Quốc gia nào nợ nần nhiều nhất thế giới?

Thanh Hà |

Tổng nợ của các quốc gia trên toàn thế giới hiện nay đã lên mức 305 nghìn tỉ USD, tăng 45 nghìn tỉ USD so với thời kỳ trước COVID-19.

Theo Báo cáo của Viện Tài chính Quốc tế (IIF), nợ quốc tế trong quý đầu tiên của năm 2023 tăng thêm 8,3 nghìn tỉ USD, đưa tổng nợ của các quốc gia trên toàn thế giới lên mức 305 nghìn tỉ USD. Lượng nợ tăng cao và lãi suất tăng cao làm tăng chi phí quản lý các khoản nợ này.

Năm 2022, khoảng 120 tỉ USD đã được bổ sung vào kho nợ của các thị trường đang phát triển, đẩy con số này lên mức cao chưa từng có là 3,6 nghìn tỉ USD.

IIF cho biết, khi tính bằng USD danh nghĩa, nợ toàn cầu đã giảm khoảng 4 nghìn tỉ USD vào năm 2022, xuống dưới ngưỡng 300 nghìn tỉ USD một chút.

Khoản tích lũy nợ công đáng kể nhất trong những năm gần đây thuộc về chính phủ của 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới: Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo Sputnik, tổng nợ quốc gia của Mỹ là khoảng 32,8 nghìn tỉ USD và nước này hiện đứng đầu danh sách mắc nợ toàn cầu. Như vậy, Mỹ đang nợ số tiền bằng tổng số nợ của 3 quốc gia trong danh sách những nước nợ nhiều nhất tính đến tháng 8.2023, đó là Trung Quốc (15,6 nghìn tỉ USD), Nhật Bản (11,3 nghìn tỉ USD) và Pháp (3,4 nghìn tỉ USD).

Chủ các khoản nợ công của Mỹ là nhiều bên, trong đó có các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và chính phủ nước ngoài. Sau khi tính đến các khoản chính phủ nợ các cơ quan của chính mình, các "chủ nợ" đáng chú ý khác là những chính phủ nước ngoài.

Theo thống kê từ Bộ Tài chính Mỹ, những "chủ nợ" nước ngoài nổi bật của Mỹ gồm Nhật Bản (1,1 nghìn tỉ USD), Trung Quốc (859,4 tỉ USD), Vương quốc Anh (668,3 tỉ USD), Bỉ (331,1 tỉ USD), Luxembourg (318,2 tỉ USD), Thụy Sĩ (290,5 tỉ USD), Quần đảo Cayman ( 254,1 tỉ USD), Canada (254,1 tỉ USD), Ireland (253,4 tỉ USD) và Đài Loan (Trung Quốc) - 234,6 tỉ USD.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lebanon không có điện vì nợ nần

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Nguồn cung cấp điện đã bị cắt trên toàn Lebanon kể từ tối 23.8 do hai nhà máy nhiệt điện cuối cùng ngừng hoạt động do nợ nần.

Các ngân hàng châu Âu chuẩn bị cho làn sóng vỡ nợ

Khánh Minh |

Một số ngân hàng lớn nhất châu Âu đang dành nhiều tiền mặt hơn để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn đối với các khoản cho vay, do lãi suất tăng làm tăng áp lực đối với người đi vay.

Nga xóa khoản nợ 23 tỉ USD cho châu Phi

Thanh Hà |

Chính phủ Nga đã xoá nợ hơn 23 tỉ USD cho các nước châu Phi, Tổng thống Vladimir Putin thông báo trong phiên họp toàn thể của diễn đàn Nga - châu Phi ở St.Petersburg.

Huyện Sóc Sơn cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình vi phạm xây dựng ở xã Minh Phú

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Hà Nội - Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn cho biết, ngay trong ngày 28.8.2023, đơn vị đang tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình trên đồi Dõng Chum (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) do xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Việt Nam có hãng hàng không trong top tốt nhất thế giới

Minh Anh |

Vietnam Airlines có tên trong 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới, với đánh giá tích cực về ghế ngồi, dịch vụ trên máy bay…

Sự thay đổi bất ngờ của ban tổ chức hoa hậu sau khủng hoảng của Ý Nhi

Huyền Chi |

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi liên tiếp gây tranh cãi vì những phát ngôn kém duyên. Điều này ảnh hưởng đến hình ảnh của hoa hậu nói chung và những người đăng quang sau cô.

Cần xóa tình trạng lệch pha cung cầu bất động sản

THU GIANG |

Sau giai đoạn phát triển ồ ạt, câu chuyện mất cân đối cung cầu nhà ở đang là chủ đề được nhiều chuyên gia bất động sản tại Hà Nội đặc biệt quan tâm khi hàng loạt dự án biệt thự, shophouse cao cấp bỏ trống, trong khi thị trường vắng bóng phân khúc nhà ở giá rẻ.

Chuyển nhượng V.League 2023-2024: Tâm điểm Quế Ngọc Hải, Văn Lâm

NGUYỄN ĐĂNG |

Thị trường chuyển nhượng cho V.League 2023-2024 đang sôi động, hứa hẹn sẽ có nhiều bản hợp đồng đình đám xung quanh những ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm…

Lebanon không có điện vì nợ nần

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Nguồn cung cấp điện đã bị cắt trên toàn Lebanon kể từ tối 23.8 do hai nhà máy nhiệt điện cuối cùng ngừng hoạt động do nợ nần.

Các ngân hàng châu Âu chuẩn bị cho làn sóng vỡ nợ

Khánh Minh |

Một số ngân hàng lớn nhất châu Âu đang dành nhiều tiền mặt hơn để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn đối với các khoản cho vay, do lãi suất tăng làm tăng áp lực đối với người đi vay.

Nga xóa khoản nợ 23 tỉ USD cho châu Phi

Thanh Hà |

Chính phủ Nga đã xoá nợ hơn 23 tỉ USD cho các nước châu Phi, Tổng thống Vladimir Putin thông báo trong phiên họp toàn thể của diễn đàn Nga - châu Phi ở St.Petersburg.