Thay vì thắt chặt các biện pháp tăng dần trong vài tuần tới, Singapore nên thực hiện một động thái quyết định ngay bây giờ, để phủ đầu ngăn chặn các ca bệnh gia tăng - CNA dẫn lời Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trực tiếp trên truyền hình.
Theo đó, Singapore sẽ đóng cửa các trường học từ ngày 8.4 và hầu hết công sở từ ngày 7.4. Các dịch vụ thiết yếu như thực phẩm, chợ, siêu thị, phòng khám, bệnh viện, tiện ích, dịch vụ vận tải và ngân hàng sẽ vẫn mở.
“Nguồn cung cấp thực phẩm của chúng ta vẫn an toàn. Chúng ta có đủ thực phẩm, mọi người vẫn có thể mua sắm và không nên tích trữ cả tuần. Thời điểm hiện tại là khó khăn, nhưng hy vọng mọi người sẽ vượt qua” - Thủ tướng Lý Hiển Long nói trong bài phát biểu toàn quốc lần thứ 3 kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho biết, Singapore sẽ không can ngăn mọi người đeo khẩu trang như khuyến cáo trước đây rằng chỉ những người bị COVID-19 mới cần đeo khẩu trang. Sự thay đổi chính sách xuất phát từ bằng chứng cho thấy một người nhiễm bệnh có thể không có triệu chứng nhưng vẫn truyền virus cho người khác.
Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết chính phủ sẽ phân phối khẩu trang tái sử dụng cho tất cả các hộ gia đình từ ngày 5.4, đồng thời duy trì khẩu trang y tế cho các y bác sĩ.
Trong khi đó, các chuyên gia y tế cho biết các biện pháp nghiêm ngặt đòi hỏi sự hợp tác của người dân ở trong nhà, bởi thực tế cho thấy các cụm lây nhiễm đã tăng thêm từ 6 vào cuối tháng 2 đến hơn 20 cụm hiện tại.
Singapore đã ra mắt một website để giúp những người có triệu chứng có thể liên quan đến COVID-19 quyết định họ có nên gặp bác sĩ hay không.
Trên công cụ kiểm tra triệu chứng COVID-19 tại địa chỉ https://sgcovidcheck.com, người dùng sẽ trả lời một danh sách ngắn các câu hỏi bao gồm tuổi, có bất kỳ bệnh mãn tính nào không, có đi ra ngoài Singapore trong 14 ngày qua hay không, hoặc có tiếp xúc với một trường hợp nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc COVID-19 hay không.
Người truy cập cũng sẽ được yêu cầu chọn những triệu chứng mà họ đang gặp phải từ một danh sách được xác định trước bao gồm các triệu chứng như ho, khó thở, mất vị giác/khứu giác. Trang web sau đó sẽ đề xuất những gì nên làm tiếp theo, như nên đi khám bác sĩ hay tiếp tục theo dõi các triệu chứng.
Singapore từng là hình mẫu trong cuộc chiến chống COVID-19 khi đầu tháng 3, nước này chỉ có hơn 100 ca bệnh. Tuy nhiên, đến ngày 3.4, Singapore đã có 1.049 ca nhiễm, trong đó có 5 ca tử vong và hơn 200 người hồi phục. Ca tử vong thứ 5 được công bố hôm 3.4, là một phụ nữ 86 tuổi không có lịch sử đi lại tới các nước bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Tờ SCMP dẫn lời giới chuyên gia nhận định, sự tăng vọt các ca COVID-19 ở Singapore đã cho thấy “làn sóng thứ hai” của dịch bệnh. Làn sóng đầu tiên là khi các du khách Trung Quốc lây nhiễm cho người dân Singapore trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu, khi Singapore chưa thực hiện các hạn chế đi lại.
Tuy nhiên, làn sóng thứ hai này chủ yếu liên quan đến công dân Singapore từ nước ngoài trở về, đặc biệt là từ các tâm dịch COVID-19 mới như Mỹ hay Anh.
Ngoài ra, làn sóng thứ 2 còn liên quan đến các ca lây nhiễm trong cộng đồng cùng các ca không rõ nguồn gốc, hay không tiếp xúc với các bệnh nhân COVID-19 được xác nhận trước đó, chẳng hạn như ca tử vong số 5 hôm nay.