Quan chức Iran "tạt gáo nước lạnh" vào đề nghị đàm phán vô điều kiện của ông Trump

Hải Anh |

Một nhà lập pháp Iran nói rằng, các cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là một "sự sỉ nhục".

"Với những phát biểu coi thường (mà ông Trump) nhắm đến Iran, ý tưởng đàm phán là không thể chấp nhận được. Đó sẽ là một sự sỉ nhục" - tờ Fars News dẫn lời ông Ali Motahari - Phó Chủ tịch quốc hội Iran.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Abdolreza Rahmani Fazli cho rằng:  "Mỹ không đáng tin cậy. Làm thế nào để tin tưởng sau khi họ kiêu ngạo và đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân?".

"Chúng tôi không thể đàm phán với người vi phạm các cam kết quốc tế, đe dọa hủy diệt các quốc gia và liên tục thay đổi lập trường" - nhà phân tích Mohammad Marandi thuộc Đại học Tehran, thành viên trong nhóm đàm phán thỏa thuận hạt nhân cho biết.

Ông Heshmatollah Falahatpisheh - người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của quốc hội cho rằng: "Các cuộc đàm phán với Mỹ không phải là điều bị cấm đoán".

Ông chia sẻ thêm với hãng tin ISNA rằng, không có khả năng xảy ra chiến tranh nhưng mối quan hệ ngoại giao đã bị tổn hại và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm căng thẳng.

Bình luận từ các nhà lãnh đạo Iran được đưa ra một ngày sau khi ông Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran “bất kỳ lúc nào” mà không cần điều kiện tiên quyết. Chỉ trong tuần trước, ông Donald Trump đã “nhắn nhủ” Tổng thống Iran Hassan Rouhani trên Twitter về hệ quả nếu Tehran tiếp tục đe dọa Washington.

Mỹ dự kiến bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đầy đủ với Iran từ ngày 6.8 - động thái sẽ góp phần làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng tiền tệ lớn với đồng rial của Iran.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga thẳng thừng từ chối yêu cầu của Israel bắt Iran rút khỏi Syria

Ngọc Vân |

Nga không thể bắt buộc các lực lượng Iran rút khỏi Syria - Đại sứ Nga tại Israel cho biết hôm 30.7, bác bỏ yêu cầu của Tel Aviv.

Ông Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran vô điều kiện

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran mà không cần điều kiện tiên quyết để thảo luận về cách thức cải thiện quan hệ song phương sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Chính phủ Úc: Mỹ chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran

Phong Lâm |

Washington đang chuẩn bị kế hoạch tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 8, Hãng phát thanh-truyền hình ABC ngày 27.7 dẫn nguồn tin của một quan chức cấp cao trong chính phủ Úc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nga thẳng thừng từ chối yêu cầu của Israel bắt Iran rút khỏi Syria

Ngọc Vân |

Nga không thể bắt buộc các lực lượng Iran rút khỏi Syria - Đại sứ Nga tại Israel cho biết hôm 30.7, bác bỏ yêu cầu của Tel Aviv.

Ông Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran vô điều kiện

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran mà không cần điều kiện tiên quyết để thảo luận về cách thức cải thiện quan hệ song phương sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Chính phủ Úc: Mỹ chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran

Phong Lâm |

Washington đang chuẩn bị kế hoạch tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 8, Hãng phát thanh-truyền hình ABC ngày 27.7 dẫn nguồn tin của một quan chức cấp cao trong chính phủ Úc.