Thành Raqqa đang “tuột khỏi tầm tay” của IS ở Syria

HL |

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang gặp khó khăn trong việc giữ thành trì Raqqa, "thủ đô" của IS ở Syria, khi lực lượng quân địa phương đang nhanh chóng tiến tới lật đổ phiến quân.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cho biết đã chiếm được 40% thành phố Raqqa kể từ khi cuộc tấn công chiếm thành phố bắt đầu ngày 6.6. "Chúng tôi không thấy sự phản công đáng kể nào cả", thiếu tướng Dirk Smith, phó chỉ huy của liên quân do Mỹ dẫn đầu nói. 

Kể từ khi Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq được giải phóng khỏi các tay súng IS sau 9 tháng, Raqqa đã trở thành trọng tâm trong cuộc chiến chống phiến quân IS. Hiện không rõ có bao nhiêu tay súng IS vẫn đang ở Raqqa.

Trước khi cuộc tấn công bắt đầu, một số thủ lĩnh của IS đã trốn đến thành phố Mayadin, phía đông nam của Raqqa trên sông Euphrates. Andrew Tabler, nhà phân tích của Viện Washington về Chính sách Cận Đông nói: "IS đã thực hiện một cuộc rút lui chiến lược".

Theo Thiếu tướng Dirk Smith, các cuộc không kích và hoạt động giám sát của Mỹ đã góp phần làm suy yếu các tay súng IS ở Raqqa, khiến các phần tử khủng bố bị phân tán và không thể bảo vệ thành phố một cách hiệu quả. "IS không chắc phải làm gì", ông nói và cho biết thêm phiến quân IS đã rơi vào tình trạng "nội bất xuất ngoại bất nhập". 

Cuộc chiến giành lại thành Raqqa có nhiều lợi thế hơn so với ở Mosul. Ảnh: AP

Các tay súng của SDF bắt đầu hoạt động bao vây thành phố cùng với các cuộc không kích của Mỹ đã làm suy yếu sự phòng vệ của IS trước khi tiến hành cuộc tổng công kích cuối cùng. 

Lợi thế mà SDF có được so với quân đội Iraq khi chiến đấu ở Mosul là địa hình. Khu phố cổ của Mosul đông đúc với các con phố hẹp và thành phố có khoảng 150.000 thường dân khi quân đội Iraq bắt đầu cuộc tổng tấn công. Trong khi đó, thành Raqqa nhỏ hơn Mosul và mật độ không dày đặc.

Mỹ đã hỗ trợ vũ khí cho 50.000 binh sĩ của SDF cùng với hàng trăm cố vấn hỗ trợ. Liên quân do Mỹ dẫn đầu tăng cường các cuộc không kích khi SDF tiến gần vào Raqqa. Ngày 25.7, liên quân thực hiện 24 cuộc không kích quanh thành phố, phá hủy 14 đơn vị phiến quân, 6 vị trí chiến đấu, 4 điểm quan sát và các mục tiêu khác, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho hay.

HL
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tổng lực “dội bom” thành trì cuối cùng của IS ở Syria

Hà Liên |

Ngày 17.7, liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành các đợt bắn phá và chiến đấu dữ dội làm rung chuyển Raqqa, thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria. Liên quân do Mỹ hậu thuẫn cho biết, đã giành được một khu dân cư mới từ tay các phần tử thánh chiến.

Quân đội Mỹ đã vào thành trì cuối cùng của IS ở Syria

H.L |

Các cố vấn quân sự Mỹ đang hoạt động bên trong thành phố Raqqa, thành trì lớn cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, một quan chức Mỹ thông tin ngày 12.7.

Thêm cố vấn quân sự Nga tử nạn ở Syria

N.V |

Cố vấn quân sự Nga Nikolay Afanasov thiệt mạng do phiến quân bắn súng cối tấn công bất ngờ lực lượng quân chính phủ Syria. Bộ Quốc phòng đã đề nghị truy tặng danh hiệu danh dự của nhà nước Liên bang Nga cho sĩ quan.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mỹ tổng lực “dội bom” thành trì cuối cùng của IS ở Syria

Hà Liên |

Ngày 17.7, liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành các đợt bắn phá và chiến đấu dữ dội làm rung chuyển Raqqa, thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria. Liên quân do Mỹ hậu thuẫn cho biết, đã giành được một khu dân cư mới từ tay các phần tử thánh chiến.

Quân đội Mỹ đã vào thành trì cuối cùng của IS ở Syria

H.L |

Các cố vấn quân sự Mỹ đang hoạt động bên trong thành phố Raqqa, thành trì lớn cuối cùng của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, một quan chức Mỹ thông tin ngày 12.7.

Thêm cố vấn quân sự Nga tử nạn ở Syria

N.V |

Cố vấn quân sự Nga Nikolay Afanasov thiệt mạng do phiến quân bắn súng cối tấn công bất ngờ lực lượng quân chính phủ Syria. Bộ Quốc phòng đã đề nghị truy tặng danh hiệu danh dự của nhà nước Liên bang Nga cho sĩ quan.