Thủ tướng Palestine Mohammed Shtayyeh cho biết, việc từ chức đã được thông báo cho Tổng thống Mahmoud Abbas từ ngày 20.2 và đơn từ chức bằng văn bản được gửi ngày 26.2.
Reuters đưa tin, Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh nói, quyết định từ chức nhằm hình thành sự đồng thuận rộng rãi giữa người Palestine về các thỏa thuận chính trị sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra ở Gaza.
Việc từ chức diễn ra khi Mỹ đang gây sức ép cho Tổng thống Mahmoud Abbas về cải tổ chính quyền Palestine trong bối cảnh các nỗ lực quốc tế được tăng cường nhằm ngăn chặn giao tranh ở Gaza và bắt đầu xây dựng một cấu trúc chính trị để quản lý Gaza sau xung đột.
Ông Shtayyeh đảm nhận vai trò Thủ tướng Palestine từ năm 2019. Việc ông từ chức cần được Tổng thống Abbas chấp thuận. Tổng thống Palestine có thể yêu cầu thủ tướng tiếp tục đảm nhận cương vị tạm thời tới khi tìm được người thay thế.
Chính quyền Palestine được thành lập cách đây 30 năm theo hiệp định hòa bình tạm thời ở Oslo, Na Uy. Chính quyền Palestine có vai trò quản lý hạn chế với các khu vực ở Bờ Tây bị chiếm đóng và đã mất quyền ảnh hưởng ở Gaza sau cuộc đấu tranh với Hamas năm 2007.
Fatah - phe kiểm soát Chính quyền Palestine - và Hamas đã nỗ lực đạt được thỏa thuận về một chính phủ đoàn kết và sẽ gặp nhau tại Mátxcơva, Nga vào ngày 28.2.