Tấn công đẫm máu bằng bom xe ở Syria: 5 người chết, 85 người bị thương

Phương Linh |

Một vụ tấn công bằng bom xe xảy ra tại khu vực Azaz phía tây bắc Syria đã giết chết 5 người và làm bị thương 85 người khác, theo tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19.7.

Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ngày 19.7 cho biết, vụ đánh bom xảy ra tại làng Siccu, giáp biên giới với tỉnh Kilis phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.

15 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ, một số đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng cộng có 85 người bị thương và 5 người đã thiệt mạng sau vụ việc.

Vụ nổ bom xe xảy ra gần một điểm kiểm soát an ninh ở khu vực biên giới Azaz của Syria, ngày 19.7. Ảnh: AFP
Vụ nổ bom xe xảy ra gần một điểm kiểm soát an ninh ở khu vực biên giới Azaz của Syria, ngày 19.7. Ảnh: AFP

Azaz nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kể từ lần xâm nhập đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria năm 2016, trong một chiến dịch nhằm đánh đuổi phiến quân Nhà nước Hồi giáo và dân quân người Kurd (YPG) khỏi biên giới nước này với Syria.

Ankara coi YPG do Mỹ hậu thuẫn là một tổ chức khủng bố. Chiến dịch đã kết thúc vào năm 2017.

Trong một diễn biến khác, Syria đã tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội trên toàn quốc vào ngày 19.7. Đất nước này đang chật vật chống đỡ một nền kinh tế đang suy yếu cùng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ sau khi Tổng thống Bashar al-Assad giành lại quyền kiểm soát phần lớn đất nước.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Binh sĩ Nga bao vây lính Mỹ ở Syria

Song Minh |

Binh sĩ Nga ở Syria bao vây đội tuần tra của lính Mỹ trong cuộc đối đầu mới nhất giữa binh sĩ 2 nước.

Nghi vấn cuộc không kích cực hiếm của Nga ở Syria

Song Minh |

Không quân Nga ở Syria bị nghi là vừa thực hiện cuộc tấn công hiếm hoi vào lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Syria nằm trong top 10 nước nguy hiểm nhất thế giới trong năm 2020

Phương Linh |

Syria nằm trong top 10 nước nguy hiểm nhất thế giới trong năm 2020 tính về chỉ số tội phạm, theo trang xếp hạng Numbeo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Binh sĩ Nga bao vây lính Mỹ ở Syria

Song Minh |

Binh sĩ Nga ở Syria bao vây đội tuần tra của lính Mỹ trong cuộc đối đầu mới nhất giữa binh sĩ 2 nước.

Nghi vấn cuộc không kích cực hiếm của Nga ở Syria

Song Minh |

Không quân Nga ở Syria bị nghi là vừa thực hiện cuộc tấn công hiếm hoi vào lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Syria nằm trong top 10 nước nguy hiểm nhất thế giới trong năm 2020

Phương Linh |

Syria nằm trong top 10 nước nguy hiểm nhất thế giới trong năm 2020 tính về chỉ số tội phạm, theo trang xếp hạng Numbeo.