Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN

Thanh Hà |

Ngày 20.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), theo Văn phòng Quốc hội.

Đây là cuộc làm việc thứ ba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với USABC kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay và là cuộc làm việc đầu tiên kể từ sau khi Việt Nam - Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ sự phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ; nỗ lực tạo dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi, ổn định, minh bạch để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ, tiếp tục hoạt động, mở rộng quy mô và phát triển lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Thay mặt đoàn, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper khẳng định, doanh nghiệp Mỹ coi Việt Nam là thị trường hết sức quan trọng; bày tỏ vui mừng tham gia cùng phái đoàn USABC lần này, đồng thời nhấn mạnh, điều này thể hiện rõ cam kết không chỉ của chính quyền mà còn của cả doanh nghiệp Mỹ trong việc hiện thực hóa các nội hàm, mục tiêu của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn Mỹ xem Việt Nam là thị trường chiến lược và có cùng tầm nhìn với định hướng phát triển của Việt Nam, có cam kết đầu tư dài hạn, mở rộng danh mục đầu tư tại Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Quochoi.vn
Toàn cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Quochoi.vn

Đánh giá cao cam kết của Chính phủ Mỹ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp USABC, từ thực tiễn hoạt động tại Việt Nam nhiều năm qua, có tiếng nói, cung cấp các thông tin khách quan, góp phần thúc đẩy việc Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Ted Osius nêu rõ, vừa qua, với thực tiễn hoạt động tại Việt Nam, USABC đã có báo cáo cung cấp cho Bộ Thương mại Mỹ các minh chứng cho thấy nền kinh tế thị trường của Việt Nam và USABC nhìn nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Nhấn mạnh rằng khi các nhà đầu tư vào Việt Nam sẽ thấy Việt Nam đã là một nền kinh tế thị trường, Tổng Giám đốc USABC cũng cho biết, doanh nghiệp Mỹ hết sức quan tâm đến thị trường Việt Nam và chỉ ra những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước như: Phát triển năng lượng, chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo...

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ đã giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội các định hướng, kế hoạch hoạt động tại Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các kế hoạch, cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có những lĩnh vực rất mới, phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam; đồng thời, dành nhiều thời gian trao đổi cụ thể về các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, tập trung vào các kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị USABC nghiên cứu, đề xuất cơ chế hợp tác, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, trong chuyển đổi số phải gắn với niềm tin số và chủ quyền số, bảo đảm an toàn trên không gian mạng; đề nghị các doanh nghiệp USABC thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam trên tinh thần này, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, lành mạnh, bền vững.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị USABC thúc đẩy việc kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp của Mỹ trong thực hiện một số dự án lớn, nhất là dự án cần phải có vốn đầu tư lớn, áp dụng các tiêu chuẩn ngặt nghèo về năng lượng sạch, phát thải nhà kính; các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên... Thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và phát triển, đổi mới và sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ; đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ về tài chính, chuyên môn, chuyên gia; đẩy mạnh nghiên cứu thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam...

Với uy tín và mạng lưới quan hệ, hợp tác của mình, Chủ tịch Quốc hội mong USABC phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, thúc đẩy Chính phủ, Quốc hội Mỹ tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Nội dung cấp bách, chuẩn bị kịp thì đưa vào kỳ họp thứ 7

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu rà soát kỹ lưỡng các nội dung, phân định nội dung cấp bách, chuẩn bị được ngay thì bổ sung vào chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 7; nội dung nào mà chưa chuẩn bị kịp thì giãn tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng nhắc nhở ông càng phải nỗ lực cao hơn nữa, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba

Thanh Hà |

Chiều tối 8.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn

Mai Hương |

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Vụ học sinh bị đánh chảy máu đầu, hiệu trưởng trường lên tiếng

Chân Phúc |

TPHCM - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) cho biết, hành động đánh học sinh là không cố ý, đã xin lỗi và được gia đình học sinh chấp nhận.

Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, cấp phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp

Minh Ánh |

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ, thay đổi phương án sản xuất vàng miếng, bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng.

Chủ tịch Quốc hội: Nội dung cấp bách, chuẩn bị kịp thì đưa vào kỳ họp thứ 7

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu rà soát kỹ lưỡng các nội dung, phân định nội dung cấp bách, chuẩn bị được ngay thì bổ sung vào chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 7; nội dung nào mà chưa chuẩn bị kịp thì giãn tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng nhắc nhở ông càng phải nỗ lực cao hơn nữa, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba

Thanh Hà |

Chiều tối 8.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba.