Nhật Bản sợ bị "ra rìa" vì cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Khánh Minh |

Việc Tổng thống Donald Trump đồng ý gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sẽ khiến Nhật Bản lo ngại bị "ra rìa", mặc dù Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố không có khúc mắc ngoại giao nào giữa Tokyo và Washington.

Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều trở thành hiện thực vào tháng 5 tới thì đây sẽ là bước đột phá kinh ngạc trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Sau khi điện đàm với Tổng thống Donald Trump hôm 9.3, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục "bên nhau 100%", và ông Shinzo Abe sẽ gặp ông Donald Trump vào tháng 4.

Bất chấp liên minh an ninh Mỹ-Nhật, vẫn có những lo ngại rằng ông Donald Trump có thể cắt giảm thỏa thuận để bảo vệ các thành phố của mình khỏi bị tấn công hạt nhân, trong khi để Nhật Bản dễ bị tổn thương.

Hai vụ thử tên lửa năm ngoái của Triều Tiên đã bay qua Nhật Bản, và Tokyo cũng thường xuyên là mục tiêu của những tuyên bố đe dọa của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter là "ông Kim Jong-un đã nói về việc giải trừ hạt nhân với đại diện Hàn Quốc, chứ không phải đóng băng hạt nhân".

Nhưng vẫn có những lo ngại rằng kết quả của các cuộc đàm phán sẽ không như kỳ vọng của Nhật Bản là Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn phát triển tên lửa và hạt nhân. Tokyo muốn Bình Nhưỡng cam kết đó là điều kiện tiên quyết để đàm phán.

Giáo sư Takahashi Kawakami, Đại học Takushoku ở Tokyo đưa ra ba kịch bản: Triều Tiên đồng ý giải trừ hạt nhân; đồng ý đóng băng hạt nhân; hoặc quay lại phóng tên lửa.

"Trong ba phương án này tôi nghĩ phương án hai là nhiều khả năng nhất" - Reuters dẫn lời ông Kawakami.

Nhưng việc Triều Tiên chỉ đóng băng hạt nhân sẽ làm Nhật Bản lo ngại, vì điều đó chỉ giới hạn năng lực hạt nhân hiện tại của Triều Tiên nhằm vào các mục tiêu của Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi Mỹ nằm ngoài tầm bắn" - giáo sư thỉnh giảng Brad Glosserman của Đại học Tama nói. "Điều đó sẽ hợp pháp hóa cho ông Kim Jong-un theo cách mà Nhật Bản không muốn thấy".

Một nghị sĩ đảng cầm quyền Nhật Bản cho rằng Washington chắc chắn sẽ không đồng ý việc đóng băng, nhưng Bình Nhưỡng có thể có thêm thời gian để hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân và như vậy sẽ tăng thêm sức mạnh đàm phán.

Nếu Triều Tiên đạt được mục tiêu phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn đến Mỹ, thì Nhật Bản sẽ phải tăng cường khả năng ngăn chặn của mình, kể cả việc đề nghị Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân ở vùng biển lân cận.

Nhưng không phải ai cũng bi quan về việc Nhật bị bỏ rơi. "Điều lớn nhất là mục tiêu sẽ được Mỹ-Nhật-Hàn thảo luận" - ông Katsuhiko Nakamura, giám đốc điều hành Diễn đàn Châu Á Nhật Bản nhận định.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia "bài binh bố trận" để Tổng thống Mỹ gặp ông Kim Jong-un

Song Minh |

Giới nghị sĩ Mỹ và chuyên gia thế giới cố vấn cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nóng: Tổng thống Donald Trump bất ngờ đồng ý gặp ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Donald Trump đồng ý gặp ông Kim Jong-un vào tháng 5, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư mời gặp mặt.

Hé lộ thông điệp mật của ông Kim Jong-un mà phái viên Hàn mang đến Mỹ

Vân Anh |

Theo một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể cử em gái Kim Yo-jong đến Mỹ trong cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chuyên gia "bài binh bố trận" để Tổng thống Mỹ gặp ông Kim Jong-un

Song Minh |

Giới nghị sĩ Mỹ và chuyên gia thế giới cố vấn cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nóng: Tổng thống Donald Trump bất ngờ đồng ý gặp ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Donald Trump đồng ý gặp ông Kim Jong-un vào tháng 5, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thư mời gặp mặt.

Hé lộ thông điệp mật của ông Kim Jong-un mà phái viên Hàn mang đến Mỹ

Vân Anh |

Theo một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể cử em gái Kim Yo-jong đến Mỹ trong cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng.