Quân đội Syria chuẩn bị chiến dịch đặc biệt "giải phóng Idlib"

Phong Lâm |

Một nguồn tin quân sự của Syria (28.7) thông báo, quân đội chính phủ sẽ gửi vũ khí và thiết bị quân sự tới miền bắc của đất nước, gần biên giới của tỉnh Idlib.

Theo ông, một chiến dịch lớn đang được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm giải phóng khu vực từ tay những kẻ khủng bố.

"Các đơn vị quân đội được triển khai ở phía bắc của tỉnh Hama. Giai đoạn tiếp theo sẽ là bắt đầu cuộc tấn công chống lại quân khủng bố thuộc nhóm "Jaysh al-Izza" ở các làng Kafr Zita, al Lataminah, Latmin, Zakat Arbaen, al Lahaya và Maarkabah".

"Quân đội nhận được thông tin rằng, các chiến binh ở phía bắc của đất nước đang chuẩn bị khởi động một cuộc tấn công quy mô rộng nhằm vào các vị trí đóng quân của quân đội Syria. Các biện pháp củng cố, trang bị vũ khí đạn dược đã được thực hiện, vì thế giờ đây quân đội Syria có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ địch", nguồn tin quân sự Syria cho biết.

Mới đây, ngày 26.7, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga. Tổng thống Syria Bashar Assad cho biết, việc giải phóng tỉnh Idlib là một trong những ưu tiên của quân đội Syria.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.000 dân thường thiệt mạng do liên quân Mỹ tấn công Syria và Iraq

Phong Lâm (Theo RIA Novosti) |

Hãng RIA Novosti (của Nga) ngày 26.7 đưa tin, theo nguồn tin của liên quân Mỹ, kể từ năm 2014, các đòn tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào Syria và Iraq đã khiến cho 1.059 dân thường thiệt mạng.

Syria giành lại tỉnh Quneitra, giương cờ thắng lợi ngay cửa ngõ Israel

Hải Anh |

Ngày 26.7, các lực lượng chính phủ Syria đã giương cao cờ thắng lợi trong vùng đệm chia tách lãnh thổ Syria với khu vực trên cao nguyên Golan bị Israel sáp nhập.

IS đột ngột trỗi dậy phản công đẫm máu ở tây nam Syria, hơn 200 người chết

Phong Lâm - Thanh Hà |

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syriađã tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết và xả súng trong ngày 25.7 ở tây nam Syria khiến hơn 200 người chết.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hơn 1.000 dân thường thiệt mạng do liên quân Mỹ tấn công Syria và Iraq

Phong Lâm (Theo RIA Novosti) |

Hãng RIA Novosti (của Nga) ngày 26.7 đưa tin, theo nguồn tin của liên quân Mỹ, kể từ năm 2014, các đòn tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào Syria và Iraq đã khiến cho 1.059 dân thường thiệt mạng.

Syria giành lại tỉnh Quneitra, giương cờ thắng lợi ngay cửa ngõ Israel

Hải Anh |

Ngày 26.7, các lực lượng chính phủ Syria đã giương cao cờ thắng lợi trong vùng đệm chia tách lãnh thổ Syria với khu vực trên cao nguyên Golan bị Israel sáp nhập.

IS đột ngột trỗi dậy phản công đẫm máu ở tây nam Syria, hơn 200 người chết

Phong Lâm - Thanh Hà |

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syriađã tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết và xả súng trong ngày 25.7 ở tây nam Syria khiến hơn 200 người chết.