Thái Lan: Phụ huynh không chấp hành cách ly, một trường học bị đóng cửa

Bảo Châu |

Một trường học ở Chiang Mai, Thái Lan vừa tuyên bố đóng cửa do lo ngại COVID-19 sau khi phát hiện một phụ huynh không chấp hành yêu cầu cách ly và vẫn đưa con đi học.

Tờ BangkokPost dẫn lời hiệu trưởng Sawong Chaiya của trường Anubaan Chiang Mai - ngôi trường với 2.300 học sinh từ mẫu giáo tới cấp trung học, cho biết một giáo viên xem thông tin trên mạng xã hội Facebook và phát hiện một phụ huynh đã tới Nhật Bản trong thời gian từ 18-21.2. Sau trở về nhà, vị phụ huynh này vẫn đưa con đi học như bình thường mà không tự cách ly theo khuyến cáo của chính quyền.

Hiệu trưởng cho biết, ngay tối ngày 27.2 ông đã yêu cầu đóng cửa trường vào thứ sáu (28.2) để khử trùng nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

“Mặc dù phụ huynh đó đã được kiểm dịch ở sân bay Suvarnabhumi, Bangkok và sân bay Chiang Mai, nhưng ông ấy cần phải tuân thủ biện pháp tự cách ly 14 ngày để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh”, hiệu trưởng Sawong nói.

Ông Sawong cũng thông tin, 25 bạn cùng lớp và các giáo viên trong lớp của em học sinh - con vị phụ huynh nêu trên đã được cho tự cách ly ở nhà trong 14 ngày. Nhà trường cũng yêu cầu tất cả khách tới trường đều phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt.

Nhà trường thông báo đóng cửa tính từ thứ 2 tuần tới (1.3) tới ngày 13.3 theo thời gian ủ bệnh của COVID-19.

Mọi hoạt động của nhà trường đều bị hoãn lại, bao gồm một buổi liên hoan chia tay học sinh lớp 6, các kì thi và nhập học cho các học sinh mới.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

WHO nâng cảnh báo dịch COVID-19 toàn cầu lên mức rất cao

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 28.2 đã nâng cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu lên mức rất cao.

1 em nhiễm COVID-19, trường 2.500 học sinh ở Thái Lan đóng cửa

Phương Linh |

Trường Phraharuthai Donmuang với 2.500 học sinh ở quận Don Muang, Bangkok đã bị đóng cửa trong 14 ngày sau khi một học sinh được phát hiện nhiễm COVID-19.

Đảng đối lập lớn thứ 2 của Thái Lan bị giải tán

Khánh Minh |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay đã ra phán quyết giải tán đảng Tương lai mới (FFP), đảng đối lập lớn thứ hai của nước này.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

WHO nâng cảnh báo dịch COVID-19 toàn cầu lên mức rất cao

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 28.2 đã nâng cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu lên mức rất cao.

1 em nhiễm COVID-19, trường 2.500 học sinh ở Thái Lan đóng cửa

Phương Linh |

Trường Phraharuthai Donmuang với 2.500 học sinh ở quận Don Muang, Bangkok đã bị đóng cửa trong 14 ngày sau khi một học sinh được phát hiện nhiễm COVID-19.

Đảng đối lập lớn thứ 2 của Thái Lan bị giải tán

Khánh Minh |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay đã ra phán quyết giải tán đảng Tương lai mới (FFP), đảng đối lập lớn thứ hai của nước này.