Omicron mở rộng vùng lây lan ở Trung Quốc khi Tết Nguyên đán đến gần

Thanh Hà |

Có 14 trong số 31 tỉnh và vùng của Trung Quốc ghi nhận các ca nhập khẩu nhiễm biến thể Omicron, cơ quan y tế quốc gia thông tin.

Trong khi đó, số ca Omiron cộng đồng cũng đã được ghi nhận ở Hà Nam, Quảng Đông và Thiên Tân, làm phức tạp thêm các nỗ lực chống dịch trong bối cảnh sắp đến dịp cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán vào cuối tháng này, cũng như Olympic Bắc Kinh 2022 khai mạc vào tháng 2.

“Trung Quốc đang đối mặt với thách thức kép về các ca nhập cảnh của các biến thể Delta và Omicron” - phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Mi Feng nhấn mạnh ngày 15.1.

Ông lưu ý thêm, Tết Nguyên đán sắp đến gần trong đó hoạt động di chuyển, tụ tập đông người… "sẽ khiến tình hình phòng chống dịch càng trở nên nghiêm trọng hơn”.

Trung Quốc ghi nhận 104 ca COVID-19 lây truyền cộng đồng trong ngày 15.1, bao gồm 52 ca ở tỉnh Hà Nam và 39 ca ở Thiên Tân - nơi phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Omicron tròn một tuần trước.

Có 8 ca COVID-19 cộng đồng mới được ghi nhận tại Quảng Đông, 6 ca ở thành phố ven biển Chu Hải, giáp Macau và 2 ca ở Thâm Quyến. Thành phố Tây An báo cáo 4 trường hợp mới và thành phố Hàng Châu ghi nhận 1 ca mới, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng xác định được 61 ca COVID-19 nhập cảnh trong ngày 15.1, trong đó 43 ca ở Thượng Hải.

Tính đến 15.1, ít nhất 6 thành phố của Trung Quốc đã ghi nhận phát hiện biến thể Omicron, trong đó có Chu Hải và Trung Sơn ở Quảng Đông, Thượng Hải, Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh, Thiên Tân, An Dương ở tỉnh Hà Nam, SCMP lưu ý.

Thượng Hải ghi nhận 2 ca lây truyền cộng đồng mới và 3 ca không có triệu chứng trong ngày 13.1. Giải trình tự gene cho thấy ca bệnh nhiễm biến thể Omicron. Ba trong số 5 ca ở Thượng Hải làm việc tại một quán trà sữa nhỏ.

“Nhiều ca, ở Quảng Đông và Thượng Hải, có quỹ đạo hoạt động xã hội đa dạng và có nguy cơ lây lan lây trong cộng đồng", quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc He Qinghua cho biết.

Chu Hải đã ngừng dịch vụ xe buýt công cộng từ 15.1, một ngày sau khi phát hiện ít nhất 7 ca nhiễm biến thể Omicron.

Thành phố Trung Sơn, giáp Chu Hải và có dân số 4,4 triệu người, đã báo cáo 1 ca COVID-19 được xác nhận nhiễm biến thể Omicron từ 12.1. Ca này vẫn chưa rõ nguồn lây.

Chu Hải đã hủy tất cả các chuyến bay đến Bắc Kinh và phong tỏa một đô thị nơi phát hiện ca Omicron. Trung Sơn cũng đã áp đặt hạn chế đi lại, đóng cửa các địa điểm giải trí trong nhà như rạp chiếu phim.

Thiên Tân là thành phố đầu tiên của Trung Quốc  ghi nhận có ca biến thể Omicron và đã xác định được 181 ca lây truyền cộng đồng cùng với 22 ca không triệu chứng trong tuần qua. Ca Omicron đầu tiên của thành phố là một người từ nước ngoài trở về vào tháng 12. Virus đã lây lan từ thành phố cảng Thiên Tân đến thành phố Đại Liên phía đông bắc và đến An Dương ở miền trung Trung Quốc.

An Dương đã ghi nhận 235 ca COVID-19 trong tuần qua, với ca đầu tiên là một sinh viên đại học trở về thành phố từ Thiên Tân.

Nhiều thành phố của Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên đi lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trừ khi cần thiết. Những người quyết định di chuyển trong kỳ nghỉ này sẽ cần xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trong vòng 48 giờ trước khi đi.

Tây An đã ngừng hoạt động kể từ ngày 22.12.2021 do COVID-19. Thành phố cho biết sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng sẽ ở lại khuôn viên trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Chính quyền Bắc Kinh cũng đang khuyến khích người dân làm việc tại nhà trong thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh 2022 để giảm bớt sức ép giao thông.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ ly hôn ở Trung Quốc giảm nhờ quy định 30 ngày "hạ nhiệt"

Thanh Hà |

Một năm sau khi Trung Quốc áp dụng quy định thời hạn 30 ngày "hạ nhiệt" cho những cặp đôi mong muốn ly hôn, tỉ lệ ly hôn ở nhiều địa phương nước này đã giảm.

Việt Nam ghi nhận Mỹ ra báo cáo bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Sau khi Mỹ công bố báo cáo bác yêu sách của Trung Quốc về "quyền lịch sử" ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo này.

Trung Quốc đạt mục tiêu 1/4 dân số chơi các môn thể thao mùa đông

Song Minh |

Trung Quốc đã đạt được mục tiêu "thu hút 300 triệu người dân tham gia các môn thể thao mùa đông".

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Tỉ lệ ly hôn ở Trung Quốc giảm nhờ quy định 30 ngày "hạ nhiệt"

Thanh Hà |

Một năm sau khi Trung Quốc áp dụng quy định thời hạn 30 ngày "hạ nhiệt" cho những cặp đôi mong muốn ly hôn, tỉ lệ ly hôn ở nhiều địa phương nước này đã giảm.

Việt Nam ghi nhận Mỹ ra báo cáo bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Sau khi Mỹ công bố báo cáo bác yêu sách của Trung Quốc về "quyền lịch sử" ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo này.

Trung Quốc đạt mục tiêu 1/4 dân số chơi các môn thể thao mùa đông

Song Minh |

Trung Quốc đã đạt được mục tiêu "thu hút 300 triệu người dân tham gia các môn thể thao mùa đông".