Thái Lan khử trùng tất cả bưu kiện từ nước ngoài

Bảo Châu |

Dịch vụ bưu chính Thái Lan bắt đầu khử trùng tất cả các bưu kiện nhận được từ nước ngoài kể từ ngày 5.3 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Tờ Straits Times dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc nhận bưu kiện từ các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus là an toàn, kể cả từ Trung Quốc.

Không có báo cáo nào về trường hợp nhiễm virus từ các bưu kiện gửi từ nước ngoài, nhưng kế hoạch khử trùng bưu kiện là một trong những biện pháp mới nhất được các cơ quan chức năng Thái Lan thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

"Các Bưu điện của Thái Lan sẽ khử trùng mọi bưu kiện gửi đến từ nước ngoài, tại các trụ sở bao gồm tại sân bay Suvarnabhumi, Bưu điện Lak Si, dịch vụ chuyển phát nhanh và xe tải giao hàng", Tờ Straits Times dẫn lời Giám đốc điều hành Bưu điện Thái Lan, Korkij Danchaivichit cho biết.

Trong lời khuyên dành cho công chúng đăng trên trang thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới có đoạn: "Những người nhận bưu kiện từ Trung Quốc không có nguy cơ mắc COVID-19. Từ các phân tích trước đây, chúng tôi biết COVID-19 không tồn tại lâu trên các vật thể, như thư tín hoặc bưu kiện".

Quốc gia Đông Nam Á này đã báo cáo thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19 mới hôm 5.3, nâng tổng số ca trên cả nước lên 47, một trường hợp đã tử vong.

Các trường hợp nhiễm mới ở Thái Lan bao gồm một người đàn ông Italia, một sinh viên Trung Quốc và hai người quốc tịch Thái Lan trở về từ Trung Quốc và Iran, theo thông tin công bố từ Suwanchai Wattanayingcharoen, người đứng đầu Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan trong một cuộc họp báo hôm 5.3.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát Thái Lan đột kích cơ sở tái chế khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Giữa tình hình khan hiếm thiết bị y tế tại Thái Lan, một cơ sở tái chế khẩu trang bán như mới tại tỉnh Saraburi, miền Trung Thái Lan đã bị cảnh sát đột kích bắt giữ hôm 2.3, Straits Times đưa tin.

Thái Lan: Phụ huynh không chấp hành cách ly, một trường học bị đóng cửa

Bảo Châu |

Một trường học ở Chiang Mai, Thái Lan vừa tuyên bố đóng cửa do lo ngại COVID-19 sau khi phát hiện một phụ huynh không chấp hành yêu cầu cách ly và vẫn đưa con đi học.

1 em nhiễm COVID-19, trường 2.500 học sinh ở Thái Lan đóng cửa

Phương Linh |

Trường Phraharuthai Donmuang với 2.500 học sinh ở quận Don Muang, Bangkok đã bị đóng cửa trong 14 ngày sau khi một học sinh được phát hiện nhiễm COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cảnh sát Thái Lan đột kích cơ sở tái chế khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Giữa tình hình khan hiếm thiết bị y tế tại Thái Lan, một cơ sở tái chế khẩu trang bán như mới tại tỉnh Saraburi, miền Trung Thái Lan đã bị cảnh sát đột kích bắt giữ hôm 2.3, Straits Times đưa tin.

Thái Lan: Phụ huynh không chấp hành cách ly, một trường học bị đóng cửa

Bảo Châu |

Một trường học ở Chiang Mai, Thái Lan vừa tuyên bố đóng cửa do lo ngại COVID-19 sau khi phát hiện một phụ huynh không chấp hành yêu cầu cách ly và vẫn đưa con đi học.

1 em nhiễm COVID-19, trường 2.500 học sinh ở Thái Lan đóng cửa

Phương Linh |

Trường Phraharuthai Donmuang với 2.500 học sinh ở quận Don Muang, Bangkok đã bị đóng cửa trong 14 ngày sau khi một học sinh được phát hiện nhiễm COVID-19.