Quan hệ Việt - Mỹ sau 6 tháng nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Ngọc Vân |

Ngày 25.3, tại Washington D.C, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Mỹ lần thứ nhất kể từ khi hai nước xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ cho hay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ Việt - Mỹ và cùng điểm lại những tiến triển từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong dịp Tổng thống Joe Biden thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Hà Nội vào tháng 9.2023.

Hai Bộ trưởng đã thảo luận về cách thức Việt Nam và Mỹ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt, bao gồm hệ sinh thái bán dẫn, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giáo dục và văn hóa, an ninh và nhân quyền.

Hai Bộ trưởng cũng thảo luận về các ưu tiên chung trong khu vực, bao gồm một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, kết nối, thịnh vượng, kiên cường và an toàn, cũng như thúc đẩy ổn định và thịnh vượng ở Biển Đông.

Trong sáu tháng từ khi Việt Nam và Mỹ công bố bước tiến lịch sử về việc nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, với đà phát triển mới của mối quan hệ song phương, hai nước đã thúc đẩy quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực.

Duy trì hoạt động ngoại giao và chính trị thiết thực: Kể từ chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội vào tháng 9.2023, Mỹ đã chào đón nhiều chuyến thăm cấp cao từ Việt Nam, bao gồm các chuyến thăm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Thủ tướng. Việt Nam cũng đã chào đón các phái đoàn Quốc hội từ cả hai đảng của Mỹ, trong đó có Hạ nghị sĩ Young Kim và Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam, ngày 10.9.2023. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam, ngày 10.9.2023. Ảnh: TTXVN

Đầu tư vào nền kinh tế đổi mới, hợp tác khoa học và công nghệ: Thông qua gói trị giá 4 triệu USD cho các chương trình dành riêng cho phát triển nhân lực, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam đang tăng cường đào tạo kỹ năng kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực ở mọi cấp độ thông qua quan hệ đối tác công tư và đối tác mở rộng giữa các tổ chức Mỹ và Việt Nam.

Vun đắp giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác giáo dục và văn hóa: Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác với các tổ chức giáo dục Mỹ và quốc tế hóa ngành giáo dục đại học ở Việt Nam.

Củng cố mối quan hệ của cộng đồng doanh nghiệp: Từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương, Hiệp hội Công nghệ bán dẫn Mỹ đã có hai chuyến thăm tới Việt Nam, trong đó chuyến thăm thứ hai có sự tham dự của một phái đoàn kinh doanh. Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) đến Việt Nam năm 2024 là đoàn đại biểu lớn nhất trong lịch sử 40 năm của USABC.

Thúc đẩy an ninh thông qua tăng cường hợp tác: Việt Nam tham gia sáng kiến Liên minh Toàn cầu về ứng phó với các mối đe dọa từ ma túy tổng hợp, nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy tổng hợp và tiền chất trong khu vực và trên thế giới. Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa, và Tuần duyên Mỹ đang hợp tác với chính phủ Việt Nam về an ninh cảng biển nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng trước các mối nguy cơ khác liên quan tới gian lận thương mại và phổ biến vũ khí hạt nhân.

Giải quyết khủng hoảng biến đổi khí hậu: Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), đã phát động hoạt động Bảo tồn Môi trường sống Đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình triển khai Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, Mỹ tăng cường hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam thông qua Chương trình Năng lượng Phát thải Thấp của USAID Việt Nam.

Tăng cường y tế công cộng: Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ hợp tác với hệ thống y tế Việt Nam để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về giải trình tự bộ gene và tin sinh học nhằm theo dõi và phân tích tốt hơn các mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm. Đại sứ quán Mỹ, thông qua USAID, công bố hỗ trợ đào tạo và kỹ thuật cho Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc người đột quỵ tại Việt Nam và tăng cường ứng phó với các bệnh truyền nhiễm ở tiểu vùng sông Mekong.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng mong Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói mạnh mẽ với Chính phủ Mỹ ưu tiên thúc đẩy sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN

Thanh Hà |

Ngày 20.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), theo Văn phòng Quốc hội.

Quan hệ Việt-Mỹ là nỗ lực trong nhiều năm đơm hoa kết trái

Vân Anh thực hiện |

Trò chuyện đầu xuân với Lao Động, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định, việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ “hai bậc” trong năm qua là một điều phi thường, nhưng chắc chắn không phải “phép màu” mà là nỗ lực không mệt mỏi của cả hai bên trong hàng chục năm qua.

Cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm lan sang người

Lệ Hà |

Sau nhiều năm vắng bóng, cúm A/H5N1 lại xuất hiện. Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, dịch cúm trên gia cầm vẫn xảy ra rải rác tại các địa phương. Đặc biệt, thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển.

Làm rõ vụ ẩu đả tại sân vận động Mỹ Đình tối 26.3

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Công an phường Mỹ Đình 1 đang làm việc với các bên liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra tối 26.3 tại sân vận động Mỹ Đình.

Hạn mặn đe dọa nguồn nước sinh hoạt Đà Nẵng

Thùy Trang |

Các nhà máy thủy điện đang được yêu cầu giữ lại nước đến ngày 30.4 để đảm bảo cung ứng điện, trong khi mới đầu mùa khô, nước thô tại TP Đà Nẵng có lúc vượt ngưỡng quy chuẩn 20 lần vì sông thiếu nước đẩy mặn. Nhà máy nước đã phải “kêu cứu” vì trạm bơm ngừng hoạt động trong khi tỉnh Quảng Nam chưa thống nhất việc đắp đập Quảng Huế khiến nguồn nước sinh hoạt của Đà Nẵng bị đe dọa.

Bộ Công an lấy thông tin các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương cung cấp thông tin về dự án trồng cây xanh đô thị từ năm 2019 đến nay theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm bất ngờ

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đã nhanh chóng hồi phục, nhưng thanh khoản lại sụt giảm mạnh. Điều này cho thấy, thị trường chưa sẵn sàng bứt phá, vì vậy, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi ở thời gian này.

Thủ tướng mong Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói mạnh mẽ với Chính phủ Mỹ ưu tiên thúc đẩy sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN

Thanh Hà |

Ngày 20.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), theo Văn phòng Quốc hội.

Quan hệ Việt-Mỹ là nỗ lực trong nhiều năm đơm hoa kết trái

Vân Anh thực hiện |

Trò chuyện đầu xuân với Lao Động, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định, việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ “hai bậc” trong năm qua là một điều phi thường, nhưng chắc chắn không phải “phép màu” mà là nỗ lực không mệt mỏi của cả hai bên trong hàng chục năm qua.