Nga sẽ coi F-16 ở Ukraina là mối đe dọa hạt nhân

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga không thể bỏ qua khả năng hạt nhân của máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế dự kiến được cung cấp cho Ukraina.

Khi tiếp tục cung cấp vũ khí tinh vi hơn cho Ukraina, "Mỹ và các vệ tinh NATO của nước này tạo ra nguy cơ đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga và điều này có thể dẫn tới hậu quả thảm khốc" - Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Lenta.ru ngày 12.7.

Nhà ngoại giao Nga tuyên bố, kế hoạch cung cấp F-16 cho Kiev là ví dụ khác về động thái leo thang của phương Tây và bản thân động thái này là "diễn tiến cực kỳ nguy hiểm".

"Chúng tôi đã thông báo cho các cường quốc hạt nhân Mỹ, Anh và Pháp - rằng, Nga không thể bỏ qua khả năng mang vũ khí hạt nhân của những máy bay này" - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp tục.

Ông nói thêm, trong bối cảnh giao tranh, quân đội Nga sẽ không điều tra xem liệu có bất kỳ máy bay cụ thể nào được trang bị để mang vũ khí hạt nhân hay không.

“Việc xuất hiện những hệ thống như vậy trong Lực lượng Vũ trang Ukraina sẽ bị chúng tôi coi là mối đe dọa từ phương Tây trong lĩnh vực hạt nhân" - ông Lavrov nói.

Trong cuộc phỏng vấn bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius ngày 12.7, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết “sẽ chuyển giao F-16 cho Ukraina, có thể là từ các nước châu Âu có nguồn F-16 dư thừa".

Trước đó một ngày, Đan Mạch thông báo một "liên minh" gồm Hà Lan, Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Anh và Thụy Điển sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Ukraina lái loại máy bay do Mỹ thiết kế từ tháng 8.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba tiết lộ, những chiếc F-16 đầu tiên do người Ukraina lái có thể bay trên bầu trời “vào cuối quý đầu tiên của năm sau”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bloomberg: Nga giáng đòn vào trừng phạt của phương Tây

Khánh Minh |

Dầu của Nga lần đầu tiên vượt quá mức giá trần do phương Tây áp đặt, tăng trên 60 USD/thùng hôm 12.7.

Lính Wagner đang hoàn tất bàn giao vũ khí cho Nga

Thanh Hà |

Nhóm lính đánh thuê Wagner đang hoàn tất bàn giao vũ khí cho các lực lượng vũ trang chính quy của Nga, Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 12.7.

Nước mua ngũ cốc Nga nhiều nhất thế giới

Thanh Hà |

Ai Cập là khách mua lúa mì lớn nhất của Nga trong niên vụ 2022-2023, hãng tin Agrotrend dẫn dữ liệu từ Liên minh Ngũ cốc Nga (RGU).

Trận thua 0-9 và giới hạn của tuyển nữ Việt Nam

DIỆU LINH |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy rõ sự chênh lệch về trình độ với đối thủ sau trận thua 0-9 trước tuyển nữ Tây Ban Nha.

Top thành phố được yêu thích nhất châu Á gọi tên hai điểm đến của Việt Nam

Nhật Hạ |

Hội An và TPHCM là hai đại diện của Việt Nam có tên trong top thành phố đáng ghé thăm nhất châu Á của Travel+Leisure.

Ông Đinh Quốc Thái bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

PHẠM ĐÔNG |

Ông Đinh Quốc Thái bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011–2016 và nhiệm kỳ 2016–2021 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác

Đình chỉ công tác cô giáo tát, đá vào người trẻ mầm non tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc cô giáo Lê Thị Phượng có hành động tát, đá vào người cháu D.T.B.T, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Tam Điệp cho biết, đã đình chỉ công tác đối với cô Phượng.

Chuyên gia dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 giảm

Vân Trang |

Nhiều chuyên gia dự đoán, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ có xu hướng giảm, trừ các ngành "hot".

Bloomberg: Nga giáng đòn vào trừng phạt của phương Tây

Khánh Minh |

Dầu của Nga lần đầu tiên vượt quá mức giá trần do phương Tây áp đặt, tăng trên 60 USD/thùng hôm 12.7.

Lính Wagner đang hoàn tất bàn giao vũ khí cho Nga

Thanh Hà |

Nhóm lính đánh thuê Wagner đang hoàn tất bàn giao vũ khí cho các lực lượng vũ trang chính quy của Nga, Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 12.7.

Nước mua ngũ cốc Nga nhiều nhất thế giới

Thanh Hà |

Ai Cập là khách mua lúa mì lớn nhất của Nga trong niên vụ 2022-2023, hãng tin Agrotrend dẫn dữ liệu từ Liên minh Ngũ cốc Nga (RGU).