Sự cố chết người tại nhà máy làm giàu uranium lớn nhất thế giới

Thanh Hà |

Nhà máy làm giàu uranium lớn nhất thế giới ở Nga đã xảy ra sự cố rò rỉ.

Sự cố tại cơ sở làm giàu hạt nhân ở vùng Sverdlovsk của Nga đã khiến một công nhân thiệt mạng, giới chức nhà máy thông tin ngày 14.7.

Một xi lanh chứa chất thải uranium nghèo đã bị nổ sau sự cố điều áp tại nhà máy điện hóa Urals (UECP) thuộc sở hữu của công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom.

UECP - nhà máy làm giàu uranium lớn nhất thế giới - cho hay, đây là sự cố “cục bộ”. Nhà máy cũng nhấn mạnh, mối nguy hiểm đã được ngăn chặn trong khu vực bị ảnh hưởng.

Theo thông cáo của nhà máy, một kỹ thuật viên 65 tuổi đã chết sau khi gặp chấn thương nghiêm trọng.

Tất cả nhân viên khác có mặt trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ nổ xi lanh đã được sơ tán và đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế. UECP cho biết, hầu hết nhân viên đã qua trạng thái nguy hiểm và được xuất viện.

Ban quản lý nhà máy đảm bảo rằng, mức độ phóng xạ trong các khu vực khác của nhà máy và vùng lân cận ở mức bình thường. Theo ban quản lý, độ phóng xạ của uranium nghèo bị rò rỉ thậm chí còn thấp hơn độ phóng xạ của quặng uranium thông thường.

Rosatom cũng công bố dữ liệu về bức xạ nền ở thành phố Novouralsk gần đó với kết quả ở ngưỡng bình thường.

Chất thải uranium nghèo bị rò rỉ tại nhà máy làm giàu uranium lớn nhất thế giới là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium được sử dụng làm nguồn uranium thứ cấp trong sản xuất nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân, cũng như sản xuất flo công nghiệp. Chất thải uranium nghèo được phân loại là chất hạt nhân và chịu sự kiểm soát của nhà nước ở Nga.

UECP cho hay, hãng là doanh nghiệp làm giàu uranium lớn nhất “không chỉ ở Nga mà còn trên thế giới”. Các cơ sở của nhà máy này đáp ứng 48% khả năng làm giàu uranium của Nga.

Nhà máy UECP đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nhiên liệu cho cả nhà máy điện hạt nhân và “các hệ thống điện hạt nhân khác”, theo thông tin trên webiste nhà máy.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dấu mốc mới của lò phản ứng hạt nhân module nhỏ đầu tiên thế giới

Thanh Hà |

Module lõi của lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) đầu tiên trên thế giới đã vượt qua cuộc nghiệm thu cuối cùng vào ngày 13.7, đánh dấu bước đột phá trong đổi mới công nghệ lò phản ứng module nhỏ ở Trung Quốc.

IAEA cảnh báo về tình hình nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu

Thanh Hà |

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn "rất bấp bênh" khi các xảy ra hàng loạt vụ nổ gần nhà máy trong tuần qua.

Nga cho một nước EU vay hơn 10 tỉ USD xây nhà máy hạt nhân

Ngọc Vân |

Khoản cho vay của Nga sẽ được dùng để mở rộng nhà máy hạt nhân Paks, hiện cung cấp khoảng một nửa lượng điện của Hungary.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai “tiếp tay” làm thất thoát 610 tỉ đồng tài nguyên

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Theo kết quả điều tra, số quặng Công ty Lilama khai thác “chui” lên tới hơn 1,5 triệu tấn, trị giá khoảng 610 tỉ đồng.

Bệnh viện phản hồi thông tin bệnh nhân đau ruột thừa nhưng cắt buồng trứng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo bản tường trình lại vụ việc, trong tình huống khẩn cấp, bác sĩ đã xử trí tai vòi (bên phải) đang sưng to và chứa nhiều mủ để điều trị triệt để tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân, đồng thời bảo tồn tai vòi (bên trái) và buồng trứng 2 bên (không như phản ánh là cắt buồng trứng).

Diễn viên Anh Thơ: "Không thể cháy hết mình với ước mơ khi chúng ta... đói"

Mi Lan - Huyền Chi (thực hiện) |

Diễn viên Anh Thơ có cơ hội lựa chọn giữa nhiều lĩnh vực, nhưng cuối cùng, chị đã chọn trở thành một diễn viên, về đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ. Giấc mơ trở thành diễn viên của Anh Thơ từng khiến chị sốc, thậm chí nản lòng, khi thời gian dài không có vai, phải tìm nhiều cách để xoay xở mưu sinh.
Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Anh Thơ về câu chuyện ước mơ và cả cái giá phải trả cho ước mơ.

Mực nước nhiều hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ ở mức cao

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai ngày 16.7, nhiều hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ mực nước ở mức cao, trong đó có 3 hồ chứa đang vận hành điều tiết qua tràn.

Quán bún đỏ Tây Nguyên độc lạ ở Hà Nội

Phạm Linh |

Quán bún đỏ ở Hà Nội thu hút đông thực khách vì màu sắc, hương vị khác biệt từ Tây Nguyên.

Dấu mốc mới của lò phản ứng hạt nhân module nhỏ đầu tiên thế giới

Thanh Hà |

Module lõi của lò phản ứng hạt nhân module nhỏ (SMR) đầu tiên trên thế giới đã vượt qua cuộc nghiệm thu cuối cùng vào ngày 13.7, đánh dấu bước đột phá trong đổi mới công nghệ lò phản ứng module nhỏ ở Trung Quốc.

IAEA cảnh báo về tình hình nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu

Thanh Hà |

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn "rất bấp bênh" khi các xảy ra hàng loạt vụ nổ gần nhà máy trong tuần qua.

Nga cho một nước EU vay hơn 10 tỉ USD xây nhà máy hạt nhân

Ngọc Vân |

Khoản cho vay của Nga sẽ được dùng để mở rộng nhà máy hạt nhân Paks, hiện cung cấp khoảng một nửa lượng điện của Hungary.