Máy bay Hàn Quốc rơi khi chặn UAV Triều Tiên

Thanh Hà |

Một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc bị rơi ở một quận phía đông bắc ngày 26.12.

Máy bay Hàn Quốc rơi xuống quận Hoengseong, cách thủ đô Seoul khoảng 140 km về phía đông, lúc 11h43 sáng 26.12 ngay sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở thành phố Wonju gần đó, theo thông tin từ lực lượng không quân Hàn Quốc.

Hai phi công trên máy bay rơi đã thoát ra ngoài an toàn. Không có thiệt hại nào với nhà dân được ghi nhận.

Các phi công đã được chuyển tới một bệnh viện gần đó, các quan chức quân đội Hàn Quốc tiết lộ với Yonhap.

Theo Yonhap, máy bay hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc bị rơi khi tìm cách đánh chặn các máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Một quan chức quân đội cho biết, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện nhiều “vật thể không xác định”, nghi là máy bay không người lái, ở tỉnh Gyeonggi-do giáp biên giới với Triều Tiên.

Vụ việc khiến quân đội Hàn Quốc triển khai máy bay chiến đấu, trực thăng và các máy bay khác. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các máy bay không người lái có vũ trang hay không, theo quan chức từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Thanh Hà |

Tên lửa Triều Tiên rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Tài xế xe tải Hàn Quốc đình công, chuỗi cung ứng hàng hóa nguy cơ đứt gãy

Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29.11 lệnh cho tài xế xe tải ngành ximăng trở lại làm việc sau cuộc đình công kéo dài 6 ngày. Quy định này có hiệu lực ngay lập tức. Chính phủ có thể tước giấy phép lái xe nếu các tài xế không tuân thủ và những tài xế đình công có thể bị phạt tới 30 triệu won (22.500USD) hoặc tối đa 3 năm tù.

Chiến sự Ukraina thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Ngành công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc được thúc đẩy bởi cuộc xung đột Nga - Ukraina trong bối cảnh Seoul đặt mục tiêu lọt vào top 4 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Thanh Hà |

Tên lửa Triều Tiên rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Tài xế xe tải Hàn Quốc đình công, chuỗi cung ứng hàng hóa nguy cơ đứt gãy

Thanh Hà |

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29.11 lệnh cho tài xế xe tải ngành ximăng trở lại làm việc sau cuộc đình công kéo dài 6 ngày. Quy định này có hiệu lực ngay lập tức. Chính phủ có thể tước giấy phép lái xe nếu các tài xế không tuân thủ và những tài xế đình công có thể bị phạt tới 30 triệu won (22.500USD) hoặc tối đa 3 năm tù.

Chiến sự Ukraina thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Ngành công nghiệp vũ khí của Hàn Quốc được thúc đẩy bởi cuộc xung đột Nga - Ukraina trong bối cảnh Seoul đặt mục tiêu lọt vào top 4 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.