Taliban tính thành lập trung tâm năng lượng giúp Nga xuất khẩu dầu

Ngọc Vân |

Chính quyền Taliban ở Afghanistan đặt mục tiêu thành lập trung tâm thương mại năng lượng để giúp Nga xuất khẩu dầu.

Quyền Bộ trưởng Thương mại của chính quyền Taliban, ông Nooruddin Azizi nói với Reuters rằng Taliban - lực lượng cai trị Afghanistan - đang hợp tác với Kazakhstan và Turkmenistan để thành lập một trung tâm thương mại năng lượng trong khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán dầu từ Nga sang Nam Á.

Đại diện của Afghanistan, Kazakhstan và Turkmenistan gần đây đã thảo luận tại Kabul về ý tưởng thành lập một trung tâm năng lượng và hậu cần ở tỉnh Herat ở phía tây Afghanistan. Ba nước có kế hoạch đầu tư vào trung tâm, dự kiến sẽ là trung tâm vận chuyển dầu từ Nga đến các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ ở Nam Á, bao gồm cả Pakistan - ông Azizi nói với Reuters.

Ông cho biết: “Dựa trên các cuộc thảo luận của chúng tôi, một trung tâm hậu cần sẽ được thành lập ở tỉnh Herat, nơi có thể kết nối miền bắc Afghanistan với Nam Á”.

Sau cuộc họp ba bên ở Afghanistan vào tuần trước, các nhóm kỹ thuật từ Afghanistan, Turkmenistan và Kazakhstan sẽ soạn thảo một thỏa thuận trong vòng hai tháng nhằm đưa ra các kế hoạch chính thức cho trung tâm năng lượng mới.

Bộ trưởng Taliban cho hay, trung tâm hậu cần ban đầu được lên kế hoạch có công suất 1 triệu tấn dầu nhưng không nêu rõ khi nào trung tâm này có thể bắt đầu hoạt động.

Về phần mình, Kazakhstan đang chú ý phát triển đường bộ và đường sắt xuyên qua Afghanistan để kết nối với Vùng Vịnh và Nam Á - lãnh đạo Bộ Thương mại Kazakhstan nói với Reuters trong một tuyên bố.

Hiện tại, xuất khẩu dầu thô của Kazakhstan phụ thuộc vào dịch vụ hậu cần ở Nga và các cảng của Nga trên Biển Đen.

Taliban sẽ không gặp vấn đề gì khi bán dầu của Nga vì họ đã đạt được các thỏa thuận nhiên liệu với Iran và Nga trong những năm gần đây.

Vào mùa thu năm 2022, Bộ trưởng Azizi cho biết, theo thỏa thuận với Nga, Afghanistan sẽ nhận được 1 triệu tấn xăng, 1 triệu tấn dầu diesel, 500.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và 2 triệu tấn lúa mì mỗi năm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nước EU vẫn coi Nga là bạn tốt

Khánh Minh |

Nhà ngoại giao hàng đầu EU thừa nhận không phải ai ở châu Âu cũng coi Nga là mối đe dọa.

G7 thừa nhận từ bỏ ý định tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga

Ngọc Vân |

Giới chức G7 thừa nhận rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa.

Nạn nhân lớn nhất của khủng hoảng khí đốt EU lại rắc rối với Gazprom Nga

Khánh Minh |

Uniper, nạn nhân lớn nhất của cuộc khủng hoảng khí đốt EU, tìm đến tòa án để giải quyết vấn đề tồn tại với Gazprom Nga.

Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng

Khánh Linh |

Chiến thắng Điện Biên Phủ, được coi như chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, vậy nó có ý nghĩa như thế nào với quân và dân ta?

Công ty TNHH SY VINA đã trả toàn bộ nợ bảo hiểm xã hội cho công nhân

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Toàn bộ số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) trả cho công nhân lao động.

Vụ 4 tàu cá gặp nạn: 1 ngư dân lênh đênh 3 ngày trên biển được cứu sống

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Anh Nguyễn Ngọc Hà (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) đã được một tàu cứu sống khi 3 ngày lênh đênh trên biển.

Đảm bảo tiến độ ở hai dự án giao thông trọng điểm tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Hai dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án cầu Phước An đang được triển khai thi công đảm bảo tiến độ, dù còn một số vướng mắc.

Hamas đồng ý ngừng bắn, Israel vẫn tấn công Rafah

Ngọc Vân |

Ngày 6.5, Hamas đồng ý đề xuất ngừng bắn ở Gaza từ các trung gian hòa giải, nhưng Israel cho biết các điều khoản không đáp ứng yêu cầu và tiếp tục tấn công ở Rafah.

Nhiều nước EU vẫn coi Nga là bạn tốt

Khánh Minh |

Nhà ngoại giao hàng đầu EU thừa nhận không phải ai ở châu Âu cũng coi Nga là mối đe dọa.

G7 thừa nhận từ bỏ ý định tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga

Ngọc Vân |

Giới chức G7 thừa nhận rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa.

Nạn nhân lớn nhất của khủng hoảng khí đốt EU lại rắc rối với Gazprom Nga

Khánh Minh |

Uniper, nạn nhân lớn nhất của cuộc khủng hoảng khí đốt EU, tìm đến tòa án để giải quyết vấn đề tồn tại với Gazprom Nga.