4 yếu tố khiến Vũ Hán chỉnh sửa số bệnh nhân chết vì COVID-19

Thanh Hà |

Thông tin từ Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, cho biết hôm 17.4 rằng, một cuộc điều tra địa phương cho thấy có thêm 1.290 người chết vì đại dịch toàn cầu này.

Số ca tử vong COVID-19 ở Vũ Hán được giới chức điều chỉnh thêm 1.290 người chết mới. Theo đó, số ca tử vong ở thủ phủ tỉnh Hồ Bắc tính tới cuối ngày 16.4 tăng lên là 3.869 ca, tăng 50% so với số liệu cũ.

Ngoài ra, Vũ Hán cũng chỉnh sửa số ca mắc COVID-19 tại đây, thêm 325 ca, nâng tổng số ca lên 50.333.

CNBC cho hay, cuộc điều tra được Vũ Hán triển khai qua kết hợp hệ thống tang lễ, hệ thống y tế và các bộ dữ liệu khác. Giới chức Vũ Hán thừa nhận số liệu ban đầu là chưa đầy đủ vì dịch bệnh quá tải ở thành phố và có nhiều bệnh nhân qua đời tại nhà riêng. 

Theo CNN, giới chức Vũ Hán cho biết, có một số lý do dẫn tới sai khác phải điều chỉnh sửa đổi như trên. Bốn yếu tố này gồm: Trong giai đoạn đầu dịch bùng phát, nhiều bệnh nhân COVID-19 tử vong tại nhà do thiếu các nguồn lực y tế; vào đỉnh dịch, các nhân viên y tế bị quá tải và tập trung chủ yếu vào điều trị, dẫn tới báo cáo muộn, thiếu sót hoặc nhập sai dữ liệu.

Nguyên nhân khác là sự tăng nhanh các cơ sở y tế được chỉ định để điều trị COVID-19, trong khi các cơ sở y tế này có thể thuộc điều hành của chính quyền hoặc doanh nghiệp tư nhân, do đó dẫn tới báo cáo chậm từ một số cơ sở y tế nhất định.

Thêm vào đó, có hiện tượng thông tin không đầy đủ về các ca tử vong nhất định, dẫn tới báo cáo lặp đi lặp lại hoặc báo cáo sai là một phần nguyên nhân khiến Vũ Hán phải điều chỉnh số liệu.

Thông tin điều chỉnh của Vũ Hán được công bố trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc đang có nhiều tín hiệu tích cực. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, có 26 ca COVID-19 mới được xác nhận ngày 16.4, trong đó 15 trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh. Cùng ngày, Trung Quốc cũng không ghi nhận số ca tử vong mới nào. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vũ Hán chỉnh sửa số liệu về dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, chỉnh sửa số ca tử vong do COVID-19 thêm 1.290 ca, tăng 50% so với số công bố trước đây.

Phát hiện đáng ngại về COVID-19 ở khởi nguồn Vũ Hán thời kỳ đầu

Khánh Minh |

Dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời đầu lây lan nhanh gấp đôi so với suy nghĩ trước đó, theo nghiên cứu mới.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Vũ Hán chỉnh sửa số liệu về dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, chỉnh sửa số ca tử vong do COVID-19 thêm 1.290 ca, tăng 50% so với số công bố trước đây.

Phát hiện đáng ngại về COVID-19 ở khởi nguồn Vũ Hán thời kỳ đầu

Khánh Minh |

Dịch COVID-19 ở Vũ Hán thời đầu lây lan nhanh gấp đôi so với suy nghĩ trước đó, theo nghiên cứu mới.

Phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ ổ dịch COVID-19 đầu tiên ở Italia và Vũ Hán

Ngọc Vân |

Nghiên cứu mới cho thấy các cụm COVID-19 đầu tiên ở Italia tương tự ở Vũ Hán, Trung Quốc.