Binh sĩ Nga bao vây lính Mỹ ở Syria

Song Minh |

Binh sĩ Nga ở Syria bao vây đội tuần tra của lính Mỹ trong cuộc đối đầu mới nhất giữa binh sĩ 2 nước.

Xe bọc thép của Nga đã bao vây một đội tuần tra của quân đội Mỹ ở vùng nông thôn Al-Hasakah, phía đông bắc Syria sau một cuộc truy đuổi cấp tập.

Trong đoạn video được tờ Almasdar News đăng tải hôm 18.7, một binh sĩ Nga nói với binh sĩ Mỹ về tính hợp pháp của sự hiện diện Nga-Mỹ trên đất Syria.

Đoạn video cho thấy cách các xe bọc thép của Nga vây quanh các xe quân sự của Mỹ, và cũng cho thấy sự bối rối của binh lính và quân nhân Mỹ trong khi phía Nga yêu cầu “dừng lại, không được di chuyển”.

Một quân nhân Nga tiến đến và nói với một binh sĩ Mỹ: “Chúng tôi đang ở đây trên lãnh thổ của Cộng hòa Arab Syria theo lời mời của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, còn các ông cớ gì lại ở đây? Các ông là người chiếm đóng”.

Binh sĩ Nga sau đó yêu cầu đội tuần tra Mỹ không được theo dõi họ nữa.

Xe của Mỹ bị Nga bao vây. Nguồn: AMN/
Xe của Mỹ bị Nga bao vây. Nguồn: AMN/RusVesna

Trước đó, hôm 16.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ huấn luyện chiến binh ở miền nam Syria.

“Có thông tin cho biết lực lượng Mỹ chiếm đóng ‘khu vực an ninh’ xung quanh khu định cư At Tanf đang huấn luyện và cung cấp vũ khí cho các chiến binh của các nhóm vũ trang bất hợp pháp Mughawer al-Thura, để thực hiện các hành động phá hoại ở nhiều vùng của Syria” - bà Zakharova nói.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, tại các khu vực có sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ ở Syria, những kẻ khủng bố không chỉ không bị loại bỏ mà ngược lại, chúng được khuyến khích tiếp tục hoạt động.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn cuộc không kích cực hiếm của Nga ở Syria

Song Minh |

Không quân Nga ở Syria bị nghi là vừa thực hiện cuộc tấn công hiếm hoi vào lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Syria nằm trong top 10 nước nguy hiểm nhất thế giới trong năm 2020

Phương Linh |

Syria nằm trong top 10 nước nguy hiểm nhất thế giới trong năm 2020 tính về chỉ số tội phạm, theo trang xếp hạng Numbeo.

Syria: Đánh bom đẫm máu nhằm vào binh sĩ Nga

Khánh Minh |

Vụ đánh bom đẫm máu ở Syria hôm 14.7 khiến một số binh sĩ Nga bị thương.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nghi vấn cuộc không kích cực hiếm của Nga ở Syria

Song Minh |

Không quân Nga ở Syria bị nghi là vừa thực hiện cuộc tấn công hiếm hoi vào lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Syria nằm trong top 10 nước nguy hiểm nhất thế giới trong năm 2020

Phương Linh |

Syria nằm trong top 10 nước nguy hiểm nhất thế giới trong năm 2020 tính về chỉ số tội phạm, theo trang xếp hạng Numbeo.

Syria: Đánh bom đẫm máu nhằm vào binh sĩ Nga

Khánh Minh |

Vụ đánh bom đẫm máu ở Syria hôm 14.7 khiến một số binh sĩ Nga bị thương.