Quả quýt trong văn hóa phương Đông - món quà Tết may mắn

Thanh Hà |

Trong không khí Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều gia đình ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, thường chuẩn bị mua quýt. Quýt được xem là loại trái cây có ý nghĩa đặc biệt, dùng để trang trí nhà cửa và là món ăn vặt hấp dẫn.

Việc quả quýt phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán ở nhiều nước châu Á đã có lịch sử lâu đời, theo tạp chí danh tiếng Times.

Từ thời nhà Thanh, các bậc cha mẹ người Trung Quốc đã bày những trái cây như quýt, vải thiều hoặc hồng bên gối của con cái họ, cùng với những phong bao lì xì màu đỏ đựng tiền để xua đuổi ma quỷ theo quan niệm dân gian. Khi thức dậy vào buổi sáng, trẻ em trong gia đình sẽ ăn những trái cây này.

Có nhiều cách giải thích cho việc quả quýt được coi là biểu tượng may mắn, một phần là xuất phát từ việc phát âm, theo tạp chí Time.

Có ý kiến cho rằng, cách phát âm tiếng Quan thoại từ trái cây (ju) nghe giống từ “chúc may mắn” (ji)...

Người Trung Quốc nổi tiếng với việc “nói chuyện may mắn” trong dịp Tết Nguyên đán để cho cả năm may mắn.

Các loại trái cây khác được coi là tốt lành trong văn hóa Trung Quốc bao gồm táo - một từ đồng âm với “an toàn” và vải thiều - đồng âm với “lợi nhuận” - dù cả 2 loại trái cây này đều không phổ biến như quýt trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ý nghĩa tốt lành trong tên gọi, màu vàng cam và hình dạng tròn của quả quýt cũng được nhiều người coi là biểu tượng của may mắn.

Ngày nay, quýt vẫn là một loại trái cây phổ biến, khiến nhiều người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để mua được những loại quýt chất lượng cao. Năm 2020, một thùng quýt satsuma ở Nhật Bản được bán đấu giá với giá gần 10.000 USD.

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua quýt tăng lên khiến mặt hàng này thường tăng giá và khan hiếm.

Ở phía nam Trung Quốc, người dân thường tặng quýt vào dịp Tết Nguyên đán. Phong tục này đã lan sang các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia và Indonesia - những nơi có số lượng lớn người gốc Hoa.

Những quả quýt thường được tặng theo số chẵn, với ý nghĩa chúc tốt lành. Những quả quýt còn cả cuống và lá mang ý nghĩa biểu tượng về sống thọ và sinh sôi.

Ở Nhật Bản, vào dịp Tết Nguyên đán, quả quýt thường được đặt lên trên bánh kagami mochi - loại bánh gồm 2 chiếc bánh gạo tròn xếp chồng lên nhau. Theo truyền thống, quả đặt trên bánh kagami mochi là daidai nhưng thường được thay bằng mikan - một loại quýt ngọt hơn.

Trong khi đó, ở Hàn Quốc, quả quýt không gắn liền với Tết Nguyên đán Seollal như các nước láng giềng. Tuy nhiên, tình yêu của đất nước này với quả quýt vẫn tồn tại lâu đời. Quả quýt thường gắn với sự sang trọng, được mua làm quà tặng và được thưởng thức quanh năm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo đợt mưa rét dài nhất dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc

Linh Nhi |

Đợt mưa rét dài nhất và lớn nhất dự kiến diễn ra đúng dịp Tết Nguyên đán khiến các địa phương ở Trung Quốc phải lên phương án khẩn cấp ứng phó.

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Trung Quốc khởi động đợt xuân vận Tết Nguyên đán lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự kiến có 9 tỉ chuyến đi trong đợt xuân vận dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.

Khởi tố, phát lệnh truy nã với đồng bọn của trùm siêu xe Phan Công Khanh

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến vụ trùm siêu xe Phan Công Khanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 9.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can, quyết định truy nã Huỳnh Xuân Vấn (37 tuổi, quê Bến Tre) - Phó Giám đốc Công ty TNHH K Supper (có trụ sở tại Quận 1) - về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên cơ quan Công an đã phát lệnh truy nã.

Bên trong trận địa pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội

THẾ ĐẠI - KHÁNH AN |

Sáng 9.2 (tức 30 Tết), lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa ở Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

3 người thoát nạn trong vụ cháy nhà cao tầng sáng 30 Tết ở Hà Nội

Tô Thế |

Đám cháy cháy bùng phát tại một ngôi nhà cao tầng trên phố Miếu Đầm (Hà Nội) sáng 30 Tết. Rất may không gây thương vong về người.

Sắm vàng ngày 30 Tết để xin vía phát tài cho năm mới

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 30 Tết, nhiều người vẫn đang hối hả để chuẩn bị đón Tết bên gia đình, và cũng có không ít người như một thói quen, đều đặn đến thời điểm này dành thời gian để đi mua vàng xin vía may mắn cho cả năm.

Hình nộm rồng trong ngôi đình cổ, sẵn sàng cho đốt lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đã thành tục lệ của làng, hàng trăm năm nay, cứ đến ngày giáp Tết, người dân ở thôn Đồng Bồng, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung lại hò nhau lên núi chặt cây làm đóm, kết thành hình nộm rồng đặt ở sân đình. Đến thời khắc giao thừa thì châm lửa đốt để người dân lấy lửa mang về nhà cầu may đầu năm mới.

Dự báo đợt mưa rét dài nhất dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc

Linh Nhi |

Đợt mưa rét dài nhất và lớn nhất dự kiến diễn ra đúng dịp Tết Nguyên đán khiến các địa phương ở Trung Quốc phải lên phương án khẩn cấp ứng phó.

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Trung Quốc khởi động đợt xuân vận Tết Nguyên đán lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự kiến có 9 tỉ chuyến đi trong đợt xuân vận dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.