Thủ tướng già nhất thế giới gây bão mạng xã hội với đôi dép giá 3 USD

H.Liên |

Bức ảnh Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad với đôi dép có giá gần 3 USD (gần 70 nghìn đồng) của thương hiệu Bata gây chú ý trên mạng xã hội.

Bức ảnh được tài khoản @azranshah đăng trên Instagram hôm 17.5. Trong ảnh, Thủ tướng Malaysia Mahathir ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, bỏ chân ra khỏi đôi dép. 

Người dùng Instagram phát hiện ra đôi dép này của thương hiệu có giá phải chăng Bata. Người dùng mạng xã hội đăng bức ảnh này cùng chia sẻ: "Tun giản dị của chúng tôi không cần Gucci hay Hermes, chỉ cần Bata là đủ rồi. Yêu ngài, Tun". 

Tun là tước hiệu cao quý nhất dành cho công dân, do Quốc vương Malaysia phong cho những người có đóng góp đặc biệt cho đất nước.

Cùng ngày, hãng Bata đăng trên Facebook bức ảnh mẫu dép Thủ tướng Mahathir đi và gọi đây là "phụ kiện bán chạy nhất" cho tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo năm nay, bắt đầu từ ngày 17.5. 

Theo thương hiệu này, mẫu dép trên đã được bán trong hơn 20 năm qua. Đôi dép của tân Thủ tướng Malaysia là mẫu được thiết kế từ 4 năm trước. 

Bài đăng trên Facebook của thương hiệu dép đã thu hút hơn 5.000 lượt chia sẻ.

Ngoài ra, một bài đăng trên Facebook khác ghi lại cảnh ông Mahathir và vợ ông - bà Siti Hasmah Mohamad Ali, mua quần áo giảm giá cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Vợ chồng ông Mahathir đi mua quần áo giảm giá. Ảnh: CNA.
Vợ chồng ông Mahathir đi mua quần áo giảm giá. Ảnh: CNA.

Ông Mahathir, 92 tuổi, tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ 7 của Malaysia sau khi liên minh Pakatan Harapan do ông dẫn đầu đánh bại liên minh Barisan Nasional (BN) trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 của nước này hồi tuần trước.

Những hình ảnh về sự giản dị của tân Thủ tướng Malaysia và vợ ông được lan truyền trên mạng xã hội trong bối cảnh Cựu Thủ tướng Najib Razak, người lãnh đạo BN, đang bị điều tra về bê bối rửa tiền liên quan tới quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Sáng 18.5, cảnh sát Malaysia đã tịch thu 284 hộp chứa các túi xách hàng hiệu và hàng chục vali đựng tiền mặt, đồ trang sức cùng nhiều vật dụng giá trị từ nơi ở của thành viên gia đình ông Najib.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.