Thành phố ở Trung Quốc ứng phó biến thể Omicron lây lan

Bảo Châu |

Thành phố Thiên Tân của Trung Quốc khởi động vòng xét nghiệm mới đối với 14 triệu dân kể từ 12.1 để ngăn chặn biến thể Omicron.

Là quốc gia theo đuổi chính sách Zero-COVID, Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn tình trạng lây lan biến thể Omicron trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào cuối tháng 1 tới và Thế vận hội Mùa đông sắp sửa diễn ra tại Bắc Kinh từ 4.2.

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Toyota cho biết các hoạt động tại nhà máy liên doanh ở Thiên Tân đã tạm dừng hoạt động từ ngày 10.1 do các nhà cung cấp của họ phải tuân thủ việc xét nghiệm COVID-19 bắt buộc trong thành phố.

Trong một tuyên bố với Reuters, Toyota cho hay: “Chúng tôi có kế hoạch khôi phục hoạt động ngay sau khi chỉ thị của chính phủ cũng như sự an toàn và an ninh của cộng đồng địa phương và các nhà cung cấp được xác nhận và đảm bảo”.

Thiên Tân nằm cách thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc khoảng 100 km về phía đông nam. Thành phố đã báo cáo 33 ca mắc COVID-19 mới xác nhận trong ngày 11.1, tăng so với 10 ngày trước đó, theo dữ liệu quốc gia.

Chính quyền địa phương ngày 12.1 đã yêu cầu nhân các công ty tổ chức cho nhân viên làm việc nửa ngày và yêu cầu cắt giảm hoạt động để tuân thủ đợt xét nghiệm COVID-19 hàng loạt lần thứ hai trên toàn thành phố.

Thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc vừa phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng những ngày gần đây, đến ngày 11.1 đã báo cáo 65 ca COVID-19 mới, tăng so với 2 ngày trước đó.

Tân Hoa Xã đưa tin, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đã đến thăm Hà Nam, bà nói rằng biến thể Omicron đặt ra một thách thức đối với các nỗ lực kiểm soát virus của thành phố.

Số ca mắc ở Thiên Tân và An Dương là rất nhỏ so với các đợt bùng phát ở nhiều quốc gia khác, với tổng số ca nhiễm biến thể Omicron hiện vẫn chưa có con số rõ ràng.

Thiên Tân hạn chế nghiêm ngặt người dân ra khỏi thành phố, trong khi An Dương đã ra lệnh cho người dân ở trong nhà trong thời gian xét nghiệm hàng loạt, trừ khi ra ngoài để xét nghiệm hoặc những công việc cần thiết khác.

Tính trên toàn quốc, Trung Quốc đại lục đã báo cáo tổng cộng 166 ca mắc có triệu chứng lây truyền tại địa phương 11.1, tăng hơn so với một ngày trước đó. Tổng cộng, nước này đã ghi nhận 104.189 ca mắc COVID-19 và 4.636 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát đến nay.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện sửng sốt trong mộ cổ Trung Quốc 2.500 tuổi

Ngọc Vân |

Áo giáp "sinh học" có một không hai được phát hiện trong mộ cổ Trung Quốc 2.500 năm tuổi.

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc từ chức sau 6 tháng không lương

Song Minh |

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc từ chức sau nhiều tháng không được trả lương. Ông là đại sứ được chính quyền cũ bổ nhiệm.

Trung Quốc huỷ hàng loạt chuyến bay từ Mỹ do COVID-19

Anh Vũ |

Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đã ra lệnh hủy bỏ hơn 60 chuyến bay từ Mỹ trong những tuần gần đây do lo sợ lây lan COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phát hiện sửng sốt trong mộ cổ Trung Quốc 2.500 tuổi

Ngọc Vân |

Áo giáp "sinh học" có một không hai được phát hiện trong mộ cổ Trung Quốc 2.500 năm tuổi.

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc từ chức sau 6 tháng không lương

Song Minh |

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc từ chức sau nhiều tháng không được trả lương. Ông là đại sứ được chính quyền cũ bổ nhiệm.

Trung Quốc huỷ hàng loạt chuyến bay từ Mỹ do COVID-19

Anh Vũ |

Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đã ra lệnh hủy bỏ hơn 60 chuyến bay từ Mỹ trong những tuần gần đây do lo sợ lây lan COVID-19.