuket

Song Minh |

Ngày 5.7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với một lãnh đạo doanh nghiệp dương tính với virus SARS-CoV-2.

CNA đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã gặp ông Veerasak Pisanuwong, Chủ tịch Phòng Thương mại Surin khi đến thăm Phuket vào tuần trước. Ông Veerasak mới phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

“Tôi xin khẳng định rằng Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc như bình thường và theo dõi sát tình hình. Hơn nữa, Thủ tướng không có kết quả xét nghiệm dương tính” - người phát ngôn chính phủ Anucha Burapachaisri nói với truyền thông địa phương hôm 5.7.

Người phát ngôn Anucha cho biết thêm: “Thủ tướng liên tục xét nghiệm COVID-19 và sẽ tiếp tục làm như vậy để công chúng tin tưởng rằng đất nước sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, tình hình COVID-19 sẽ vẫn được theo dõi chặt chẽ và giải quyết kịp thời”.

Theo báo chí địa phương, Thủ tướng Prayut rời Tòa nhà Chính phủ vào khoảng trưa 5.7 để về làm việc tại nhà, sau cuộc gặp với một nhà ngoại giao Myanmar.

Tuần trước, ông Prayut đã đến Phuket để tham dự sự kiện đảo du lịch này mở cửa trở lại. Tại đây, Thủ tướng tiếp xúc gần với ông Veerasak.

Không lâu sau khi trở về tỉnh Surin từ Phuket, ông Veerasak đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và thông báo trên trang Facebook cá nhân. “Tôi xin lỗi mọi người. Những ai tiếp xúc gần với tôi nên tự cách ly 14 ngày" - ông Veerasak viết trên Facebook.

Phuket đã mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế vào ngày 1.7 theo một sáng kiến ​​du lịch mới có tên Phuket Sandbox, được thiết kế để giúp nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Khách du lịch không cần bất kỳ kiểm dịch nào nếu đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ trong ít nhất 14 ngày và xét nghiệm âm tính khi đến nơi.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thiên đường nghỉ dưỡng Phuket Thái Lan mở lại du lịch quốc tế

Song Minh |

Đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket ở miền nam Thái Lan đã mở cửa trở lại cho du khách quốc tế vào ngày 1.7 sau khi đóng cửa hơn 1 năm do COVID-19.

Thái Lan tiếp tục nới lỏng hạn chế ngừa COVID-19 ở thủ đô từ hôm nay

Thanh Hà |

Các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 sẽ được nới lỏng hơn nữa tại thủ đô Bangkok của Thái Lan bắt đầu từ 21.6.

Thủ tướng Thái Lan tiêm vaccine của AstraZeneca, đánh tan nghi ngại

Bảo Châu - Khánh Ly |

Thủ tướng Thái Lan ngày 16.3 đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Thiên đường nghỉ dưỡng Phuket Thái Lan mở lại du lịch quốc tế

Song Minh |

Đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket ở miền nam Thái Lan đã mở cửa trở lại cho du khách quốc tế vào ngày 1.7 sau khi đóng cửa hơn 1 năm do COVID-19.

Thái Lan tiếp tục nới lỏng hạn chế ngừa COVID-19 ở thủ đô từ hôm nay

Thanh Hà |

Các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 sẽ được nới lỏng hơn nữa tại thủ đô Bangkok của Thái Lan bắt đầu từ 21.6.

Thủ tướng Thái Lan tiêm vaccine của AstraZeneca, đánh tan nghi ngại

Bảo Châu - Khánh Ly |

Thủ tướng Thái Lan ngày 16.3 đã tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca.