Tết xa xứ vẫn giữ nếp quê hương

Bảo Châu |

Sinh sống và làm việc tại thành phố Marseille, Pháp, gia đình 3 thành viên của chị Trà My đã đón ngót nghét 4 cái Tết Nguyên đán xa quê. Cũng giống như bao gia đình người Việt khác, tuy ở trời Tây nhưng vợ chồng chị My vẫn cố gắng gìn giữ nếp truyền thống của quê hương, dân tộc, để con cái luôn nhớ về nguồn cội.
 
Chị Trà My và anh Phong chồng chị cùng con trai Quốc Minh chụp ảnh tại vườn đào gần thành phố Marseille, Pháp. Ảnh: NVCC
 
Những ngày trước Tết, mọi người tất bật bắt tay vào chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét, chuẩn bị cây đào, cây quất và các món ăn truyền thống ngày Tết. Trong ảnh là anh Văn Phong, chồng chị Trà My đang tham gia gói bánh tét trên chùa. Ảnh: NVCC
 
Thành phẩm đã xong. Những chiếc bánh tét ngon lành đã sẵn sàng cho dịp Tết Nguyên đán. Nhà chùa, các hội nhóm người Việt thường tổ chức cho mọi người cùng gói bánh chưng, bánh tét. Cũng có một số gia đình chọn cách tự gói ở nhà. Ảnh: NVCC
 
Đây là những chiếc bánh chưng do một hội sinh viên người Việt tổ chức chuẩn bị. Các nguyên liệu gói bánh sẵn có tại các chợ Châu Á nên bà con có thể mua được dễ dàng. Giá 1kg lá dong để gói nên những chiếc bánh như thế này vào khoảng 21 euro, tương đương 540.000 đồng. Ảnh: NVCC
 
Một cây đào đang khoe sắc trong khuôn viên một ngôi chùa Việt Nam ở thành phố Marseille, Pháp. Ảnh: NVCC
 
Chùa Việt Nam ở thành phố Marseille chuẩn bị sẵn sàng đón người dân đến đón giao thừa năm mới. Hàng năm, nhà chùa thường tổ chức đón Tết vào ngày chủ nhật đầu tiên của năm mới âm lịch để đông đảo mọi người có thể đến tham gia vì hầu hết đều phải đi học, đi làm theo lịch trình công việc nước bản xứ. Ảnh: NVCC
 
 
Trước đó, nhà chùa đã chuẩn bị phong bao lì xì may mắn, bên trong có đồng xu 0,2 euro và lời chúc ý nghĩa. Mỗi người đến tham quan chùa vào dịp Tết sẽ được phát một phong bao lì xì kèm theo một quả quýt mang ý nghĩa may mắn, cát tường. Ảnh: NVCC
 
Mâm cỗ ngày Tết với đầy đủ bánh chưng, giò chả, canh măng... không khác là mấy so với Tết Việt Nam. Nhân dịp này, những người thân, họ hàng hoặc bạn bè sẽ cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng để chào đón năm mới và vơi bớt nỗi niềm xa quê hương. Ảnh: NVCC
 
Gia đình anh Văn Phong, chị Trà My và con trai Quốc Minh lên chùa đón giao thừa và cầu nguyện cho một năm mới may mắn, hanh thông. Ảnh: NVCC
 
Bé Quốc Minh nhận lì xì may mắn theo đúng phong tục Việt Nam. Ảnh: NVCC
 
Hai cha con anh Phong và bé Quốc Minh chụp ảnh tại sân khấu nơi nhà chùa tổ chức làm lễ và văn nghệ chào đón năm mới. Ảnh: NVCC
 
Mặc dù sống ở trời Tây nhưng gia đình chị My cũng như bao gia đình người Việt khác vẫn cố gắng duy trì phong tục tập quán và bản sắc quê hương để cho con cái và thế hệ sau luôn nhớ về nguồn cội. Ảnh: NVCC
Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Omicron mở rộng vùng lây lan ở Trung Quốc khi Tết Nguyên đán đến gần

Thanh Hà |

Có 14 trong số 31 tỉnh và vùng của Trung Quốc ghi nhận các ca nhập khẩu nhiễm biến thể Omicron, cơ quan y tế quốc gia thông tin.

Trung Quốc: Chi tiêu tăng vọt trong dịp Tết Nguyên đán

Bảo Châu |

Lượng khách đi máy bay dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc đã giảm mạnh nhưng mức chi tiêu tăng vọt.

Người nước ngoài ở Việt Nam chúc Tết Nguyên đán qua video ý nghĩa

Phương Linh |

Nhân dịp Tết Nguyên đán, những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã gửi những lời chúc ý nghĩa tới tất cả mọi người dân Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Omicron mở rộng vùng lây lan ở Trung Quốc khi Tết Nguyên đán đến gần

Thanh Hà |

Có 14 trong số 31 tỉnh và vùng của Trung Quốc ghi nhận các ca nhập khẩu nhiễm biến thể Omicron, cơ quan y tế quốc gia thông tin.

Trung Quốc: Chi tiêu tăng vọt trong dịp Tết Nguyên đán

Bảo Châu |

Lượng khách đi máy bay dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc đã giảm mạnh nhưng mức chi tiêu tăng vọt.

Người nước ngoài ở Việt Nam chúc Tết Nguyên đán qua video ý nghĩa

Phương Linh |

Nhân dịp Tết Nguyên đán, những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã gửi những lời chúc ý nghĩa tới tất cả mọi người dân Việt Nam.