Theo Space.com, vật thể được gọi là N 63A, là tàn tích của một siêu tân tinh - vụ nổ do một ngôi sao gây ra dưới sức nặng của chính nó vào cuối vòng đời. N 63A nằm trong Đám mây Large Magellanic (LMG) - một thiên hà cách Dải Ngân hà 163.000 năm ánh sáng và là một trong số ít các thiên hà nhìn thấy bằng mắt thường từ Trái đất.
LMG chứa một số vùng hình thành sao hay còn gọi là tinh vân - nơi các đám mây khí lớn ngưng tụ và sụp đổ thành các ngôi sao nhỏ. Tàn dư siêu tân tinh nằm ở một trong những vườn ươm sao này và được rất nhiều ngôi sao bao quanh. Những ngôi sao đó giống như những viên năng lượng bị Pac-Man nuốt chửng trong trò chơi điện tử nổi tiếng.
Các siêu tân tinh được biết là có thể kích hoạt sự hình thành sao và hành tinh trong các khu vực xung quanh chúng bằng cách làm nổ khí và các nguyên tố nặng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các sóng xung kích mạnh dường như đã làm đình trệ quá trình hình thành sao trong khu vực, bằng cách phân tán khí xung quanh vốn đang trong quá trình sinh ra các ngôi sao mới, theo NASA.
N 63A vẫn còn tương đối trẻ, khi trở nên ổn định hơn, nó có khả năng sẽ khởi động vùng hình thành sao của chính nó trong tương lai, NASA cho biết.