Thái Lan phát lệnh truy nã đại tá cảnh sát giúp bà Yingluck bỏ trốn

Hà Liên |

Tòa án phát lệnh bắt giữ cựu cảnh sát trưởng có liên quan tới vụ giúp cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bỏ trốn sau khi ông này không ra trình diện hôm 10.11.

Bangkok Post đưa tin, hôm 26.11, tòa án đã thông qua lệnh truy nã Đại tá Chairit Anurit - cựu phó chỉ huy trưởng đơn vị số 5 Cảnh sát Thủ đô Bangkok.

Đại tá Chairit Anurit bị buộc tội lơ là nhiệm vụ, vi phạm Điều 157, Bộ luật hình sự. Ông bị cáo buộc giúp bà Yingluck Shinawatra chạy trốn đến tỉnh biên giới Sa Kaeo hồi tháng 8. 

Ngày 6.11, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) đã chỉ định một viên chức pháp lý nộp đơn khiếu nại đại tá Chairit lên Thiếu tướng Phakkhaphong Phongphetra - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Bangkok (MBP), người đứng đầu cuộc điều tra và thượng tá Charoensith Khong-itthi - Phó trưởng phòng cảnh sát Pathumwan.

Bốn ngày sau, cảnh sát thông báo phát lệnh triệu tập thứ 2. Nhưng ông Chairit Anuirit không có mặt theo lịch triệu tập ngày 10.11.

Theo luật, nếu một công dân liên tục không tuân thủ lệnh triệu tập, thì lệnh bắt giữ sẽ được phát ra, ông Phakkhaphong Phongphetra nói. Thiếu tướng Phakkhaphong cũng từ chối bình luận về khả năng đại tá Chairit chạy trốn ra nước ngoài.

Đại tá Chairit Anurit là một trong 3 sĩ quan cảnh sát bị bắt giữ vào tháng 9 vì có liên quan tới chiếc Toyota Camry bị tình nghi sử dụng để chở bà Yingluck Shinawatra đến Sa Kaeo. Trước đó, ông Chairit đã bị tạm đình chỉ công tác tại đơn vị số 5 Cảnh sát Thủ đô Bangkok.

Cựu Thủ tướng Thái Lan đã bỏ trốn ngay trước ngày tòa án ra phán quyết về sơ suất của bà trong chương trình trợ giá lúa gạo hôm 25.8. Tòa án đã lùi ngày công bố phán quyết sang 27.9 và kết án bà Yingluck Shinawatra 5 năm tù giam. Nữ cựu Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan hiện được cho là đang xin tị nạn chính trị ở Anh.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Nơi bắt đầu những chuyến du Xuân

Nick M. |

Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.