Ông Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran vô điều kiện

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran mà không cần điều kiện tiên quyết để thảo luận về cách thức cải thiện quan hệ song phương sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Reuters cho biết, khi được hỏi trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tại Nhà Trắng về vấn đề gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani không, ông Donald Trump đáp: “Tôi sẽ gặp bất kỳ ai. Tôi tin tưởng vào các cuộc họp".

“Tôi chắc chắn sẽ gặp Iran nếu họ muốn gặp. Tôi không biết họ đã sẵn sàng chưa. Tôi đã chấm dứt thỏa thuận Iran. Đó là một thỏa thuận vô lý. Tôi tin rằng có lẽ họ sẽ muốn gặp và tôi sẵn sàng gặp bất cứ lúc nào họ muốn" – tổng thống Mỹ nói.

Ông Donald Trump cho biết "không có điều kiện tiên quyết nào" cho một cuộc họp với người Iran. "Nếu họ muốn gặp tôi sẽ gặp" - ông nói.

"Nếu chúng ta có thể làm việc gì đó có ý nghĩa, không phải là sự lãng phí giấy tờ như thỏa thuận khác đã làm, tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng gặp" - ông nói thêm đồng thời nhấn mạnh cuộc gặp này sẽ tốt cho Mỹ, Iran và thế giới.

Phát biểu của ông Donald Trump được đưa ra sau những chia sẻ trên Twitter chỉ trích Tổng thống Iran là “đừng bao giờ đe dọa Mỹ một lần nữa hoặc các vị sẽ phải gánh chịu hậu quả chưa từng trải qua trước đó". Một ngày trước chia sẻ này, hôm 22.7, ông Hassan Rouhani tuyên bố, các chính sách của Mỹ với Iran có thể dẫn tới "mẹ của tất cả các cuộc chiến".

Vài giờ trước tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, Tehran loại trừ việc đàm phán với Washington.

"Với Mỹ và các chính sách hiện tại, chắc chắn sẽ không có khả năng đối thoại và tham gia. Và Mỹ đã cho thấy rằng họ hoàn toàn không đáng tin cậy" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bahram Qasemi phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 30.7.

Phát ngôn viên Qasemi chỉ trích việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đồng thời nhấn mạnh rằng, không có điều kiện nào cho một cuộc thảo luận như vậy.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Những người ủng hộ Donald Trump sẵn sàng bầu V.Putin làm tổng thống Mỹ

Phong Lâm |

Những người ủng hộ Donald Trump căm ghét phái Dân chủ đến mức sẵn sàng bầu Vladimir Putin làm tổng thống Mỹ thay vì đại diện nào đó từ đảng Dân chủ.

Lời đáp của ông Donald Trump sau khi được Tổng thống Nga mời đến Mátxcơva

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng đến thăm Mátxcơva, Nhà Trắng cho biết hôm 27.7 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời mời nhà lãnh đạo Mỹ.

Lý do Donald Trump hoãn mời V.Putin sang Mỹ gặp thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tin rằng cuộc họp song phương tiếp theo với Tổng thống Vladimir Putin sẽ diễn ra sau khi cuộc điều tra Nga kết thúc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Những người ủng hộ Donald Trump sẵn sàng bầu V.Putin làm tổng thống Mỹ

Phong Lâm |

Những người ủng hộ Donald Trump căm ghét phái Dân chủ đến mức sẵn sàng bầu Vladimir Putin làm tổng thống Mỹ thay vì đại diện nào đó từ đảng Dân chủ.

Lời đáp của ông Donald Trump sau khi được Tổng thống Nga mời đến Mátxcơva

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng đến thăm Mátxcơva, Nhà Trắng cho biết hôm 27.7 sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời mời nhà lãnh đạo Mỹ.

Lý do Donald Trump hoãn mời V.Putin sang Mỹ gặp thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump tin rằng cuộc họp song phương tiếp theo với Tổng thống Vladimir Putin sẽ diễn ra sau khi cuộc điều tra Nga kết thúc.