Số ca COVID-19 ngày 18.4 ở Singapore tăng kỷ lục

Hải Anh |

Kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 mới trong một ngày được ghi nhận ở Singapore hôm 18.4 với 942 ca.

"Đại đa số" các ca COVID-19 mới ở Singapore là những người có giấy phép lao động sống trong các khu ký túc xá cho công nhân nước ngoài, Channel News Asia dẫn thông tin từ Bộ Y tế Singapore.

Trong số 942 ca mới, có 14 công dân Singapore và người có thẻ cư trú.

Theo Straits Times, với 942 trường hợp mới mắc COVID-19 tại Singapore tính tới chiều 18.4, tổng số ca mắc ở Singapore tăng lên 5.992.

Trước mức cao kỷ lục ngày 18.4, ngày 16.4, Singapore ghi nhận có 728 ca nhiễm COVID-19 mới. Ngày 15.4, số ca mắc mới ở nước này là 447 ca.

Tờ báo của Singapore cho hay, trong tuần qua, số ca mắc mới trong cộng đồng trung bình mỗi ngày đã giảm xuống còn 32, giảm nhẹ so với 40 ca tuần trước.

Cho tới nay, có tổng số 11 ca tử vong vì các biến chứng liên quan tới COVID-19 ở Singapore.

"Chúng tôi vẫn đang làm việc kỹ về chi tiết của các ca và các cập nhật tiếp theo sẽ được chia sẻ thông qua thông cáo báo chí của Bộ Y tế sẽ được phát tối nay", Bộ Y tế Singapore thông tin.

Hôm 16.4, Straits Times dẫn lời giới chuyên gia Singapore cho biết, nước này cần phải thay đổi cách thức xử lý với bệnh nhân COVID-19 khi số ca mắc tăng mạnh trong thời gian gần đây có thể gây sức ép với hệ thống y tế.

Phó giáo sư Hsu Liyang của trường y tế công Saw Swee Hock của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) cho biết, nhiều công nhân nước ngoài sẽ tiếp tục xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus trong những ngày sắp tới trong bối cảnh nhiều ca bệnh phát hiện tại các khu ký túc xá công nhân nước ngoài tăng.

Singapore có tổng cộng 11.321 giường bệnh cấp tính vào cuối năm ngoái, trong đó có 9.400 giường bệnh thuộc khu vực công.

Sau khi hoãn các phương pháp điều trị không khẩn cấp kể từ tháng 1, tỉ suất sử dụng các giường bệnh công đã giảm từ khoảng 90% đầu năm nay xuống còn 75% vào cuối tháng 3, tức là còn hơn 2.000 giường bệnh công trống.

Tuy nhiên, với số bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng trong 2 tháng qua, số giường này nhanh chóng được sử dụng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Singapore liên tiếp 2 ngày tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19

Khánh Minh |

Singapore ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp số ca COVID-19 kỷ lục bất thường, với tổng số vượt qua mốc 4.400.

Khu nhà ở công nhân thành điểm nóng lây COVID-19 ở Singapore

Hải Anh |

Singapore ghi nhận 287 ca mới mắc COVID-19 mới trong ngày 9.4, mức tăng cao kỷ lục trong vòng 1 ngày tính tới thời điểm hiện tại, trong đó hơn một nửa là từ các ký túc xá công nhân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Singapore liên tiếp 2 ngày tăng kỷ lục số ca mắc COVID-19

Khánh Minh |

Singapore ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp số ca COVID-19 kỷ lục bất thường, với tổng số vượt qua mốc 4.400.

Khu nhà ở công nhân thành điểm nóng lây COVID-19 ở Singapore

Hải Anh |

Singapore ghi nhận 287 ca mới mắc COVID-19 mới trong ngày 9.4, mức tăng cao kỷ lục trong vòng 1 ngày tính tới thời điểm hiện tại, trong đó hơn một nửa là từ các ký túc xá công nhân.