Bà Lê Thị Dung: Tôi sẽ tiếp tục đi đòi công lý

QUANG ĐẠI |

Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) được trả tự do vào sáng nay sau khi mãn hạn tù.

Vào 7h30 sáng hôm nay (28.6), bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên được trả tự do sau khi đã thực hiện xong bản án phúc thẩm. Gia đình đã tổ chức đón bà Dung về nhà.

Nhiều người cùng đi đón bà Dung, chia vui cùng với gia đình. Trước tình cảm của mọi người, bà Dung đã khóc vì xúc động.

Bà Lê Thị Dung khóc vì xúc động. Ảnh: Hải Đăng
Bà Lê Thị Dung khóc vì xúc động. Ảnh: Hải Đăng

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Dung chia sẻ: “Tôi chân thành cảm ơn các luật sư, các anh em, bà con, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh, cộng đồng, các cơ quan truyền thông đã sát cánh, đồng hành, giúp đỡ tôi và gia đình trong thời gian vừa qua. Nay tôi đã được trả tự do, tôi sẽ tiếp tục đi đòi công lý” và cho biết thêm hiện nay bản thân sức khỏe tương đối ổn định.

Ông Phạm Lê Tuyên, con trai bà Lê Thị Dung cho biết ông và gia đình chờ đợi từng giờ từng phút để đón mẹ trở về nhà. “Điều quan tâm nhất của tôi lúc này là sức khỏe và trạng thái tâm lý của mẹ. Tôi mong mẹ được tự do, được quan tâm và nhìn thấy mẹ hàng ngày. Còn việc tiếp tục kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền xem xét kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hay không là quyết định của mẹ” - ông Tuyên nói đồng thời gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mẹ ông và gia đình trong thời gian vừa qua.

Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 13.6, TAND tỉnh Nghệ An đã kết thúc phiên xử phúc thẩm, tuyên phạt bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên 15 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, vào ngày 24.4, TAND huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bà Dung 5 năm tù giam về tội danh nêu trên, gây thiệt hại số tiền gần 45 triệu đồng. Bà Dung đã có kháng cáo kêu oan, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã có kháng nghị hủy án sơ thẩm.

Bà Dung bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 28.3.2022. Cấp tòa phúc thẩm xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo”, nên đã sửa án sơ thẩm, tuyên phạt mức án như trên. Sau khi tuyên án phúc thẩm, bà Lê Thị Dung chỉ còn 15 ngày nữa là hết thời hạn tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các luật sư của bà Dung đều cho rằng đây là vụ án có dấu hiệu oan, không đủ căn cứ kết tội bị cáo Dung và có nhiều vi phạm thủ tục tố tụng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Luật sư Trần Hồng Phúc tiếp tục lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Mặc dù án phúc thẩm xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có hiệu lực, luật sư Trần Hồng Phúc vẫn trăn trở và tiếp tục lên tiếng.

Vụ án Lê Thị Dung còn nhiều khúc mắc phải được làm sáng tỏ

Lê Thanh Phong |

Bản án đối với bị cáo Lê Thị Dung có sự thay đổi "bất ngờ" từ cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm, mặc dù vụ án không có thêm tình tiết mới.

Toà phúc thẩm tuyên mức án 15 tháng tù đối với bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Chiều 13.6, hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An do thẩm phán Hoàng Ngọc Anh làm chủ tọa đã tuyên mức án 15 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Tổng cục Thuế cảnh báo về việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi

TRÍ MINH |

Chiều ngày 5.7, Tổng cục Thuế cho biết trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền, ứng dụng (App) giả mạo cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế; mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Thị trường bất động sản kỳ vọng phục hồi trong giai đoạn cuối năm

Bảo Chương |

Sự chuyển động của các chính sách về bất động sản và liên quan đến bất động sản trong những tháng đầu năm được đánh giá là tích cực để doanh nghiệp có niềm tin hơn vào sự phục hồi vào cuối năm.

MB Ageas ôm nghìn tỉ đồng trái phiếu, lãi giảm sâu vì trích lập dự phòng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, MB Ageas đã sử dụng 7.731 tỉ đồng, tương ứng khoảng 80% tổng tài sản doanh nghiệp cho các hoạt động đầu tư tài chính, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm này đang ôm khoảng 2.395 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Trước lễ 2.9, người dân Thủ đô có thêm dịch vụ xe đạp điện công cộng để di chuyển

Tô Thế |

100 xe đạp điện trong dự án xe đạp công cộng được triển khai tại Hà Nội đang được vận chuyển về Việt Nam. Trước dịp lễ 2.9.2023, người dân và du khách khi tới Thủ đô có thể bắt đầu trải nghiệm dịch vụ này.

Luật sư Trần Hồng Phúc tiếp tục lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Mặc dù án phúc thẩm xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có hiệu lực, luật sư Trần Hồng Phúc vẫn trăn trở và tiếp tục lên tiếng.

Vụ án Lê Thị Dung còn nhiều khúc mắc phải được làm sáng tỏ

Lê Thanh Phong |

Bản án đối với bị cáo Lê Thị Dung có sự thay đổi "bất ngờ" từ cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm, mặc dù vụ án không có thêm tình tiết mới.

Toà phúc thẩm tuyên mức án 15 tháng tù đối với bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Chiều 13.6, hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An do thẩm phán Hoàng Ngọc Anh làm chủ tọa đã tuyên mức án 15 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.