Hàn Quốc ân xá cho "thái tử" Samsung để ứng phó khủng hoảng kinh tế

Hải Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ân xá cho Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (Jay Y. Lee) hôm 12.8. Bộ Tư pháp Hàn Quốc nói rằng, đây là động thái cần thiết để giúp vượt qua "cuộc khủng hoảng kinh tế quốc gia".

Cam kết đóng góp cho nền kinh tế đất nước

Việc ân xá cho nhà lãnh đạo Samsung Lee Jae-yong là động thái về cơ bản mang tính biểu tượng, bởi doanh nhân này đã được ân xá sau khi ngồi tù 18 tháng vì tội hối lộ trong vụ bê bối dẫn tới các cuộc biểu tình lớn và khiến Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Park Geun-hye bị phế truất năm 2017, theo Reuters. 

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra, việc doanh nhân được mệnh danh là "thái tử" Samsung được ân xá đồng nghĩa với việc ông có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh với ít biện pháp hạn chế pháp lý hơn. Điều này có thể báo trước một khoản đầu tư lớn từ Samsung, nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. 

"Với nhu cầu cấp bách vượt qua khủng hoảng kinh tế quốc gia, chúng tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng để ân xá những nhà lãnh đạo kinh tế dẫn dắt động lực tăng trưởng quốc gia thông qua đầu tư công nghệ tích cực và tạo việc làm" - Bộ trưởng Tư pháp Han Dong-hoon cho biết.

Hàn Quốc - nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Á - phụ thuộc vào công nghệ và xuất khẩu, đang vật lộn với lạm phát tăng cao, nhu cầu giảm và chi tiêu chậm lại. 

Ông Lee Jae-yong là người thừa kế của gia đình sáng lập Samsung. Ông hoan nghênh quyết định ân xá của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và cam kết làm việc chăm chỉ để đóng góp cho nền kinh tế đất nước, "với đầu tư liên tục và tạo việc làm".

Ngoài "thái tử" Samsung, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng ân xá cho Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin. Ông Shin Dong-bin bị kết án tù giam 2 năm rưỡi vì tội hối lộ, cũng liên quan đến vụ bà Park Geun-hye.

Trong thông cáo, Lotte cho biết, Chủ tịch Shin cũng sẽ đóng góp cho việc "vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu phức tạp".

Nguy cơ trở lại nhà tù

Các nhà phân tích từ lâu mong đợi quyết định về các dự án và khoản đầu tư lớn sau khi ông Lee Jae-yong ra tù. Nhiều nguồn tin trong Samsung lưu ý, những quyết định ở dạng này chỉ nên do ông Lee Jae-yong quyết định. "Việc ân xá giúp dỡ bỏ những hạn chế công việc mà Lee đang chịu về mặt kỹ thuật. Và những dự án đang được Samsung theo đuổi, như M&A hoặc đầu tư lớn, có thể gắn với việc được ân xá" - Park Ju-gun, người đứng đầu công ty nghiên cứu Leaders Index, nhận định. 

Từ trước khi được ân xá, hồi tháng 5, ông Lee Jae-yong đã xuất hiện trong sự kiện Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm cơ sở sản xuất chip Pyeongtaek của Samsung.

Ông Lee Jae-yong cũng đã đến thăm Châu Âu vào tháng 6 để gặp Peter Wennink - Giám đốc điều hành ASML Holding NV - thảo luận về việc áp dụng các thiết bị chip cao cấp quan trọng.

Tháng 11 năm ngoái, Samsung đã quyết định chọn Taylor, Texas làm địa điểm xây dựng nhà máy chip mới trị giá 17 tỉ USD.

Đầu năm nay, các giám đốc điều hành hàng đầu của Samsung đã hé lộ về hoạt động mua lại tiềm tàng trong thời gian sắp tới. Samsung Electronics đã không thực hiện một thương vụ lớn đáng chú ý nào kể từ khi hoàn tất việc mua nhà sản xuất thiết bị điện tử âm thanh Harman với giá 8 tỉ USD năm 2017.

Dù các yếu tố kinh tế vĩ mô như giảm nhu cầu có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư, nhưng Samsung vẫn có ngân sách lớn, Reuters nhận định. 

Số dư quỹ của Samsung Electronics tăng nhẹ lên 125 nghìn tỉ won (95,13 tỉ USD) vào cuối tháng 6, từ mức 111 nghìn tỉ won một năm trước đó.

Dù các chuyên gia cho rằng, giờ đây, ông Lee Jae-yong có thể tự do hơn trong việc tham gia vào hoạt động quản lý, nhưng những rắc rối pháp lý của ông vẫn còn tồn tại bởi đang diễn ra phiên tòa mà ông có nguy cơ trở lại nhà tù nếu bị kết tội gian lận và thao túng cổ phiếu. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Con gái cố chủ tịch Samsung vay 84 triệu USD đóng thuế thừa kế

Thanh Hà |

Lee Boo-jin, con gái cố chủ tịch Samsung Lee Kun-hee đã vay 100 tỉ won (84,65 triệu USD) để đóng một phần thuế thừa kế khổng lồ.

Con trai cưng của người thừa kế Samsung khoe mua dinh thự triệu đô ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Doanh nhân tỉ phú Chung Yong-jin - thế hệ thứ ba của đế chế Samsung -  đã mua một dinh thự rộng lớn ở Beverly Hills (Mỹ).

"Thái tử" Samsung lại bị tuyên phạt sau khi vừa ra tù

Song Minh |

"Thái tử" Samsung Lee Jae-yong bị tuyên phạt 70 triệu won hôm 26.10, không lâu sau khi được ra tù trước hạn.

Hàng loạt trụ sở công án ngữ trên đất vàng bị bỏ hoang, Giám đốc Sở tài chính Quảng Trị nói gì?

HƯNG THƠ |

Cả trăm trụ sở công do các cơ quan Trung ương và địa phương ở tỉnh Quảng Trị quản lý hiện không có nhu cầu sử dụng, bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng. Phần lớn, các đơn vị liên quan đề xuất bán trụ sở và đất, nhưng chưa rõ bao giờ thực hiện.

Khởi tố 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TPHCM, Vũng Tàu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Sáng ngày 17.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo, cung cấp thêm một số thông tin mới nhất liên quan đến các trung tâm đăng kiểm có xảy ra sai phạm trong thời gian vừa qua trên địa bàn TPHCM và các tỉnh.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Con gái cố chủ tịch Samsung vay 84 triệu USD đóng thuế thừa kế

Thanh Hà |

Lee Boo-jin, con gái cố chủ tịch Samsung Lee Kun-hee đã vay 100 tỉ won (84,65 triệu USD) để đóng một phần thuế thừa kế khổng lồ.

Con trai cưng của người thừa kế Samsung khoe mua dinh thự triệu đô ở Mỹ

Nguyễn Hạnh |

Doanh nhân tỉ phú Chung Yong-jin - thế hệ thứ ba của đế chế Samsung -  đã mua một dinh thự rộng lớn ở Beverly Hills (Mỹ).

"Thái tử" Samsung lại bị tuyên phạt sau khi vừa ra tù

Song Minh |

"Thái tử" Samsung Lee Jae-yong bị tuyên phạt 70 triệu won hôm 26.10, không lâu sau khi được ra tù trước hạn.