Reuters đưa tin, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ngày 16.3 đã trở thành người đầu tiên ở Thái Lan tiêm chủng bằng vaccine COVID-19 của AstraZeneca sau khi việc triển khai bị tạm dừng do nghi ngại vấn đề an toàn.
Thủ tướng Prayut và các thành viên Nội các Thái Lan khác ban đầu dự định tiêm phòng vào 12.3, trước khi nước này đình chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca theo sau một số quốc gia Châu Âu.
Trước các phóng viên tại tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Prayut tuyên bố: "Hôm nay tôi sẽ thúc đẩy niềm tin cho công chúng".
Ông Prayut - người sẽ bước sang tuổi 67 vào tháng 3 - cho biết ông cảm thấy ổn sau khi tiêm.
Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan, việc triển khai vaccine AstraZeneca sẽ được tiếp tục ở Thái Lan sau khi nhiều quốc gia cho biết không có vấn đề về đông máu sau khi tiêm.
Thái Lan bắt đầu tiêm chủng cho các nhân viên y tế tuyến đầu và các nhóm khác ưu tiên khác bao gồm các quan chức chính phủ, sử dụng vaccine nhập khẩu. Nhưng về tổng thể chiến lược tiêm chủng của nước này chủ yếu dựa vào việc sản xuất vaccine AstraZeneca trong nước.
Vaccine AstraZeneca sẽ được sản xuất bởi một công ty thuộc sở hữu của hoàng gia, với dự kiến 61 triệu liều dành cho dân số đất nước. Tuy nhiên, vaccine AstraZeneca do Thái Lan sản xuất dự kiến ít nhất đến tháng 6 mới có thể sẵn sàng. Đây cũng là thời điểm chính phủ đặt kế hoạch tiêm chủng đại trà.
Thủ tướng Prayut và Nội các của ông đã được tiêm bằng vaccine AstraZeneca nhập khẩu nằm trong lô 117.300 liều nhận được hồi đầu tháng 3 để sử dụng khẩn cấp.
Trước đó, Thái Lan đã nhập 200.000 liều CoronaVac của Sinovac, Trung Quốc. Một lô 800.000 liều CoronaVac nữa sẽ được chuyển đến nước này vào cuối tháng 3 cùng 1 triệu liều trong tháng 4.