Thái Lan dần hình thành liên minh 8 đảng, mục tiêu thành lập chính phủ

Khánh Minh |

Ứng viên thủ tướng Thái Lan Pita Limjaroenrat tuyên bố, Đảng Tiến bước (MFP) của ông sẽ thành lập chính phủ dân chủ với bảy đồng minh chính trị sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này.

Theo CNA, liên minh gồm tám đảng: MFP, Pheu Thai, Prachachat, Thai Liberal Party, Thai Sang Thai, Fair, Plung Sungkom Mai và Pue Thai Rumphlang. Tám đảng này có 313 ghế trong Hạ viện gồm 500 thành viên.

Lãnh đạo MFP Pita tuyên bố ý định chung của các bên là thành lập “một chính phủ dân chủ của nhân dân”.

“Mỗi lá phiếu của người dân là tiếng nói của hy vọng, tiếng nói của sự thay đổi. Chính phủ mới sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình một cách trung thực đối với quyền lực của người dân và là chính phủ của mọi người dân Thái Lan” - ông Pita, 42 tuổi, nói trong cuộc họp báo ngày 18.5.

“Mọi bên đều nhất trí ủng hộ lãnh đạo đảng MFP là tôi, Pita Limjaroenrat, trở thành thủ tướng thứ 30, theo đa số phiếu bầu của người dân trong cuộc tổng tuyển cử” - ứng viên Pita phát biểu.

Ông Pita cũng cho biết, liên minh đang soạn thảo biên bản ghi nhớ (MOU) để xác định hướng làm việc chung và các chương trình nghị sự chung. Biên bản ghi nhớ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội ở Thái Lan và sẽ được chia sẻ với công chúng vào ngày 22.5.

Ngày này sẽ đánh dấu kỷ niệm 9 năm cuộc đảo chính của Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha, người đã nắm quyền từ chính phủ dân cử của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vào ngày 22.5.2014.

Ông Pita cũng tiết lộ, liên minh đang trong quá trình thành lập một ủy ban để đảm bảo quá trình chuyển giao chính phủ diễn ra suôn sẻ.

Lãnh đạo đảng MFP Pita Limjaroenrat (thứ ba từ trái). Ảnh: Đảng MFP
Lãnh đạo đảng MFP Pita Limjaroenrat (thứ ba từ trái) và các đối tác trong liên minh họp báo ngày 18.35.2023. Ảnh: Đảng MFP

Hầu hết các đảng liên minh từng hoạt động cùng nhau trong phe đối lập khi ông Prayut lãnh đạo chính phủ.

Vị tướng về hưu trở thành thủ tướng vào năm 2014 sau cuộc đảo chính. Chính quyền của ông đã lãnh đạo Thái Lan trong gần 5 năm trước khi cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào năm 2019 theo hiến pháp mới do một ủy ban do quân đội chỉ định soạn thảo.

Vào thời điểm đó, ông Prayut tranh cử chức thủ tướng với tư cách ứng viên của đảng thân chính quyền quân sự Palang Pracharat.

Thủ tướng đương nhiệm đã tham gia cuộc đua bầu cử hôm 14.5, với hy vọng tiếp tục nắm quyền sau hơn 8 năm tại vị.

Kết quả sơ bộ do Ủy ban bầu cử công bố ngày 15.5 cho thấy đảng MFP dẫn đầu với 152 ghế. Ở vị trí thứ hai và thứ ba là đảng Pheu Thai và đảng Bhumjaithai, lần lượt giành được 141 ghế và 70 ghế.

Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN) của Thủ tướng Prayut chịu tổn thất và đứng thứ năm với 36 ghế, theo sau đảng Palang Pracharat, đứng thứ tư với 40 ghế.

Mặc dù ông Pita và các đồng minh chiếm đa số ghế trong Hạ viện, nhưng không đủ để đảm bảo chức thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.

Theo hiến pháp hiện hành của Thái Lan, việc lựa chọn thủ tướng có sự tham gia của cả Hạ viện gồm 500 thành viên và Thượng viện gồm 250 thành viên do quân đội bổ nhiệm.

Để trở thành thủ tướng, ông Pita cần nhận được ít nhất 376 phiếu bầu của cả Hạ viện và Thượng viện.

Đứng giữa ông Pita và chiếc ghế thủ tướng là 250 thượng nghị sĩ, những người được chính phủ quân sự của ông Prayut lựa chọn và bổ nhiệm sau cuộc đảo chính năm 2014.

Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019, tất cả thượng nghị sĩ, trừ Chủ tịch Thượng viện Pornpetch Wichitchonchai, đã bỏ phiếu ủng hộ ông Prayut làm thủ tướng.

