Thế giới khó có cách nào thoát phụ thuộc khí đốt Nga

Khánh Minh |

Nỗ lực của thế giới thoát khỏi phụ thuộc khí đốt Nga dường như bế tắc khi xuất khẩu của Nga tiếp tục tăng cao.

Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong tháng 10 đã tăng gần mức kỷ lục, cho thấy thế giới đang phải vật lộn để kiềm chế sự phụ thuộc vào nhà cung cấp chính trước mùa đông - Bloomberg cho hay.

Trong tháng 10, xuất khẩu LNG của Nga tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao nhất kể từ tháng 3 - theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp từ năm 2016.

Điều này hoàn toàn trái ngược với việc giảm mạnh khí đốt đường ống từ Nga đến Châu Âu sau khi quan hệ giữa Mátxcơva và EU xấu đi do cuộc xung đột ở Ukraina.

Ảnh chụp màn hình
"Thế giới không thể thoát LNG Nga": Xuất khẩu LNG của Nga từ tháng 12.2020 đến tháng 10.2022. Ảnh chụp màn hình

Dữ liệu cho thấy, các quốc gia nhập khẩu hàng đầu LNG của Nga là Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản, mặc dù gần một nửa lượng khí đốt trên tàu vẫn đang được vận chuyển.

Hiện tại, không có bất kỳ biện pháp trừng phạt trực tiếp nào đối với LNG của Nga, nhưng sự gia tăng xuất khẩu cho thấy nhu cầu nhiên liệu này vẫn còn lớn để chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá.

Một số công ty tiện ích và chính phủ đang tạm ngừng mua thêm hoặc ngừng hoàn toàn nhập khẩu LNG từ Nga. Vương quốc Anh đã không nhập khẩu kể từ khi xung đột Nga-Ukraina bắt đầu vào tháng 2 năm nay và sẽ chính thức cấm nhập khẩu từ tháng 1 năm tới.

Trong khi đó, các khách hàng ở Trung Quốc đã tăng cường mua LNG của Nga để tận dụng chiết khấu cho thị trường giao ngay.

Iran ký thỏa thuận trị giá 40 tỉ USD với gã khổng lồ khí đốt của Nga

Vào tháng 12, Iran dự kiến ​​sẽ ký một thỏa thuận năng lượng với tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga, trị giá khoảng 40 tỉ USD.

“Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận trị giá khoảng 6,5 tỉ USD với Gazprom. Chúng tôi hy vọng rằng, các thỏa thuận còn lại có tổng trị giá 40 tỉ USD sẽ được ký kết vào tháng tới. Các cuộc đàm phán đang được tiến hành” - hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời ông Mahdi Safari, Thứ trưởng Ngoại giao Kinh tế Iran, cho biết hôm 2.11.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Nga và Iran đang mở rộng hợp tác song phương, trong đó có hợp tác về năng lượng và thương mại, với mục tiêu chung là hợp tác với nhau để bù đắp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Xuất khẩu LNG của Nga trong tháng 10 tăng mức gần kỷ lục. Ảnh: Oil Price
Xuất khẩu LNG của Nga trong tháng 10 tăng mức gần kỷ lục. Ảnh: Oil Price

Đầu tuần này, Nga và Iran đã đồng ý ký một hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết hôm 1.11.

“Chúng tôi cũng đã đồng ý xóa bỏ tất cả rào cản hiện nay trên con đường phát triển thương mại song phương. Chúng tôi đang nói về việc giảm bớt các rào cản ở biên giới với các nước thứ ba. Chúng tôi đã đồng ý ký kết một thỏa thuận về khu vực thương mại tự do giữa Iran và Liên minh Kinh tế Á-Âu trong tương lai gần” - Phó Thủ tướng Novak cho biết tại một diễn đàn Nga-Iran.

Ông Novak cũng nói rằng, Nga đã bắt đầu giao các sản phẩm dầu cho Iran theo các thỏa thuận hoán đổi. Quan hệ Nga-Iran, cả về kinh tế và địa chính trị, đều có tính chất chiến lược - ông Novak nói thêm.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji cho hay, khu vực công và tư ở cả hai nước đang tìm cách “vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt”.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Novak nói rằng, các khoản đầu tư của Nga vào các mỏ dầu của Iran sẽ tăng lên.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tình thế tiến thoái lưỡng nan mới của EU về khí đốt

Ngọc Vân |

EU đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan mới về khí đốt khi nhiều công ty bị lỗ và chỉ 10% lượng khí dự trữ của Châu Âu được coi là dự trữ quốc gia.

Nga tính bước tiếp theo sau công bố kết quả điều tra vụ Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga đang tính bước tiếp theo sau khi kết quả điều tra vụ Nord Stream cho thấy đường ống dẫn khí bị hư hại do "hành động khủng bố".

Nga công bố kết quả điều tra vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đường ống Nord Stream bị hư hại do "hành động khủng bố", sau khi tập đoàn dầu khí Gazprom được phép kiểm tra đường ống Nord Stream.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan mới của EU về khí đốt

Ngọc Vân |

EU đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan mới về khí đốt khi nhiều công ty bị lỗ và chỉ 10% lượng khí dự trữ của Châu Âu được coi là dự trữ quốc gia.

Nga tính bước tiếp theo sau công bố kết quả điều tra vụ Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga đang tính bước tiếp theo sau khi kết quả điều tra vụ Nord Stream cho thấy đường ống dẫn khí bị hư hại do "hành động khủng bố".

Nga công bố kết quả điều tra vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đường ống Nord Stream bị hư hại do "hành động khủng bố", sau khi tập đoàn dầu khí Gazprom được phép kiểm tra đường ống Nord Stream.