Thủ đô Thái Lan nới lỏng quy định đồng phục, kiểu tóc cho học sinh

Thanh Hà |

Cơ quan quản lý đô thị Bangkok (BMA), Thái Lan hướng dẫn 437 trường học cho phép học sinh mặc quần áo bình thường mỗi tuần một lần.

Cơ quan quản lý đô thị Bangkok cũng hướng dẫn các trường nới lỏng các quy định liên quan đến kiểu tóc của học sinh. Cơ quan này cũng nhấn mạnh, phong cách và sở thích của mọi người phải được tôn trọng.

Quan chức BMA Wanthanee Watana đã công bố 2 quy định này vào ngày 23.6 gửi đến tất cả các văn phòng quận để từ đó chuyển xuống các trường ở trong khu vực văn phòng quản lý.

Quy định đầu tiên cho biết, học sinh tại tất cả các trường ở đô thị Bangkok nên được có 1 ngày không mặc đồng phục mỗi tuần. Các trường có thể trao đổi với học sinh và phụ huynh về ngày nào sẽ không mặc đồng phục.

Văn bản này cũng chỉ ra, những học sinh cảm thấy không muốn mặc quần áo bình thường có thể chọn đồng phục giáo dục thể chất hoặc đồng phục hướng đạo sinh.

Quy định của BMA cũng lưu ý, các trường phải đảm bảo rằng các quy định mới không vi phạm giới tính, đức tin và sự đa dạng của học sinh hoặc ảnh hưởng đến quyền và tự do của học sinh.

Theo The Nation, những thay đổi này ở Bangkok diễn ra sau khi các nhà hoạt động sinh viên phản đối việc bắt buộc phải mặc đồng phục.

Quy định thứ hai do BMA ban hành cho biết, các trường phải đạt được thỏa thuận với học sinh về kiểu tóc, thay vì buộc tất cả các em phải để tóc giống nhau.

Văn bản cũng hướng dẫn các trường học không vi phạm các quyền và tự do của học sinh, cũng như không gây tổn thương tinh thần thông qua cưỡng ép cắt tóc hoặc bêu xấu học sinh nơi công cộng.

Giáo viên từng phạt những học sinh không tuân theo các quy định về kiểu tóc bằng cách cắt tóc trước học sinh toàn trường trong giờ tập trung buổi sáng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cú hích từ phát hiện rùng rợn 2.000 bào thai thối rữa ở ngôi chùa Thái Lan

Ngọc Vân |

Vụ việc hơn 2.000 bào thai bốc mùi hôi thối chất đống trong một ngôi chùa ở Thái Lan suốt hơn 1 năm là cú hích dẫn đến sửa đổi luật nạo phá thai ở nước này.

Thái Lan dần hình thành liên minh 8 đảng, mục tiêu thành lập chính phủ

Khánh Minh |

Ứng viên thủ tướng Thái Lan Pita Limjaroenrat tuyên bố, Đảng Tiến bước (MFP) của ông sẽ thành lập chính phủ dân chủ với bảy đồng minh chính trị sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này.

Ẩn số Thủ tướng Thái Lan tiếp theo

Thanh Hà |

Đảng Move Forward (MFP) của Thái Lan giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5. Move Forward đã công bố liên kết với 5 đảng khác tạo thành liên minh 309 ghế trong Hạ viện 500 ghế.

Lộ diện thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội

Trang Hà |

Em Phương Khải Minh - học sinh Trường THCS Nghĩa Tân xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội với số điểm 49/50 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành được Báo Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

TAND Nghệ An yêu cầu thẩm phán vụ bà Lê Thị Dung giải trình, rút kinh nghiệm

Quang Đại |

Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thẩm phán vụ xử sơ thẩm cô giáo Lê Thị Dung giải trình và rút kinh nghiệm

Mưa lớn kéo dài gần 2 giờ, TP Biên Hoà ngập nặng, giao thông hỗn loạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ vào chiều ngày 30.6, với lượng mưa đo được 83 mm, khiến nhiều tuyến đường của TP Biên Hoà ngập nặng, giao thông trở nên hỗn loạn. Nhiều khu vực các con đường, ngỏ hẻm đều kẹt cứng vì mưa ngập.

Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị tuyên 6 năm tù

Anh Tú |

Chiều 30.6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan. Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị tuyên 6 năm tù.

Cú hích từ phát hiện rùng rợn 2.000 bào thai thối rữa ở ngôi chùa Thái Lan

Ngọc Vân |

Vụ việc hơn 2.000 bào thai bốc mùi hôi thối chất đống trong một ngôi chùa ở Thái Lan suốt hơn 1 năm là cú hích dẫn đến sửa đổi luật nạo phá thai ở nước này.

Thái Lan dần hình thành liên minh 8 đảng, mục tiêu thành lập chính phủ

Khánh Minh |

Ứng viên thủ tướng Thái Lan Pita Limjaroenrat tuyên bố, Đảng Tiến bước (MFP) của ông sẽ thành lập chính phủ dân chủ với bảy đồng minh chính trị sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này.

Ẩn số Thủ tướng Thái Lan tiếp theo

Thanh Hà |

Đảng Move Forward (MFP) của Thái Lan giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5. Move Forward đã công bố liên kết với 5 đảng khác tạo thành liên minh 309 ghế trong Hạ viện 500 ghế.