Theo ông Pita, liên minh đã lên kế hoạch cho một số kịch bản có thể xảy ra trong tương lai, trong đó có cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng của quốc hội.

Lãnh đạo đảng MFP khẳng định lá phiếu của 313 thành viên nghị viện trong liên minh của ông là đủ để quyết định chức thủ tướng trong một hệ thống dân chủ.

Tuy nhiên, ông thừa nhận có thể có những kịch bản bất ngờ và liên minh đang làm việc để đảm bảo việc thành lập chính phủ có thể diễn ra suôn sẻ và ổn định.

Cuộc đua giành chức thủ tướng của ông Pita sẽ được xác định trong một phiên họp chung của quốc hội và ông cần sự ủng hộ của ít nhất 376 nghị sĩ.

Hiện tại, nhiều khả năng ông sẽ không nhận được sự chấp thuận của ít nhất 70 nghị sĩ của đảng Bhumjaithai - đảng giành nhiều ghế thứ 3 trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5 vừa qua với 70 ghế.

Ngày 17.5, đảng này tuyên bố sẽ không ủng hộ một ứng cử viên thủ tướng có chính sách sửa đổi hoặc thậm chí bãi bỏ luật khi quân.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ẩn số Thủ tướng Thái Lan tiếp theo

Thanh Hà |

Đảng Move Forward (MFP) của Thái Lan giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5. Move Forward đã công bố liên kết với 5 đảng khác tạo thành liên minh 309 ghế trong Hạ viện 500 ghế.

Phe đối lập Thái Lan thắng vang dội trong bầu cử

Ngọc Vân |

Phe đối lập Thái Lan giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 14.5 sau khi đánh bại các đảng liên minh với quân đội, tạo tiền đề cho một loạt thỏa thuận về việc thành lập chính phủ nhằm chấm dứt gần một thập kỷ lãnh đạo của phe bảo thủ được quân đội hậu thuẫn.

Cuộc tổng tuyển cử quyết định tương lai Thái Lan

Khánh Minh |

Ngày 14.5, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quyết định tương lai của đất nước, liệu đất nước sẽ trải qua những thay đổi căn bản hay duy trì hiện trạng?.

Đắk Nông đau đầu với quy hoạch khai thác bô xít

Phan Tuấn |

Toàn tỉnh Đắk Nông có 8 huyện, thành phố với diện tích hơn 650.000ha. Thế nhưng, hiện có 189.040ha nằm trên địa bàn 5 huyện, thành phố vướng quy hoạch khai thác bô xít.

Nhiều du khách quan tâm giá vé, chỗ ngồi xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng

Mỹ Linh |

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, đông đảo du khách bắt đầu tìm hiểu thông tin về giá vé, chỗ ngồi trong dịp này.

Xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính là dũng cảm và văn minh

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Chuyển đổi giới tính là một bước tiến dũng cảm và văn minh, bởi hiện cộng đồng LGBT tại Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức như các nước trong khu vực và trên thế giới.

Người dân, doanh nghiệp chịu khổ khi cán bộ áp dụng luật tùy tiện

Nhóm PV |

Tại phiên thảo luận đầu tiên kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 vào sáng 23.5, Đại biểu Lê Thanh Vân - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau cho rằng có điểm nổi bật, nhưng cũng còn những hạn chế trong công tác lập pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Công an vào cuộc vụ nhân viên quán hải sản đánh "hội đồng" du khách ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công an đã mời chủ quán hải sản Tám Mẹo lên làm việc sau sự việc du khách tố cáo bị nhân viên quán này hành hung.

Ẩn số Thủ tướng Thái Lan tiếp theo

Thanh Hà |

Đảng Move Forward (MFP) của Thái Lan giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5. Move Forward đã công bố liên kết với 5 đảng khác tạo thành liên minh 309 ghế trong Hạ viện 500 ghế.

Phe đối lập Thái Lan thắng vang dội trong bầu cử

Ngọc Vân |

Phe đối lập Thái Lan giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 14.5 sau khi đánh bại các đảng liên minh với quân đội, tạo tiền đề cho một loạt thỏa thuận về việc thành lập chính phủ nhằm chấm dứt gần một thập kỷ lãnh đạo của phe bảo thủ được quân đội hậu thuẫn.

Cuộc tổng tuyển cử quyết định tương lai Thái Lan

Khánh Minh |

Ngày 14.5, hơn 50 triệu cử tri Thái Lan bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quyết định tương lai của đất nước, liệu đất nước sẽ trải qua những thay đổi căn bản hay duy trì hiện trạng?.