Thêm đông, thêm chuyện

Hạ Lang |

Thụy Điển vẫn còn phải chờ, trong khi Phần Lan đã được đứng trong hàng ngũ thành viên của NATO và trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự hiện tại lớn nhất thế giới này.

Phần Lan tuy trên danh nghĩa chính thức theo đuổi chính sách trung lập nhưng cũng đã gây dựng mối quan hệ hợp tác gắn kết với NATO từ nhiều năm nay. Cuộc chiến ở Ukraina giữa Nga và Ukraina vừa tạo sự thôi thúc vừa là cái cớ để Phần Lan chuyển từ trạng thái chân trong chân ngoài với NATO sang đứng hẳn cả hai chân trong NATO. 

Từ trước tới nay, Nga luôn phản ứng mạnh mẽ và đáp trả quyết liệt việc NATO kết nạp thêm thành viên ở châu Âu, đặc biệt là việc thu nạp những quốc gia châu Âu ở vùng gần biên giới của Nga, hoặc từng là nước cộng hòa trong phạm vi lãnh thổ Liên Xô trước đây.

Sự tham gia NATO của Phần Lan và cả Thụy Điển là một hệ lụy trực tiếp của cuộc chiến ở Ukraina. Vì thế, NATO không hẳn vô lý và vơ vào khi cho rằng, NATO đã thắng và Nga đã thua trong chuyện NATO lại mở rộng liên minh và tiếp tục áp sát biên giới của Nga.

Sự tham gia NATO của Phần Lan giúp NATO từ nay có thể bủa vây Nga ở phía bắc, bởi thành viên NATO mới này và Nga có hơn 1.300 km đường biên giới chung. Nga bị đẩy vào tình thế chiến lược mới về chính trị, quân sự, quốc phòng và an ninh mà Nga phải nhanh chóng ứng phó thỏa đáng để đảm bảo an ninh quốc gia và thực thi những lợi ích chiến lược khác ở châu Âu.

Phần Lan tham gia NATO và NATO lại mở rộng liên minh làm thay đổi cơ bản mối quan hệ của NATO và Phần Lan với Nga. Đối đầu và căng thẳng giữa hai bên sẽ gia tăng cả về chính trị lẫn về quân sự trên thực địa. Chuyện chính trị và an ninh trên châu lục càng thêm phức tạp và dễ dẫn đến xung đột nếu hai phía không kiểm soát được diễn biến tình hình. Vì việc này mà chiến sự ở Ukraina còn thêm dai dẳng và quyết liệt, giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc chiến càng thêm xa vời.

Hạ Lang
TIN LIÊN QUAN

Rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về kế hoạch chiến sự ở Ukraina.

Lập trường bất ngờ của Mỹ về lộ trình Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Mỹ phản đối nỗ lực của các đồng minh nhằm tạo điều kiện cho Ukraina gia nhập NATO.

Hungary một lần nữa phản đối việc NATO mời Ukraina dự họp

Khánh Minh |

RT đưa tin, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, việc mời Kiev tới Brussels bất chấp sự phản đối rõ ràng của Budapest là vi phạm các nguyên tắc của NATO. Dù sao thì ông cũng đã tham gia cuộc họp của Ủy ban NATO - Ukraina để nêu vấn đề về quyền của người dân tộc thiểu số Hungary.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Án lạ ở Phú Yên: Doanh nghiệp đột nhiên… “đáo tụng đình”!

Trung Hiếu |

Chuyện tréo ngoe mới đây xảy ra khi Công ty TNHH Long Sơn Tuy Hòa – Phú Yên đột nhiên nhận được văn bản ghi ngày 15.1.2021 của TAND thành phố Tuy Hòa, thông báo về việc thụ lý vụ kiện dân sự đòi trả lại hơn 7.509 m2 đất mà đơn vị đang thuê thời hạn 50 năm, từ UBND tỉnh Phú Yên. Oái ăm ở chỗ vụ án này đã được TAND tỉnh Phú Yên (cấp trên của TAND TP Tuy Hòa) xét xử trước đó vài tháng... Và Viện Kiểm sát Cấp cao tại Đà Nẵng đang có kháng nghị Giám đốc thẩm.

Nữ cựu luật sư bị cáo buộc xúc phạm danh dự Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng kết luận 3 trong số 8 bài viết đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của bà Phan Thị Hương Thuỷ có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Văn Chiến.

Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho ông trùm buôn lậu 200 triệu lít xăng

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh  - Liên quan vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore vận chuyển bất hợp pháp về Việt Nam tiêu thụ, tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Phan Thanh Hữu từ 1-2 năm tù vì có nhiều tình tiết mới.

Hiệu trưởng đánh hiệu phó: Đứng dưới cờ xin lỗi vì hành động phi giáo dục

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) nhận thức hành động của mình là phi giáo dục nên đã đứng dưới cờ, xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh.

Rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ và NATO về kế hoạch chiến sự ở Ukraina.

Lập trường bất ngờ của Mỹ về lộ trình Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Mỹ phản đối nỗ lực của các đồng minh nhằm tạo điều kiện cho Ukraina gia nhập NATO.

Hungary một lần nữa phản đối việc NATO mời Ukraina dự họp

Khánh Minh |

RT đưa tin, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, việc mời Kiev tới Brussels bất chấp sự phản đối rõ ràng của Budapest là vi phạm các nguyên tắc của NATO. Dù sao thì ông cũng đã tham gia cuộc họp của Ủy ban NATO - Ukraina để nêu vấn đề về quyền của người dân tộc thiểu số Hungary.