Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Theo SCMP, các số liệu chính thức được công bố đến nay cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về lưu lượng hành khách trong dịp đi lại Tết Nguyên đán (còn gọi là xuân vận) kéo dài 40 ngày khi hàng triệu người Trung Quốc về quê hoặc ra nước ngoài để đón Tết.

Vào ngày 26.1 - ngày đầu tiên của đợt xuân vận - đã có tới 189 triệu chuyến đi, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái - Tân Hoa Xã đưa tin, trích dẫn số liệu từ nhiều cơ quan chính phủ khác nhau bao gồm Bộ Giao thông, Bộ Công an và Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc.

Mong muốn đi du lịch đã được phản ánh trong một dự báo do công ty công nghệ Trung Quốc Baidu tổng hợp, trong đó cho biết “du lịch đón Tết” có thể đã trở thành xu hướng mới.

Trong số các thành phố du lịch phổ biến, Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu nằm trong top 4. Cáp Nhĩ Tân vượt qua các thành phố du lịch nổi tiếng truyền thống như Hàng Châu, Côn Minh, Hải Khẩu và Tam Á để xếp thứ 6 sau Thành Đô - báo cáo của Baidu cho hay.

Ga tàu Hồng Kiều Thượng Hải ở Thượng Hải, Trung Quốc đông nghẹt khách ngày 26.1.2024. Ảnh: Xinhua
Ga tàu Hồng Kiều Thượng Hải ở Thượng Hải, Trung Quốc đông nghẹt khách ngày 26.1.2024. Ảnh: Xinhua

Nhu cầu du lịch nước ngoài cũng dự kiến sẽ tăng sau một loạt các thỏa thuận miễn thị thực của Trung Quốc với Thái Lan, Malaysia, Singapore cũng như Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Theo báo cáo của Baidu, các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan vẫn là điểm đến ưa thích của khách du lịch Trung Quốc vì khí hậu ấm áp.

Du khách Trung Quốc đến Thái Lan sẽ có thể vào nước này mà không cần thị thực từ ngày 1.3, sau khi thỏa thuận miễn visa được ký vào ngày 28.1.

Các thỏa thuận miễn thị thực và giá vé máy bay hợp lý đã làm tăng sức hấp dẫn - đặc biệt là trong giới trẻ Trung Quốc - tới các điểm đến đường dài như Ai Cập, Morocco, Kenya và các nước châu Phi khác.

Tết năm nay là Tết thứ hai kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 vào cuối năm 2022, nhưng công suất các chuyến bay ra nước ngoài có thể sẽ thấp hơn 30% so với mức của năm 2019 trong quý đầu tiên của năm nay, theo công ty cung cấp dữ liệu du lịch toàn cầu OAG có trụ sở tại Anh.

Nhà phân tích trưởng của OAG John Grant cho biết điều này phần lớn là do sự phục hồi không đồng đều của các chuyến bay giữa Đông Bắc Á, châu Âu và Đông Nam Á.

“Cuối cùng, đó là do kinh tế. Nếu nền kinh tế không ổn, mọi người không có điều kiện để đi du lịch, thì dù bạn ở Trung Quốc hay Mỹ cũng không thành vấn đề” - Grant nói.

Bank of America Securities cho biết, thế hệ trẻ và Gen Z là động lực lớn nhất cho sự phục hồi du lịch, chiếm 2/3 tổng số khách du lịch trong kỳ nghỉ năm mới.

Những du khách trẻ tuổi quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm địa phương và các hoạt động ngoài trời, đồng thời bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều hơn so với cha mẹ của họ.

“Theo quan điểm của chúng tôi, cả du lịch trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục phục hồi hơn nữa trong năm nay và sẽ vẫn là một điểm sáng cho nền kinh tế” - báo cáo của Bank of America Securities viết.

Đối với chính quyền địa phương, trong nước hoặc quốc tế, các chiến thuật tiềm năng có thể bao gồm quảng bá văn hóa độc đáo của địa phương thông qua mạng xã hội, tổ chức các buổi hòa nhạc và lễ hội, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận cho khách du lịch đều có thể có hiệu quả.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khởi động đợt xuân vận Tết Nguyên đán lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự kiến có 9 tỉ chuyến đi trong đợt xuân vận dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.

Trung Quốc mua vàng nhiều kỷ lục

Linh Nhi |

Trung Quốc mua vàng nhiều kỷ lục khi nhu cầu tăng lên và tầng lớp trung lưu tìm kiếm tài sản an toàn.

YouTuber giàu nhất thế giới tặng 250.000 USD cho 10 người Trung Quốc ngẫu nhiên

Khánh Minh |

YouTuber giàu nhất thế giới MrBeast gây sốt trên toàn cầu với việc tặng 25.000 USD cho mỗi người trong số 10 người theo dõi ngẫu nhiên sau khi ra mắt tại Trung Quốc.

Vụ xả súng ở Thái Lan qua lời kể của du khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Cháu gái của một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Siam Paragon, Bangkok, Thái Lan ngày 3.10 cho biết, gia đình trốn trong nhà vệ sinh nữ khi vụ xả súng xảy ra.

Đông Nam Á trải thảm đỏ đón du khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Khoảng 8h30 ngày 21.3, khách du lịch Trung Quốc tập trung tại các đường hầm dành cho người đi bộ bên dưới Cung điện Hoàng gia và Chùa Phật Ngọc của Bangkok, Thái Lan.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Cảnh sát 113 đi tuần kịp thời cứu người nghi bệnh tim nằm trong hẻm nửa đêm

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lúc nửa đêm, Cảnh sát 113 đang đi tuần thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trong hẻm, qua kiểm tra thấy tim đập yếu nên liền gọi xe cứu thương và hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Trung Quốc khởi động đợt xuân vận Tết Nguyên đán lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự kiến có 9 tỉ chuyến đi trong đợt xuân vận dịp Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc.

Trung Quốc mua vàng nhiều kỷ lục

Linh Nhi |

Trung Quốc mua vàng nhiều kỷ lục khi nhu cầu tăng lên và tầng lớp trung lưu tìm kiếm tài sản an toàn.

YouTuber giàu nhất thế giới tặng 250.000 USD cho 10 người Trung Quốc ngẫu nhiên

Khánh Minh |

YouTuber giàu nhất thế giới MrBeast gây sốt trên toàn cầu với việc tặng 25.000 USD cho mỗi người trong số 10 người theo dõi ngẫu nhiên sau khi ra mắt tại Trung Quốc.

Vụ xả súng ở Thái Lan qua lời kể của du khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Cháu gái của một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Siam Paragon, Bangkok, Thái Lan ngày 3.10 cho biết, gia đình trốn trong nhà vệ sinh nữ khi vụ xả súng xảy ra.

Đông Nam Á trải thảm đỏ đón du khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Khoảng 8h30 ngày 21.3, khách du lịch Trung Quốc tập trung tại các đường hầm dành cho người đi bộ bên dưới Cung điện Hoàng gia và Chùa Phật Ngọc của Bangkok, Thái Lan.