Thủ tướng Nhật Bản cúi đầu xin lỗi dân chúng

N.V |

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 25.3 thêm một lần nữa lên tiếng xin lỗi vì đã gây lo lắng và làm mất lòng tin vào chính phủ, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông sụt giảm vì cáo buộc ưu ái và che đậy cho bạn bè thân hữu.

Theo Reuters, lời xin lỗi được đưa ra giữa lúc nhiều người biểu tình kêu gọi ông Abe từ chức.

Hãng tin này cho rằng cáo buộc bán đất công với giá rẻ cho một người quản lý trường học theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa có quan hệ với vợ ông Abe là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất của Thủ tướng Nhật kể từ khi ông lên nhậm chức tháng 12 năm 2012.

“Vấn đề này đã làm lay chuyển niềm tin của dân chúng vào chính quyền”, ông Abe nói tại cuộc họp thường niên của đảng cầm quyền của ông.

“Là người đứng đầu chính phủ, tôi thực sự cảm thấy có trách nhiệm và muốn xin lỗi người dân từ đáy lòng mình”.

Ông Abe còn cam kết sẽ làm rõ các thông tin và sẽ không để lặp lại chuyện này, nhưng không cho thấy dấu hiệu ông sẽ từ chức.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản từng bác bỏ chuyện ông và vợ can thiệp vào vụ mua bán đất hay tìm cách thay đổi tài liệu liên quan tới phi vụ này.

Đồng minh thân thiết của ông, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, cũng đã bác bỏ can thiệp vào việc thay đổi tài liệu của các quan chức trong bộ.

Các cuộc thăm dò ý kiến cuối tuần cho thấy tỷ lệ ủng hộ chính quyền của ông Abe đã sụt xuống còn 31%, với phần lớn người được hỏi nói rằng ông phải chịu phần nào trách nhiệm về vụ bê bối.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản cân nhắc một cuộc gặp thượng đỉnh Shinzo Abe - Kim Jong Un

Song Minh |

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản hôm 14.3 để ngỏ cánh cửa cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhật Bản sợ bị "ra rìa" vì cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Khánh Minh |

Việc Tổng thống Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sẽ khiến Nhật Bản lo ngại bị "ra rìa", mặc dù Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố không có khúc mắc ngoại giao nào giữa Tokyo và Washington.

Cải cách lao động: Người tiến, kẻ lùi

VÂN ANH |

Nhật Bản và Hàn Quốc, 2 nền kinh tế lớn ở Châu Á vừa có những động thái cải cách lao động theo những chiều hướng khác nhau.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Nhật Bản cân nhắc một cuộc gặp thượng đỉnh Shinzo Abe - Kim Jong Un

Song Minh |

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản hôm 14.3 để ngỏ cánh cửa cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhật Bản sợ bị "ra rìa" vì cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Khánh Minh |

Việc Tổng thống Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sẽ khiến Nhật Bản lo ngại bị "ra rìa", mặc dù Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố không có khúc mắc ngoại giao nào giữa Tokyo và Washington.

Cải cách lao động: Người tiến, kẻ lùi

VÂN ANH |

Nhật Bản và Hàn Quốc, 2 nền kinh tế lớn ở Châu Á vừa có những động thái cải cách lao động theo những chiều hướng khác nhau.