Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến đến hiện trường tại thành phố Morbi, bang Gujarat vào chiều 1.11.2022, nơi xảy ra vụ sập cầu treo làm ít nhất 133 người thiệt mạng. Trước đó, cây cầu treo “đông đúc” này đã bị sập vào tối 30.10 - một trong những thảm kịch lớn nhất trong vài năm trở lại đây của quốc gia Nam Á này.
Theo Hindustan Times, chỉ vài giờ trước khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Thủ tướng Modi đã đến thành phố Vadodara để đặt viên đá đầu tiên cho nhà máy sản xuất Tata-Airbus, cơ sở sản xuất máy bay tư nhân đầu tiên của Ấn Độ.
Khi thảm kịch ập đến Morbi, Thủ tướng Modi yêu cầu Thủ hiến Bhupendra Patel điều động và tổ chức hoạt động cứu nạn, cứu hộ. Văn phòng Thủ hiến cũng xác nhận thông tin Thủ tướng Modi sẽ đến thăm thành phố này vào ngày 1.11.
Hindustan Times dẫn lời Thủ tướng Modi nói: “Trong giờ phút đau thương này, Chính phủ đang bằng mọi cách chia buồn và động viên gia đình tang quyến. Chính quyền bang Gujarat đã thực hiện hoạt động cứu nạn, cứu trợ kể từ tối qua. Chính phủ trung ương cũng đang mở rộng mọi sự giúp đỡ đến chính quyền bang Gujarat”.
Cuộc gặp dự kiến của Thủ tướng Modi với các công nhân vào ngày 31.10 đã bị hủy bỏ sau khi thảm kịch xảy ra. Các lễ kỷ niệm nhân ngày Rashtriya Ekta Diwas (ngày Thống nhất quốc gia) cũng được thu hẹp lại.
Trước đó, cây cầu treo bắc qua sông Machchhu ở trung tâm thành phố Morbi vừa được mở cửa trở lại vào tuần trước sau quá trình sửa chữa. Cây cầu sập khi nhiều người đang có mặt ở đây để tổ chức lễ hội tôn giáo vào tối 30.10. Theo các báo cáo, cây cầu đã chìm khoảng 10 mét xuống lòng sông.