Trả lời hãng thông tấn Nga TASS bên lề hội nghị thượng đỉnh truyền thông BRICS, Bộ trưởng Thông tin Myanmar Maung Maung Ohn cho biết Myanmar muốn tham gia BRICS với tư cách quốc gia quan sát viên.
"Chúng tôi sẵn sàng hội nhập BRICS với tư cách quốc gia quan sát viên mà không cần tư cách thành viên đầy đủ" - ông Maung Maung Ohn cho biết.
Bộ trưởng Maung Maung Ohn nói thêm, giới chức Myanmar quan tâm đến việc tham gia hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan (Nga) mặc dù vẫn chưa nhận được lời mời.
"Trong tương lai, chúng tôi muốn nộp đơn gia nhập BRICS với tư cách thành viên đầy đủ. Nhiều nước trong khu vực, bao gồm cả trong ASEAN, đã nộp đơn và chúng tôi cũng muốn làm như vậy" - Bộ trưởng Maung Maung Ohn lưu ý.
Hội nghị thượng đỉnh truyền thông BRICS lần thứ 7 diễn ra tại Mátxcơva, Nga từ ngày 13 đến 17.9, với sự tham gia của các giám đốc và chuyên gia hàng đầu của hơn 60 cơ quan truyền thông từ 45 quốc gia. Hội nghị do hãng thông tấn nhà nước Nga TASS tổ chức. TASS vừa kỷ niệm 120 năm thành lập vào ngày 1.9.
Lần đầu tiên, Hội nghị thượng đỉnh truyền thông được tổ chức theo định dạng mới của Diễn đàn truyền thông BRICS, một nền tảng phi chính phủ phi thương mại để đối thoại giữa các phương tiện truyền thông hàng đầu của các quốc gia thành viên BRICS.
Diễn đàn truyền thông BRICS được thành lập vào năm 2015 theo sáng kiến của Tân Hoa Xã và kể từ đó đã được quốc gia giữ chức chủ tịch luân phiên BRICS tổ chức thường niên.
Nga đảm nhiệm chức chủ tịch BRICS từ ngày 1.1.2024. Tất cả các sự kiện BRICS tại Nga đều do Quỹ Roscongress tổ chức.